1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con trai Tổng thống Duterte bác cáo buộc buôn bán ma túy

(Dân trí) - Một thượng nghị sĩ Philippines cho biết ông có thông tin tình báo kết luận con trai Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Paolo Duterte, có liên quan tới đường dây buôn bán ma túy với bằng chứng là hình xăm bí mật trên lưng. Ngay lập tức Paolo đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc này.


Ông Paolo Duterte - con trai của Tổng thống Duterte (Ảnh: Reuters)

Ông Paolo Duterte - con trai của Tổng thống Duterte (Ảnh: Reuters)

SCMP ngày 7/9 đưa tin, thượng nghị sĩ Philippines Antonio Trillanes cho biết ông có thông tin tình báo rằng ông Paolo Duterte có liên quan lới đường dây vận chuyển lượng ma túy 125 triệu USD từ Trung Quốc vào Philippines, với bằng chứng là hình xăm lớn trên lưng ông Paolo.

Những người chỉ trích Tổng thông Duterte tin rằng ông Paolo đã “can thiệp” để lô hàng ma túy dễ dàng vượt qua cảng Manila. Phản ứng trước lời cáo buộc, ông Paolo Duterte, hiện là phó thị trưởng thành phố Davao, đã bác bỏ cáo buộc, khẳng định điều đó là vô căn cứ.

Thượng nghị sĩ Trillanes cho biết ông đã nhận được thông tin tình báo từ một quốc gia rằng ông Paolo Duterte là một thành viên của một tổ chức tội phạm, với bằng chứng là hình xăm "rồng" với những chữ số bí mật trên lưng. Khi được hỏi về hình xăm, ông Paolo nói ông có một hình xăm nhưng từ chối mô tả nó, cho rằng đó là quyền riêng tư.

Khi ông Trillanes yêu cầu ông Paolo Duterte chụp lại hình xăm và gửi cho Lực lượng chống ma túy Mỹ để giải mã số bí mật, ông Duterte phản hồi rằng: “Không bao giờ có chuyện đó”.

Hôm 5/9, Tổng thống Duterte cho biết ông đã nói con trai nên tham gia vào cuộc điều tra của thượng viện nếu Paolo không có gì để giấu diếm, đồng thời khuyên con trai không trả lời các câu hỏi và sử dụng quyền im lặng.

“Tôi không thể phản hồi trước những cáo buộc dựa trên những lời đồn đại. Sự hiện diện của tôi ở đây là vì những người Philippines và người dân thành phố Davao mà tôi đang phục vụ”, ông Paolo trả lời trước thượng viện, đề cập tới thành phố mà cha ông đã làm thị trưởng trong hơn 20 năm trước khi tranh cử tổng thống.

Tại phiên điều trần, thượng nghị sĩ Antonio Trillanes đã trưng hình ảnh của ông Paolo và một nữ doanh nhân đứng sau lô hàng ma túy bất hợp pháp được vận chuyển vào Philippines. Con rể của Tổng thống Duterte, Manases Carpio, người cũng bị cáo buộc dính líu đến một vụ vận chuyển ma túy khác vào hồi tháng 5, đã phủ nhận các cáo buộc tại phiên điều trần.

Phát ngôn viên của Tổng thống Duterte, Ernesto Abella, cho biết sự có mặt của ông Paolo Duterte và ông Carpio tại phiên điều trần thể hiện 2 ông “sẵn sàng đối mặt với những cáo buộc độc ác vô căn cứ nhằm hạ thấp uy tín của họ”.

Hàng nghìn người đã thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy tại Philippines kể từ khi Tổng thống Duterte nhậm chức hồi tháng 6 năm ngoái. Cảnh sát cho biết hơn 3.500 gười trong số này đã chết vì hành vi chống cự trong các chiến dịch vây bắt.

Đức Hoàng

Theo SCMP