Iran cảnh báo đanh thép kịch bản Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân
(Dân trí) - Tehran cảnh báo nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ nếu nước này sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công Iran.

Tàu chiến Mỹ khai hỏa trong chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).
Chuẩn tướng Mohammad Reza Naqdi, cố vấn của Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cảnh báo các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp thế giới sẽ bị chiếm giữ nếu Washington có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran.
“Việc sử dụng vũ khí hạt nhân có thể trở thành sai lầm đối với họ (Mỹ). Ngay sau khi họ ném bom (hạt nhân), tất cả căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp thế giới sẽ bị chiếm giữ. Ngày nay, tình hình đã khác so với Thế chiến II. Người dân trên thế giới đã thức tỉnh. Sẽ không ai trên thế giới cho phép một hành động như vậy xảy ra, bởi lần tới, chính họ có thể trở thành mục tiêu”, ông Naqdi nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ PBS ngày 12/8.
Tướng Naqdi không nói rõ liệu quân đội Iran sẽ tự chiếm giữ các căn cứ của Mỹ hay có sự hỗ trợ của các lực lượng khác.
Đề cập đến khả năng Iran phát triển vũ khí hạt nhân, một phát ngôn viên của IRGC tuyên bố Tehran “không cần đến bom hạt nhân”, bởi “các giá trị Hồi giáo và những giá trị thiêng liêng của Cách mạng Hồi giáo đang lan tỏa khắp thế giới”.
Cố vấn của Tư lệnh IRGC tuyên bố quân đội Mỹ không mạnh như dự đoán của Iran trong cuộc xung đột hiện nay.
“Cuộc chiến càng kéo dài, chúng tôi càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Trước đây, chúng tôi chưa từng trải qua một cuộc chiến thực sự nào để đúc kết kinh nghiệm thực tế và học cách chiến đấu với Mỹ. Nhưng trong 5 tháng qua, chúng tôi đã học được điều đó. Chúng tôi cũng nhận thấy quân đội Mỹ yếu hơn so với những gì chúng tôi từng hình dung”, Tướng Naqdi nói thêm.
Theo tướng Iran, Mỹ không đạt được những mục tiêu then chốt. “Chúng tôi nhận thấy sự bối rối ở Mỹ. Cuộc chiến này đã trở thành một cuộc chiến không có chiến lược. Cứ 2 hoặc 3 ngày, họ lại công bố một mục tiêu mới”, ông Naqdi nhận định.
Mỹ và Israel đã bắt đầu chiến dịch tấn công Iran vào ngày 28/2. Vào tháng 6, Washington và Tehran đã ký một bản ghi nhớ, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Li Băng.
Tuy nhiên, rạng sáng 8/7, Mỹ nối lại các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran, cáo buộc Tehran vi phạm các thỏa thuận trước đó liên quan đến eo biển Hormuz.
Iran đã đáp trả bằng cách tiến hành tấn công liên tiếp vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, gây tổn thất cho lực lượng của Washington trong khu vực.
Ngày 2/8, Tổng thống Trump thông báo ông đã đồng ý hủy kế hoạch tấn công quy mô lớn vào Iran để đạt được thỏa thuận với Tehran. Theo ông, Iran và các quốc gia Trung Đông đã đề nghị Mỹ không tiến hành cuộc tấn công, do các bên đã thống nhất về những nội dung chính của một thỏa thuận trong tương lai.
Ngày 6/8, kênh truyền hình Saudi Al Arabiya dẫn một nguồn tin cấp cao cho biết các cuộc tham vấn giữa Washington và Tehran đã bước vào giai đoạn cuối thông qua vai trò của các bên trung gian.
Iran tuyên bố đang tiến gần đến một thỏa thuận cuối cùng với Oman nhằm xác định các tuyến hàng hải mới giữa hai nước đi qua eo biển Hormuz.
Tehran cũng nhắc lại rằng Mỹ phải đáp ứng các điều kiện, bao gồm bồi thường và chấm dứt các lệnh trừng phạt cũng như các mối đe dọa quân sự trước khi eo biển Hormuz mở lại.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ước tính, khi Israel phát động các cuộc tấn công vào tháng 6, Iran có khoảng 440,9kg uranium làm giàu ở mức 60%. Nếu tiếp tục làm giàu, lượng này đủ để sản xuất khoảng 10 vũ khí hạt nhân, theo tiêu chuẩn đánh giá của IAEA.





