1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cử tàu chiến tới Nga: Hải quân Ấn Độ muốn tăng cường hiện diện ở Biển Đông

(Dân trí) - Trang tin Diplomat ngày 29/6 cho biết các tàu chiến của Hải quân Ấn Độ đã tới cảng Vladivostok của Nga để tăng cường hợp tác hàng hải giữa hai nước. Đây cũng là một phần trong chiến lược tăng cường hiện diện của Ấn Độ tại Biển Đông.

Tàu chiến INS Sahyadri. (Ảnh: TheDiplomat)
Tàu chiến INS Sahyadri. (Ảnh: TheDiplomat)

Theo Diplomat, các tàu chiến INS Sahyadri, INS Shakti và INS Kirch, thuộc Hạm đội phương Đông của Hải quân Ấn Độ đã cập cảng ở thành phố Vladivostok vào ngày 27/6 như một phần trong kế hoạch tăng cường hiện diện tại Biển Đông.

Nga và Ấn Độ có quan hệ quốc phòng mạnh mẽ trong những năm qua, đặc biệt là khi hai nước đang cố gắng mở rộng quan hệ đối tác chiến lược không chỉ trong các cuộc tập trận hay trao đổi chung mà còn cả trong những lĩnh vực như tìm kiếm, triển khai hay sản xuất các hệ thống và công nghệ quốc phòng.

Trong thông báo của cơ quan báo chí thuộc Văn phòng Chính phủ Ấn Độ về chuyến thăm của 3 tàu trên có lưu ý tới những tiến triển mà hai nước đạt được trong các dự án như phát triển hệ thống tên lửa BrahMos, thiết kế và phát triển mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, giấy phép đăng ký sản xuất máy bay chiến đấu SU-30 và xe tăng T-90 , cũng như việc Nga hỗ trợ đưa vào biên chế hoạt động của Hải quân Ấn Độ mẫu tàu sân bay Vikramaditya.

Ngoài ra, hợp tác quốc phòng giữa hai nước cũng được mở rộng trong lĩnh vực hải quân. Hải nước đã tìm cách tăng cường can dự trong cuộc tập trận hải quân Indra Navy, cũng như tổ chức các chuyến viếng thăm cấp cao lẫn nhau và huấn luyện các tàu thuyền và đơn vị giữa hai nước.

Theo thông báo trên, chuyến thăm của 3 tàu nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác hàng hải giữa hải quân hai nước. Thông báo này nhấn mạnh "đây là hoạt động để thể hiện cam kết của Ấn Độ cho mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với Nga, cũng như cam kết về việc Hải quân Ấn Độ tăng cường hiện diện và hoạt động trong khu vực".

Trong khi đó, Đài tiếng nói nước Nga cho biết, trong chuyến thăm đang diễn ra, các tàu chiến của Hải quân Ấn Độ sẽ có những hoạt động tương tác chuyên nghiệp với Hải quân Nga để tăng cường hợp tác. Một số nguồn tin cho biết các tàu chiến của Hải quân Ấn Độ sẽ tham gia tập trận với tàu chiến của Hải quân Nga, qua đó tăng cường khả năng tương tác trong lĩnh vực liên lạc thông tin, cũng như tiến hành chung các hoạt động tìm kiếm và giải cứu. Ngoài ra, các binh sĩ trên các tàu chiến của Ấn Độ cũng sẽ tham dự các hoạt động giao lưu văn hoá và thể thao trong thời gian ở thăm Nga.

Trước khi tới thăm Nga, các tàu chiến nêu trên của Hải quân Ấn Độ đã tới cảng Busan ở Hàn Quốc. Đây là hoạt động nhằm tăng cường quan hệ và niềm tin lẫn nhau giữa hải quân Ấn Độ và Hàn Quốc. Ngoài ra, đánh giá của giới chuyên gia cho rằng việc Hải quân Ấn Độ tích cực tham gia các hoạt động viếng thăm các nước, cũng như tổ chức các hoạt động liên quan cho thấy New Delhi muốn tăng cường cho chính sách Hành động hướng Đông của nước này.

Ngọc Anh

Tổng hợp