1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc sống ở thành phố Trung Quốc ven eo biển Đài Loan

Minh Phương

(Dân trí) - Ở thành phố ven biển Hạ Môn của Trung Quốc, cách đảo tiền tiêu Đài Loan vài km, cuộc sống vẫn bình thường bất chấp căng thẳng gần đây chưa từng thấy trong vài thập niên qua ở hai bờ eo biển Đài Loan.

Cuộc sống ở thành phố Trung Quốc ven eo biển Đài Loan  - 1

Một cặp đôi chụp ảnh cưới trên bãi biển Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc (Ảnh: AFP).

Bất chấp cảnh báo của Trung Quốc, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã hạ cánh xuống Đài Loan tối 2/8, đánh dấu chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức Mỹ đến hòn đảo trong vòng 25 năm trở lại đây. Chuyến thăm làm căng thẳng hơn nữa mối quan hệ Mỹ - Trung và khiến Trung Quốc đáp trả bằng việc tiến hành cuộc tập trận quân sự lớn chưa từng có.

Tuy vậy, trên bãi biển rợp bóng cọ của Hạ Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến, ở phía Tây eo biển ngăn cách giữa Trung Quốc đại lục và đảo Đài Loan, người dân dường như không mấy bận tâm.

"Chiến tranh ư? Tôi không quan tâm", Hwang, một nhân viên IT trẻ tuổi ở địa phương, chia sẻ. Anh cho biết thêm: "Người dân ở Phúc Kiến chúng tôi đã quá quen với căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Chúng tôi sống chung với nó hàng chục năm qua. Mọi chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng xác suất thấp, do vậy, chúng tôi không lo sợ. Nhưng chuyến thăm của bà Pelosi có thể phá vỡ sự cân bằng vốn có đó".

Cuộc sống ở thành phố Trung Quốc ven eo biển Đài Loan  - 2

Một người đàn ông ở Hạ Môn dùng ống nhòm để quan sát về phía đảo Đài Loan (Ảnh: AFP).

Khá bình thản trước những căng thẳng ở eo biển Đài Loan những ngày qua do chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ, trên bãi biển Hạ Môn, các cặp đôi vẫn tươi cười chụp ảnh cưới, nhiều người thong dong dắt chó đi dạo, trẻ em đùa nghịch trên cát.

"Tôi nghĩ và cũng hy vọng rằng chiến tranh sẽ không nổ ra. Nếu xung đột xảy ra, cuộc sống của chúng tôi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí có thể có thương tích", Zheng Dahai, 30 tuổi, cho biết khi cùng con trai dựng lều trại trên bãi biển.

Sau lưng anh là quần đảo Kim Môn, cách Phúc Kiến chỉ khoảng 6km và cách bờ biển Đài Loan chưa đầy 200km, nơi có hơn 100.000 người Đài Loan định cư. Điều này có nghĩa là bãi biển Hạ Môn là một trong số ít địa điểm mà lực lượng quân sự của Trung Quốc đại lục và đảo Đài Loan đối mặt nhau ở khoảng cách rất gần. Nếu xung đột nổ ra, nơi này sẽ trở thành điểm nóng.

"Chúng tôi không muốn chiến tranh, chúng tôi muốn sống hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, nếu các vị không tôn trọng chúng tôi, đe dọa chúng tôi, thì câu chuyện sẽ khác", một người dân hưu trí đến bãi biển Hạ Môn bơi hàng ngày cho biết.

Ở phía xa, hai du khách đang chụp ảnh trước một tượng đài biểu tượng cho vị trí đặc biệt của Hạ Môn, cao vài mét với 8 ký tự Trung Quốc tạo thành một khẩu hiệu gửi đến chính quyền đảo Đài Loan ở bên kia. Hu, một cư dân 40 tuổi đang chạy bộ trên bãi biển, nói: "Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Sớm hay muộn, họ sẽ trở về với đất mẹ".

Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời, phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng đến sức mạnh quân sự.

Theo AFP