1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc đối đầu nghẹt thở giữa 1 xe tăng Nga với 8 thiết giáp Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Một xe tăng của Nga cùng lúc đối đầu và phá hủy 8 xe thiết giáp của Ukraine, trong đó có 2 xe tăng chiến đấu chủ lực, ở mặt trận Zaporizhia, miền Nam Ukraine.

Cuộc đối đầu nghẹt thở giữa 1 xe tăng Nga với 8 thiết giáp Ukraine - 1

Một xe tăng Nga (Ảnh minh họa: TASS).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/8 biểu dương kíp lái xe tăng Alyosha vì nỗ lực ngăn chặn thành công cuộc tiến công áp đảo về số lượng của thiết giáp Ukraine tại vùng Zaporizhia hồi cuối tháng 7.

Theo giới chức quốc phòng Nga, cuộc đối đầu xảy ra sau khi Trung úy Rasim Baksikov, chỉ huy xe tăng Nga, phải thế chỗ cho một lái xe bị thương. Ngay sau khi tiếp quản, kíp lái đã điều khiển xe tăng lao tới hỗ trợ một trung đoàn bộ binh Nga đang quay cuồng trước các cuộc tấn công của Ukraine.

Kíp lái sau đó phát hiện một đoàn xe thiết giáp Ukraine và quyết định giao chiến. Xe tăng Nga đã tận dụng lợi thế địa hình để tấn công vào đoàn xe bọc thép của Ukraine.

Một xe tăng Nga đối đầu 8 tăng thiết giáp Ukraine

Trong vòng chưa đầy một giờ, xe tăng Nga đã hạ 2 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B, một xe thiết giáp chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 5 xe bọc thép chở quân MaxxPro của lực lượng Ukraine. Xe tăng Alyosha cũng tạo lá chắn cho bộ binh Nga.

Sau khi Alyosha hết đạn, Trung úy Rasim Baksikov quyết định đưa xe tăng lui về phía sau để nạp thêm. Một xe tăng khác đã tạm thời thế chỗ Alyosha, tuy nhiên nó nhanh chóng bị hỏa lực Ukraine phá hủy.

Chỉ huy Baksikov quyết định kéo chiếc xe tăng bị hư hại khỏi trận địa dưới làn đạn của các lực lượng Ukraine. "Nhờ hành động quyết đoán đó, kíp lái của xe tăng bị hư hỏng đã được cứu sống", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó nói rằng kíp lái Alyosha đã hạ 2 xe tăng chủ lực và 2 thiết giáp Ukraine, số còn lại bị phá hủy hoàn toàn bởi trúng mìn và đạn pháo. Mũi tiến công của Ukraine bị chặn đứng.

Theo quân đội Nga, Ukraine mất hơn 100 binh sĩ trong cuộc đối đầu này.

Cuộc giao tranh diễn ra trong bối cảnh Kiev đang cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga trong chiến dịch phản công. Nga cho biết chiến dịch của Ukraine bắt đầu từ ngày 4/6 nhưng không mang lại thay đổi đáng kể trên chiến trường, ngược lại khiến Kiev tổn thất nặng nề.

Bộ quốc phòng Nga hôm 4/8 cho hay, Ukraine đã mất hơn 43.000 binh sĩ sau 2 tháng phản công. Ngoài ra, Ukraine cũng mất 4.900 thiết bị quân sự, trong đó có 25 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard được Đức viện trợ, 7 xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC do Pháp sản xuất và 21 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ chế tạo.

Theo giới chuyên gia quân sự, sở dĩ cuộc phản công của Ukraine diễn ra chậm chạp và tổn thất lớn là do Nga đã lập ra hệ thống phòng thủ kiên cố nhiều lớp. Các bãi mìn trở thành "bẫy tử thần" với lực lượng tăng thiết giáp Ukraine.

Những cánh đồng bằng phẳng, rộng mở và trống trải ở miền Nam Ukraine là địa hình có lợi cho lực lượng phòng thủ, trong khi lực lượng tiến công của Ukraine dễ phơi mình trước hỏa lực của đối phương.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine