1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động ý nghĩa được các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và kiều bào ta tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 126 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

Ngày 16/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp kỷ niệm 126 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp, với sự tham dự đông đảo cán bộ các cơ quan đại diện của Việt Nam, bà con người Việt và bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam.

Thắp hương trước bàn thờ Bác
Thắp hương trước bàn thờ Bác

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương đã có buổi nói chuyện về con người – tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đông đảo cán bộ, bà con người Việt tại Pháp.

Như thông lệ hàng năm, mở đầu các hoạt động kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn, Đại sứ, trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Hồng Phấn cùng đông đảo cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam, đại diện và thành viên các Hội đoàn người Việt tại Pháp đã kính cẩn thắp hương trước bàn thờ Bác Hồ tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đi thăm và đặt lẵng hoa tại địa chỉ số 9, Ngõ Compoint – nơi Bác Hồ - dưới cái tên Nguyễn Ái Quốc- đã từng sống và hoạt động cách mạng tích cực từ 7/1921 đến 3/1923. Lẵng hoa có dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” thể hiện tình cảm tôn kính của các cán bộ và cộng đồng người Việt tại Pháp với Bác.

Đặt hoa trước ngôi nhà số 9, ngõ Compoint
Đặt hoa trước ngôi nhà số 9, ngõ Compoint

Hiện nay, tại địa chỉ này có gắn tấm biển ghi dòng chữ: “Tại đây, Nguyễn Ái Quốc, còn được biết đến với tên gọi Hồ Chí Minh đã từng sống và chiến đấu cho độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam và các dân tộc bị áp bức từ năm 1921 đến năm 1923”. Nơi đây trở thành địa chỉ quen thuộc mà người Việt tại Pháp thường xuyên ghé thăm khi nhớ đến Bác Hồ.

Đặt hoa trước Tượng Bác tại Công viên Montreau - Thành phố Montreuil
Đặt hoa trước Tượng Bác tại Công viên Montreau - Thành phố Montreuil

Cùng với ngôi nhà số 9, ngõ Compoint, thì công viên Montreau tại thành phố Montreuil cũng là một điểm đến quen thuộc của các cán bộ và bà con người Việt cùng các bạn Pháp mỗi khi nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, có đặt tượng đồng khắc họa Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tái hiện ngôi nhà ở ngõ Compoint và lưu giữ nhiều hiện vật của Người.

Trong tiết trời tuyệt đẹp, các cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam cùng đại diện các Hội đoàn người Việt và một số lãnh đạo, người dân thành phố Montreuil đã cùng tới dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn cảm ơn sự yêu mến, lòng tôn kính của nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân thành phố Montreuil, các cán bộ tại công viên Montreau dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại sứ cũng nhắc lại sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Pháp đối với nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Thị trưởng danh dự của thành phố Montreuil Jean Pierre Brad
Thị trưởng danh dự của thành phố Montreuil Jean Pierre Brad

Tại buổi lễ, Thị trưởng danh dự của thành phố Montreuil Jean Pierre Brad đã xúc động bày tỏ tình cảm với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam: Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà lãnh đạo tràn đầy tình yêu thương với đất nước, dân tộc mình, mà với cả nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng dành nhiều tình cảm cho nước Pháp. Chúng tôi rất ngạc nhiên và xúc động khi đi thăm căn phòng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Bảo tàng Hồ Chí Minh và thấy trên bàn làm việc của Người cuốn sách của Joliot Curie – một đại diện của khoa học, nghiên cứu và cả ngôn ngữ Pháp. Bất chấp mong muốn đàm phán và tìm kiếm hòa bình của Nguyễn Ái Quốc, thực dân Pháp vẫn chiếm và đô hộ Việt Nam. Tại Pháp, trong nhân dân chúng tôi, luôn có những người yêu chuộng hòa bình, những người đứng về phía những nạn nhân của chủ nghĩa thực dân Pháp.”

Không chỉ lãnh đạo, nhiều thế hệ người dân tại thành phố Montreuil cũng biết tới vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Bà Fondini - một người dân tại Montreuil xúc động nói: “Chủ tịch Hồ Chí Minh một con người tuyệt vời đã tìm đường để dân tộc Việt Nam có độc lập, tự do. Tôi cũng là một chiến sỹ cách mạng Pháp. Tôi luôn ngưỡng mộ Người và luôn đoàn kết, sát cánh với các bạn. Ngày nào tôi cũng đi dạo qua đây và ngắm nhìn bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.”

Tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức, bà con người Việt không giấu được nỗi xúc động khi nhớ lại những tình cảm, dặn dò của Bác với kiều bào ở Pháp. Bà Thérèse Nguyễn Văn Ký – nguyên Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Pháp - chia sẻ với PV Đài TNVN:Nếu mà nói ra thì mình không có lời gì để nói hết được. Mỗi năm chúng tôi đều dự những buổi thế này, có nhiều người còn làm sinh nhật Bác tại nhà hoặc tại Hội quán Việt Nam tại Pháp. Rất khó có lời nào nói hết được, chúng tôi rất xúc động. Không thể nào quên được nước nhà được độc lập ngày hôm nay, nhờ có Bác Hồ. Nên nung nấu tinh thần, ý chí đó, nhắc nhở cho các con cháu sau này luôn nhớ đến Bác Hồ.”

Bà Thérèse Nguyễn Văn Ký.
Bà Thérèse Nguyễn Văn Ký.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cán bộ Việt Nam, bà con Việt kiều đã cùng tham dự buổi nói chuyện của Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng lý luận trung ương về Bác Hồ, những mẩu chuyện giản dị mà vĩ đại khắc họa con người Bác.

Buổi nói chuyện kéo dài hơn hai giờ đồng hồ gồm 3 phần: Giới thiệu khái quát về cuộc đời con người Bác, nhất là những sự kiện tiêu biểu trong đời Bác; Những mẩu chuyện đời thường khắc họa con người Hồ Chí Minh giản dị mà vĩ đại; thứ ba là Bản di chúc lịch sử thiêng liêng của Bác, những giây phút cuối cùng trên giường bệnh, Người nghĩ gì vì dân vì nước.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo
Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo

Trò chuyện với PV Đài TNVN, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo cho biết bà con người Việt tại Pháp và một số nước châu Âu mà giáo sư vừa có dịp đến nói chuyện như Đức, Séc đều dành những tình cảm đặc biệt cho Bác. Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói: Khi nghe kể những câu chuyện giản dị đời thường của Bác, qua đó toát lên tầm vóc vĩ đại của Người thì bà con bên này rất xúc động. Mỗi tầng lớp, thế hệ có thể có những cảm nhận khác nhau nhưng đều toát lên cái chung là hết sức ngưỡng mộ, kính trọng và thương yêu Bác đặc biệt khi nghe kể đến những chuyện Bác hy sinh cả cuộc đời, cả cuộc sống riêng tư của mình vì dân vì nước. Đó là điều chạm đến trái tim sâu thẳm nhất của mỗi người, mọi người cảm nhận thấy một điều rằng đức hy sinh ấy của Bác là dành cho chính họ. Trong trái tim mênh mông của Bác, có chỗ chứa cho tất cả mọi người. Với bà con chúng ta ở bên này, dù xa Tổ quốc, làm ăn, học tập sinh sống ở bên này, nhưng vẫn một lòng hướng về đất nước, hướng về với Bác. Khi nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là tình cảm yêu nước, thương dân của Người, ý thức dân tộc và tình yêu Tổ Quốc không bao giờ thay đổi, đó là chỗ tôi cảm thấy sự xúc động thực sự của đồng bào.”

Đặc biệt, bà con vô cùng xúc động khi nghe Giáo sư Hoàng Chí Bảo phân tích về bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó, từng lời căn dặn của Người đều vì dân, vì nước, đến giây phút cuối cùng trước khi ra đi, Người cũng đau đáu mong được gặp nhân dân.

Tham dự buổi trò chuyện, Việt kiều tại Pháp nhớ đến những tình cảm, những lời căn dặn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho kiều bào, đặc biệt cho cộng đồng người Việt tại Pháp. Ông Nguyễn Văn Bổn, thành viên Ban cố vấn cấp cao Hội Người Việt Nam tại Pháp cho biết: Đối với phong trào Việt kiều yêu nước ngày hôm nay, chúng tôi dành tình cảm rất đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với cá nhân tôi, tiếc nhất trong đời là năm 1969, tôi được về dự kỷ niệm Quốc khánh 2/9 trong nước nhưng không may, Bác mất và tôi không gặp được Người. Năm 1970, đoàn vẫn về và cùng với đoàn được vào thăm Nhà sàn của Bác, tôi có lượm vài viên đá đem về đặt trên bàn thờ trong nhà. Với tôi, từ 60 năm nay hoạt động trong phong trào Việt kiều, mỗi dịp 19/5, tôi đều nhớ đến công lao của Bác và tình cảm đặc biệt Bác dành cho Việt kiều. Năm 1969, Bác có gửi thơ cho hội và có ai về được may mắn gặp Bác, Bác cũng nhắn nhủ: Đối với Việt kiều, ai đi học thì phải học cho giỏi, ai đi làm thì làm nghề cho giỏi, tập hợp, đoàn kết nhau, làm người đại sứ của đất nước Việt Nam, đóng góp đất nước giàu mạnh, phát triển.”./.

Theo Thùy Vân/VOV-Paris

Người Việt tại Lào kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dâng hương tưởng niệm Bác Hồ. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Dâng hương tưởng niệm Bác Hồ. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 14/5, tại khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Khammouane (Trung Lào), cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện cộng đồng người Việt tại Lào, lưu học sinh và các doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác và đầu tư tại Lào đã đến thăm và dâng hương kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016).

Cùng tham dự có ông Saikhong Sayyasin, Tổng thư ký Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Khammouane.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Lào, ông Hoàng Xuân Hải, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã bày tỏ tình cảm xúc động và sự biết ơn vô bờ bến đối với Bác Hồ kính yêu, đồng thời ôn lại những ngày tháng Bác từng sống và hoạt động tại bản Xiềng Vang, về những năm tháng kề vai sát cánh cùng các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Ông Hoàng Xuân Hải nhấn mạnh, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây đắp cho mối quan hệ đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào, đồng thời khẳng định cộng đồng người Việt tại Lào sẽ luôn đoàn kết, duy trì và phát triển mối quan hệ Việt Nam-Lào thủy chung, trong sáng như lời Chủ tịch Keysone Phomvihane từng nói: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào-Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông.”

Ông Hoàng Xuân Hải chân thành cảm ơn chính quyền các cấp tỉnh Khammouane, đặc biệt là bà con Xiềng Vang đã chăm lo Khu tưởng niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, ông Saikhong Sayyasin, Tổng thư ký Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam đã bày tỏ niềm vinh dự được tham dự buổi lễ dâng hương, khâm phục và cảm ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - một người bạn lớn của nhân dân Lào, người đã đặt nền móng và vui đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam.

Ghi dấu công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những đóng góp cho công cuộc cách mạng của hai Đảng và Nhân dân hai nước Lào và Việt Nam, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng tại bản Xiềng Vang đã đáp ứng được nguyện vọng tha thiết của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 2012, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Xiềng Vang, xã Xiềng Mương, huyện Noỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn có diện tích rộng 1,5 hécta, bao gồm các hạng mục Nhà tưởng niệm; Nhà trưng bày giới thiệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, là công trình biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt thủy chung Việt-Lào mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Keysone Phomvihane đã dày công vun đắp.

Cùng ngày, đoàn cũng đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Kaysone Phomvihane ở tỉnh Khammouane./.

Theo (TTXVN/Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/nguoi-viet-tai-lao-ky-niem-126-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh/385964.vnp

Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Đức

Giáo sư-tiến sỹ Hoàng Chí Bảo nói chuyện với cộng đồng người Việt tại Đức về Bác Hồ. (Ảnh: Đức Chung/Vietnam+)
Giáo sư-tiến sỹ Hoàng Chí Bảo nói chuyện với cộng đồng người Việt tại Đức về Bác Hồ. (Ảnh: Đức Chung/Vietnam+)

​Ngày 14/5, Đại sứ quán Việt Nam tại ​Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức “Buổi nói chuyện nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho cán bộ cơ quan đại diện và đông đảo bà con đang sinh sống, học tập, làm việc tại Đức.

Diễn giả của chương trình là giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, một nhà nghiên cứu nổi tiếng về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam tại Đức đang ngày càng đoàn kết, gắn bó và tương trợ nhau.

Đại sứ cũng nhắc lại về vụ cháy gây thiệt hại lớn vừa xảy ra ở khu vực chợ Đồng Xuân Berlin và gửi lời chia sẻ sâu sắc tới các gia đình bị thiệt hại.

Đại sứ cho biết nhân dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh nhật Bác, sáng kiến tổ chức buổi nói chuyện về Bác nhằm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự ngưỡng mộ Bác của cán bộ nhân viên cơ quan đại diện và bà con kiều bào sở tại.

Trong phần chính của chương trình, giáo sư Hoàng Chí Bảo đã dành thời lượng khoảng hơn 2 giờ để chia sẻ những nét lớn trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giáo sư đã giới thiệu một số điều khái quát về cuộc đời Bác, kể từ những khó khăn, gian khổ thời niên thiếu cho đến khi Người trưởng thành và ra đi tìm đường cứu nước, rồi trở về lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam trải qua các cuộc chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc.

Xuyên suốt câu chuyện kể của giáo sư Hoàng Chí Bảo là những ​lời kể hết sức giản dị, chân thực và đời thường về Bác từ lúc còn bôn ba ở nước ngoài hay cả khi đã trở thành lãnh tụ, cả trong cuộc sống thường ngày hay những lúc Người chỉ đạo việc nước.

Những chia sẻ của giáo sư về những giây phút trước khi Bác đi xa thật sự xúc động, tạo cảm xúc mạnh mẽ đối với những nghe có mặt tại hội trường.

Toát lên từ bài nói chuyện là một nhân cách lớn Hồ Chí Minh, hiện thân của đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân.

Theo giáo sư Hoàng Chí Bảo, nói về Bác không phải chỉ để chúng ta ôn lại về cuộc đời, sự nghiệp của Người mà còn để mỗi người biết yêu thương Bác hơn, phấn đấu và học tập theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác.

Buổi nói chuyện đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người nghe về Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Trước đó, giáo sư Hoàng Chí Bảo cũng đã cuộc nói chuyện với cán bộ cơ đại diện Việt Nam tại Berlin và Frankfurt để thông báo những nét lớn về kết quả Đại hội Đảng XII và quá trình 30 năm Đổi mới của Việt Nam.

(Ảnh: Đức Chung/Vietnam+)
(Ảnh: Đức Chung/Vietnam+)

Sau Cộng hòa Liên bang Đức, giáo sư sẽ tiếp tục có các cuộc nói chuyện về Bác Hồ tại Cộng hòa Séc và Pháp./.

Theo (TTXVN/Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/giao-su-hoang-chi-bao-noi-chuyen-ve-chu-tich-ho-chi-minh-o-duc/385988.vnp

Người Việt tại Anh kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo cùng các cơ quan đại diện, kiều bào và lưu học sinh tại Anh kỷ niệm sinh nhật Bác (Ảnh: Như Mai/Vietnam+)
Đại sứ Nguyễn Văn Thảo cùng các cơ quan đại diện, kiều bào và lưu học sinh tại Anh kỷ niệm sinh nhật Bác (Ảnh: Như Mai/Vietnam+)

Hòa trong không khí tháng Năm lịch sử kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của dân tộc, ngày 14/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh đã tổ chức lễ dâng hoa mừng 126 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu.

Đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam cùng bà con Việt kiều, sinh viên và lưu học sinh Việt Nam từ khắp mọi miền nước Anh đã tới tham dự buổi lễ.

Theo phóng viên TTXVN tại London, phát biểu tại buổi lễ dâng hoa dưới tấm biển màu xanh da trời khắc tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tòa nhà New Zealand House, được xây dựng trên nền Khách sạn Carlton - nơi Bác Hồ đã từng làm việc từ năm 1913-1917, Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Văn Thảo bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với Bác Hồ vĩ đại.

Trong hành trình tìm đường cứu nước hơn một thế kỷ trước đây, Bác Hồ đã đến Anh, làm việc ở nhiều vị trí khác nhau và trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ để từ đó tìm ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách dài nô lệ.

Trước anh linh Bác kính yêu, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ cộng đồng người Việt Nam tại Anh nguyện cố gắng phấn đấu học tập, làm việc tốt, luôn hướng về Tổ quốc và đóng góp sức mình xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh đúng như mong muốn của Người lúc sinh thời.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Anh, ông Lương Sơn Thành đã phát biểu ôn lại tình cảm của cộng đồng kiều bào Anh đối với Bác Hồ kính yêu.

