1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Công ty Na Uy ủng hộ Tổng thống Ukraine, không cấp nhiên liệu cho Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Công ty Haltbakk Bunkers của Na Uy tuyên bố dừng cấp nhiên liệu cho lực lượng quân sự Mỹ sau cuộc tranh cãi giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Ukraine tại Nhà Trắng.

Công ty Na Uy ủng hộ Tổng thống Ukraine, không cấp nhiên liệu cho Mỹ - 1

Một tàu khu trục của Mỹ (Ảnh: AFP).

"Chúng tôi đã quyết định dừng ngay lập tức việc cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Mỹ tại Na Uy và các tàu của họ cập cảng Na Uy. Không cung cấp nhiên liệu cho người Mỹ!", công ty nhiên liệu Na Uy Haltbakk Bunkers thông báo hôm 2/3.

Tuyên bố của Haltbakk Bunkers nhấn mạnh sự ủng hộ và đoàn kết với Ukraine, đồng thời kêu gọi các công ty khác ở Na Uy và châu Âu cũng hành động tương tự.

Công ty Na Uy mô tả cuộc họp căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 28/2 là "chương trình nhảm nhí nhất từng được phát trực tiếp trên truyền hình".

Tuyên bố của Haltbakk Bunkers đã ca ngợi Tổng thống Zelensky vì sự kiềm chế của ông cũng như khả năng giữ bình tĩnh trong cuộc gặp tại Nhà Trắng.

Haltbakk Bunkers là công ty cung cấp nhiên liệu của Na Uy. Có trụ sở tại Kristiansund, Na Uy, Haltbakk Bunkers chuyên về dịch vụ tiếp nhiên liệu cho các tàu hoạt động trong vùng biển Na Uy, cung cấp dịch vụ hậu cần và phân phối nhiên liệu cho cả tàu dân sự và quân sự.

Theo thông tin trên trang web của Haltbakk Bunkers, công ty này vận hành đội tàu tiếp nhiên liệu lớn nhất tại Na Uy. Công ty có 2.200 khách hàng trong và ngoài nước. Hiện tại, đội tàu của công ty bao gồm 10 tàu tiếp nhiên liệu, ngoài ra còn có 2 tàu chở nhiên liệu. Công ty cũng vận hành một loạt trạm tiếp nhiên liệu, cả trên đất liền và cho đội tàu biển, và vận chuyển nhiên liệu.

Haltbakk Bunkers đóng vai trò quan trọng trong ngành hàng hải của Na Uy, cung cấp nhiên liệu cho các tàu cập cảng Na Uy, bao gồm tàu của NATO và các lực lượng đồng minh.

Quyết định dừng cung cấp nhiên liệu cho quân đội Mỹ có thể dẫn đến những tác động về mặt hậu cần đối với các hoạt động hải quân của Mỹ trong khu vực. Na Uy là một thành viên chủ chốt của NATO, thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chung cũng như hoạt động phòng thủ Bắc Cực cho các lực lượng Mỹ và đồng minh.

Thông báo của Haltbakk Bunkers đặt ra câu hỏi liên quan tới lập trường chung của châu Âu về chính sách của Mỹ đối với Ukraine, cũng như liệu các doanh nghiệp hoặc chính phủ khác có thể thực hiện các hành động tương tự hay không. Động thái này cũng nêu bật cách các công ty tư nhân ở châu Âu đang phản ứng độc lập với các diễn biến địa chính trị.

Mỹ vẫn chưa phản hồi quyết định của Haltbakk Bunkers và vẫn chưa biết liệu điều này có ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng nhiên liệu cho các lực lượng Mỹ hoạt động tại Na Uy và khu vực Bắc Đại Tây Dương hay không.

Theo NDTV