1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Covid-19 chưa hạ nhiệt, Ấn Độ lại "lo sốt vó" dịch bệnh nấm đen

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cơ quan y tế Ấn Độ kêu gọi các bang tuyên bố dịch bệnh với một loại bệnh nhiễm trùng hiếm gặp có tên gọi nấm đen, sau khi số ca mắc tăng nhanh, cùng lúc dịch Covid-19 hoành hành.

Covid-19 chưa hạ nhiệt, Ấn Độ lại lo sốt vó dịch bệnh nấm đen - 1

Ấn Độ đối diện thách thức kép khi phải chống đỡ Covid-19 và phải đối mặt với bệnh nấm đen nguy hiểm (Ảnh: Reuters).

Ngày 20/5, quan chức Bộ Y tế Ấn Độ Lav Agarwal kêu gọi 29 bang của nước này tuyên bố dịch bệnh đối với bệnh nấm đen sau khi số ca bệnh tăng vọt trong thời gian qua.

Nấm đen là bệnh nhiễm trùng gây ra bởi một loại nấm thuộc nhóm Mucorales, thường ảnh hưởng đến bệnh nhân có hệ miễn dịch yếu. Các bác sĩ cho biết nấm đen có tỉ lệ tử vong trung bình lên tới 50%. Căn bệnh này tương đối hiếm gặp và khi bệnh trở nên nghiêm trọng, phương pháp điều trị duy nhất là phẫu thuật bỏ mắt hoặc xương hàm để ngăn chặn mầm bệnh loang lên não gây tử vong.

Theo Times of India, Ấn Độ trong những tháng qua đã ghi nhận 5.500 ca bệnh khiến 126 người chết, một con số khá lớn và có thể tiếp tục tăng. Điểm chung của những người mắc bệnh này gần đây là họ hoặc là bệnh nhân đang điều trị Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh.

Các bác sĩ nghi ngờ rằng nấm đen có thể bị kích hoạt phát triển sau khi người bệnh dùng steroid, một phương pháp chữa trị phổ biến với các bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch. Nhóm người bị tiểu đường hiện đang đối mặt với mối nguy hiểm mắc nấm đen khá cao. Các chuyên gia nói với BBC rằng, nấm đen có xu hướng tấn công người bệnh 12-15 ngày sau khi khỏi Covid-19.

Vì vậy, quan chức Agarwal kêu gọi các bang tuyên bố dịch bệnh với nấm đen để cơ quan y tế theo dõi sát hơn tình hình ở từng bang và đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất. Theo Times of India, một số bang đã công bố nấm đen là bệnh dịch, trong khi một số bang khác xếp đây là "bệnh đáng chú ý".

Nấm đen tiếp tục đặt ra thách thức cho nền y tế Ấn Độ, hiện đang gồng mình chống đại dịch Covid-19. Quốc gia Nam Á hiện là vùng dịch lớn thứ 2 thế giới với 26 triệu ca bệnh và hơn 290.000 người chết vì dịch.

Các bác sĩ ở Ấn Độ thời gian qua đã buộc phải thực hiện hàng loạt ca phẫu thuật bỏ mắt, cắt xương hàm của bệnh nhân nấm đen. Số ca tăng vọt cũng gây ra tình trạng thiếu hụt Amphotericin B, loại thuốc dùng để trị bệnh.