Ông cũng bày tỏ lòng tri ân đối với cố Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Anh-Việt Len Aldis, người bạn Anh có lòng ngưỡng mộ đặc biệt đối với Bác Hồ của chúng ta và đã góp công gắn tấm biển tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh lên bức tường Tòa New Zealand House ở ngay trung tâm thủ đô London vào năm 1991, để từ đó tấm biển tưởng niệm trở thành điểm đến gắn kết của nhiều người yêu quý Bác Hồ và yêu quý Việt Nam.

Sau lễ đặt hoa mừng ngày sinh của Bác, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ các sinh viên là đảng viên đang theo học tại Anh ở trụ sở đại sứ quán. Đây là cuộc gặp định kỳ hàng năm để Đại sứ quán nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, đồng thời lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng và đề xuất của các sinh viên là đảng viên.

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo đã thông báo diễn biến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước, đặc biệt là Đại hội Đảng XII diễn ra hồi đầu năm và công tác chuẩn bị Bầu cử Quốc hội sắp tới; tình hình Biển Đông và chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; các vấn đề quốc tế nổi bật có tác động tới kinh tế, chính trị Việt Nam... để các sinh viên đảng viên kịp thời nắm bắt và truyền đạt tới các tổ chức hội của sinh viên tại các tỉnh thành ở Anh.

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo nêu bật vai trò quan trọng của các sinh viên là đảng viên đang theo học tại Anh trong việc đóng góp trí tuệ cho công cuộc phát triển đất nước. Đại sứ hy vọng rằng mỗi sinh viên đảng viên luôn nỗ lực học tập và làm theo gương Bác Hồ kính yêu, nỗ lực học tập đạt thành tích cao và góp phần làm cầu nối để đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Anh./.

Theo (TTXVN/Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/nguoi-viet-tai-anh-ky-niem-ngay-sinh-cua-chu-tich-ho-chi-minh/386037.vnp

Người Việt tại Canada và Séc kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm tại Séc. (Ảnh : Vũ Ngọc Mai/TTXVN)
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm tại Séc. (Ảnh : Vũ Ngọc Mai/TTXVN)

Ngày 15/5, cộng đồng người Việt tại thành phố Montreal của Canada đã tổ chức buổi gặp mặt nhằm tăng cường giao lưu, đoàn kết, phát triển cộng đồng; đồng thời giới thiệu các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 126 năm ngày sinh của Người.

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Tô Anh Dũng đã chia sẻ với bà con về tình hình chung của đất nước và những lĩnh vực cần đẩy mạnh phát triển trong thời gian tới, đồng thời bày tỏ hy vọng bà con kiều bào tại Canada ngày càng gắn kết, phát triển vững mạnh, đóng góp thiết thực cho hai đất nước Canada, Việt Nam.

Nhiều bà con bày tỏ nguyện vọng, tâm huyết thúc đẩy cộng đồng lớn mạnh để có thể đóng góp nhiều hơn cho quê hương và quan hệ giữa hai nước.

Cũng tại buổi gặp mặt, Tham tán Việt Nam tại Canada Hoàng Anh Dũng trao đổi những thông tin về thúc đẩy thương mại, khuyến khích cộng đồng Việt kiều về xây dựng quê hương, đất nước. Ngoài ra, Tham tán Hoàng Anh Dũng hướng dẫn bà con về một số chính sách ưu đãi đối với Việt kiều khi về đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Sau phần đầu thảo luận sôi nổi và hào hứng, bà con đã được nghe tiến sỹ Nguyễn Đài Trang giới thiệu thêm về hai cuốn sách viết về Bác Hồ đã được chị xuất bản lần lượt vào năm 2010 và 2013.

Trong khi đó, họa sỹ người Canada Gelinas giới thiệu bức tranh vẽ Bác trên nền tác phẩm ''Vui sống'' của danh họa trường phái lập thể nổi tiếng Pablo Picasso.

Cũng trong ngày 15/5, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Cộng hòa Séc, giáo sư Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, đã có buổi nói chuyện về tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Người.

