1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Crimea “tố” phương Tây đứng sau vụ tàu chiến Ukraine xâm phạm lãnh hải Nga

(Dân trí) - Lãnh đạo Cộng hòa Crimea cho rằng các nước phương Tây đã đứng sau hành động khiêu khích của các tàu chiến Ukraine trên biển Đen hôm 25/11, trong khi giới chức Nga quy trách nhiệm cho nhà lãnh đạo Ukraine.


Lãnh đạo Crimea Sergei Aksyonov (Ảnh: TASS)

Lãnh đạo Crimea Sergei Aksyonov (Ảnh: TASS)

“Hôm nay, các tàu chiến Ukraine đã xâm phạm trái phép biên giới của Nga và ngang nhiên vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế. Tôi chắc chắn các nước phương Tây bảo trợ cho chính quyền Ukraine đã đứng sau hành động khiêu khích này”, hãng thông tấn TASS (Nga) dẫn lời lãnh đạo Cộng hóa Crimea Sergei Aksyonov cho biết hôm 25/11.

“Chuyện này có lẽ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi trong những tháng gần đây, các chính trị gia châu Âu và Mỹ tỏ ra quan ngại về tình hình trên biển Azov. Ukraine, một quốc gia không còn giữ được chủ quyền và đang chịu sự kiểm soát từ bên ngoài, đã trở thành công cụ để kích động căng thẳng quốc tế”, ông Aksyonov viết trên trang Facebook cá nhân.

Bình luận của nhà lãnh đạo Crimea được đưa ra sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo 3 tàu của Ukraine đã tiến vào biển Azov qua eo biển Kerch. Azov là vùng biển nằm giữa Nga và Ukraine.


Các tàu Ukraine bị tố xâm phạm lãnh hải Nga ngày 25/11. (Ảnh: FSB)

Các tàu Ukraine bị "tố" xâm phạm lãnh hải Nga ngày 25/11. (Ảnh: FSB)

FSB xác nhận các tàu chiến Nga buộc phải nổ súng sau khi 3 tàu hải quân Ukraine phớt lờ yêu cầu ngừng vi phạm lãnh hải và "tiếp tục các hành động nguy hiểm". Lực lượng an ninh của Nga đã bắt giữ 3 tàu Ukraine, trong khi 3 thủy thủ tàu Ukraine bị thương đã được chăm sóc y tế và không bị đe dọa đến tính mạng.

Theo ông Aksyonov, trách nhiệm của vụ việc này nằm ở phía Ukraine. Ông Aksyonov cũng không loại trừ khả năng hành động này sẽ tái diễn, song không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân Crimea.

“Tôi nghĩ chứng cuồng loạn và sự khiêu khích tại quốc gia láng giềng sẽ vẫn tiếp tục chừng nào chính quyền bài Nga, vốn bị kiểm soát bởi các thế lực bên ngoài, còn nắm quyền ở Kiev. Tôi muốn trấn an người dân sống ở Crimea rằng những hành động phi lý như vậy sẽ không bao giờ ảnh hưởng tới cuộc sống yên bình trên bán đảo của chúng ta. An ninh của Crimea được bảo đảm kịp thời và đáng tin cậy”, ông Aksyonov cho biết.


Chủ tịch ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev (Ảnh: TASS)

Chủ tịch ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev (Ảnh: TASS)

Vụ việc liên quan tới 3 tàu Ukraine tại vùng biển gần Nga đã trở thành chủ đề gây tranh cãi khi hai bên liên tục đổ lỗi cho nhau. Theo ông Konstantin Kosachev, chủ tịch ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga, xét về mặt quân sự, hành động khiêu khích của Ukraine tại vùng lãnh hải của Nga là vô nghĩa. Tuy nhiên, xét trên quan điểm chính trị của NATO, đây sẽ là vụ việc tiềm ẩn nhiều vấn đề và Liên minh châu Âu (EU) chắc chắn sẽ đứng về phía Ukraine dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra.

“Một hành động khiêu khích của Ukraine đã diễn ra tại eo Kerch ngay trước mắt chúng ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, hành động này được tiến hành một cách liều lĩnh chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất, đó là buộc Nga phải hành động để ngăn chặn hành vi khiêu khích, sau đó nói hành động của Nga là sự gây hấn”, ông Kosachev nói.

Liên quan tới bầu cử Ukraine?


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (Ảnh: Reuters)

Cũng theo chủ tịch ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga, lý do chính phía sau hành động khiêu khích của Ukraine lần này có thể liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Ukraine. Ukraine dự kiến sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 31/3 và bầu cử quốc hội vào tháng 10 năm sau.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga Leonid Slutsky cũng nhận định hành động của các tàu chiến Ukraine là “khiêu khích”.

“Đây là hành động khiêu khích rõ ràng, và chỉ có thể được cho phép bởi cấp cao nhất (của Ukraine). Rõ ràng, khi thực hiện việc này, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hy vọng có thể cải thiện tỷ lệ ủng hộ dành cho ông ấy trước kỳ bầu cử”, TASS dẫn lời ông Slutsky cho biết.

Chia sẻ với hãng tin Sputnik, Phó Chủ tịch thứ nhất ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Vladimir Dzhabarov cũng cho rằng Tổng thống Ukraine có thể đã chỉ đạo vụ việc lần này nhằm tăng tỷ lệ ủng hộ trước thềm cuộc bầu cử sắp tới.

“Tất cả những chuyện này được dàn xếp bởi ông Poroshenko, người đang bị bỏ lại phía sau trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Mục tiêu của ông ấy là nhằm ban bố tình trạng khẩn cấp tại Ukraine để hủy cuộc bầu cử hoặc kêu gọi tất cả người Ukraine chống lại Nga nhằm cải thiện tỷ lệ ủng hộ với sự giúp đỡ từ làn sóng mới của trào lưu bài Nga”, ông Dzhabarov nhận định.


Bản đồ khu vực biển Azov. (Ảnh: BBC)

Bản đồ khu vực biển Azov. (Ảnh: BBC)

Theo Thượng nghị sĩ Leonid Slutsky, Ukraine đã sử dụng kịch bản tốt nhất từ các thế lực bảo trợ ở nước ngoài và đang cố gắng đánh lạc hướng dư luận khỏi thực trạng cuộc sống khó khăn của người dân ở Ukraine bằng cách thực hiện những “bước đi dũng cảm” ở khu vực gần biên giới Nga.

“Chúng tôi đã đề cập chuyện này nhiều lần và đây tiếp tục là bằng chứng nữa cho thấy ban lãnh đạo hiện thời của Ukraine không cần hòa bình và cũng không quan tâm tới phúc lợi của người dân nước họ. Họ lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính và tiếp tục sử dụng các biện pháp sai lầm để duy trì quyền lực”, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga cho biết thêm.

Sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc các tàu Nga đã sử dụng vũ lực trái phép nhằm vào các tàu chiến Ukraine.

“Chúng tôi xem những hành động hung hăng này là vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước Quốc tế về Luật biển và nền tảng pháp lý song phương”, TASS dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ.

Tổng thống Poroshenko đêm 25/11 triệu tập cuộc họp khẩn với giới chức an ninh cấp cao của nước này và cho biết ông sẽ cân nhắc áp dụng thiết quân luật sau sự việc nói trên. Ủy ban Quốc phòng, An ninh Ukraine ủng hộ kế hoạch áp dụng thiết quân luật trong vòng 60 ngày. Đề xuất này sẽ được trình lên quốc hội Ukraine để phê chuẩn.

Nga nổ súng, bắt giữ tàu Ukraine vào gần Crimea

Thành Đạt

Theo TASS, Sputnik