Tại buổi nói chuyện, giáo sư Hoàng Chí Bảo cho biết, đúng ngày 15/5 cách đây 51 năm Bác Hồ đã hoàn thành bản Di chúc đầu tiên, trước ngày Bác ra đi hơn bốn năm và ngày nay văn kiện đó trở thành quốc bảo. Bản Di chúc gồm 1.000 từ là chắt lọc những gì tinh túy nhất từ tư tưởng vì nước vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó chỉ có 79 từ Bác nói về mình, ứng với 79 năm Bác sống trên cõi trần.

Những người có mặt tại buổi nói chuyện đã rất xúc động trước những câu chuyện chân thực về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thuở ấu thơ, khi ra đi tìm đường cứu nước cho tới thời kỳ hoạt động cách mạng ở nước ngoài, tại chiến khu cũng như những năm cuối đời trong ngôi nhà sàn cạnh Phủ Chủ tịch. Sự vĩ đại của Bác Hồ toát ra từ những chi tiết nhỏ, rất đời thường nhưng thấm đẫm tính nhân văn và tinh thần yêu nước nồng nàn.

Đại sứ Trương Mạnh Sơn cho biết những câu chuyện dung dị mà có ý nghĩa sâu sắc về Bác Hồ giúp cho cán bộ, đảng viên của các cơ quan đại diện cũng như lãnh đạo của các đoàn thể người Việt Nam tại Cộng hòa Séc hiểu hơn về tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, tạo thêm động lực để mọi người học tập và làm theo tấm gương của Người./.

Theo (TTXVN/Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/nguoi-viet-tai-canada-va-sec-ky-niem-ngay-sinh-cua-bac-ho/386128.vnp

Trang trọng Lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Bác Hồ tại Nam Phi

Dâng hương kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nam Phi. (Nguồn: TTXVN)
Dâng hương kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nam Phi. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 17/5, tại thủ đô Pretoria, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016).

Tham dự buổi lễ có toàn thể cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện cùng đông đảo đại diện cộng đồng người Việt tại Pretoria.

Trước bàn thờ Bác đặt tại Trụ sở Đại sứ quán, Đại sứ Lê Huy Hoàng cùng đông đảo cán bộ nhân viên và bà con cộng đồng người Việt đã thành kính làm lễ dâng hương, nguyện nỗ lực công tác, không ngừng phấn đấu học tập làm theo tấm gương của Bác góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Cũng tại buổi lễ, cán bộ cơ quan đại diện và đại diện cộng đồng người Việt đã tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề về tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính sự biết ơn sâu sắc đối với công lao của Bác đối với sự nghiệp cách mạng giành độc lập tự do cho toàn dân tộc, đồng thời cùng nhau ôn lại tư tưởng cách mạng của Người trong lĩnh vực đối ngoại.

Đại sứ Lê Huy Hoàng thay mặt cho Lãnh đạo các cơ quan đại diện cũng đã tuyên dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong thời gian qua.

​(Nguồn: TTXVN)
​(Nguồn: TTXVN)

Trước đó, ngày 14/5, trong khuôn khổ tuần văn hóa tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người anh hùng của dân tộc Việt Nam và danh nhân thế giới, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các nước ASEAN trên địa bàn sở tại, Đại sứ quán và Cộng đồng người Việt tại Pretoria đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu thể thao văn hóa với cán bộ nhân viên và cộng đồng các nước ASEAN, trong đó có các nước Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái lan.

Trong bầu không khí hữu nghị, cộng đồng người Việt và các nước ASEAN đã tiến hành nhiều hoạt động giao lưu thể thao tập thể như kéo co, bóng chuyền và bóng đá… với sự tham gia đông đảo của các Đại sứ, cán bộ nhân viên các Đại sứ quán và các cháu thiếu nhi trong cộng đồng các nước ASEAN sở tại.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nam Phi, Đại sứ Lê Huy Hoàng bày tỏ vui mừng với kết quả buổi giao lưu, bày tỏ tin tưởng sau sự kiện này sẽ có thêm nhiều người dân sở tại, cộng đồng các nước ASEAN hiểu hơn về tấm gương đạo đức của Bác, về tư tưởng cách mạng, sự nghiệp vĩ đại của Người, cũng như những nét đẹp về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam./.

Theo (TTXVN/Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/trang-trong-le-ky-niem-126-nam-ngay-sinh-bac-ho-tai-nam-phi/386450.vnp