1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con tin Israel kể về lần chạm mặt hiếm hoi với thủ lĩnh bí ẩn của Hamas

Minh Phương

(Dân trí) - Một cụ bà Israel cho biết, khi bị Hamas bắt giữ làm con tin, bà từng chạm mặt thủ lĩnh bí ẩn của lực lượng này.

Con tin Israel kể về lần chạm mặt hiếm hoi với thủ lĩnh bí ẩn của Hamas - 1

Bà Yocheved Lifshitz (Ảnh: Reuters).

Yocheved Lifshitz, 85 tuổi, là một trong số hơn 240 con tin bị Hamas bắt giữ làm con tin hôm 7/10. Bà cũng là một trong những con tin đầu tiên được Hamas trả tự do hôm 23/10.

Trả lời phỏng vấn truyền thông, bà Lifshitz cho biết, trong thời gian bị giam giữ, bà đã có lần chạm mặt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar khi người đàn ông này đến xem xét tình hình các con tin trong một đường hầm ngầm.

"Sinwar đến đó, khoảng 3-4 ngày sau khi chúng tôi bị đưa đến đây. Tôi đã hỏi ông ta rằng liệu ông ấy có hổ thẹn khi làm điều này với những người luôn ủng hộ hòa bình không. Ông ấy không trả lời, chỉ im lặng", bà kể lại.

Ông Sinwar là một trong những thủ lĩnh Hamas bị Israel truy lùng gắt gao nhất. Ông từng bị Israel kết án tù, nhưng đã qua mặt tình báo nước này để được trả tự do. Ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Có nhiều đồn đoán rằng ông Sinwar đã ẩn náu trong đường hầm ở Gaza nhiều năm qua.

Dưới sự lãnh đạo của Sinwar, Hamas thay đổi chính sách, giảm bớt sử dụng vũ lực để thúc đẩy Israel tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp qua trung gian Ai Cập, Qatar và Liên hợp quốc.

Bà Lifshitz là một nhà hoạt động hòa bình. Bà cùng với chồng mình đã giúp đỡ các bệnh nhân Palestine ở Gaza có thể tiếp cận dịch vụ y tế nhiều năm qua. Ông Oded, chồng của bà, hiện vẫn bị Hamas giam giữ.

Trước đó, bà Lifshitz kể, bà đã bị Hamas giam giữ trong một đường hầm "như mạng nhện". Tuy nhiên, lực lượng Hamas đối xử khá nhẹ nhàng với các con tin.

Hôm 23/10, khi được trả tự do, bà thậm chí đã bắt tay một thành viên của Hamas. Khi được hỏi tại sao bà làm như vậy, bà Lifshitz nói: "Họ đối xử với chúng tôi rất nhẹ nhàng và đáp ứng mọi nhu cầu của chúng tôi".

Xung đột Israel - Hamas nổ ra hôm 7/10. Tuần trước, hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin.

Lệnh ngừng bắn ban đầu chỉ có thời hạn 4 ngày, nhưng sau đó được gia hạn 2 ngày nữa.

Israel, Hamas tiếp tục thả con tin

Hôm 29/11, ngày cuối cùng của đợt gia hạn đầu tiên, Hamas đã thả 16 con tin, trong khi Israel trả tự do cho 30 tù nhân Palestine. Như vậy, sau gần một tuần ngừng bắn, Hamas đã thả gần 100 con tin, đổi lấy tự do cho 180 tù nhân Palestine bị Israel giam giữ.

Hiện chưa rõ hai bên có tiếp tục gia hạn ngừng bắn hay không. Các bên trung gian hòa giải gồm Ai Cập, Qatar được cho là đang thuyết phục Israel, Hamas gia hạn ngừng bắn 2 ngày hoặc dài hơn nữa.

Tuy nhiên, Guardian dẫn nguồn thạo tin nói rằng Hamas không hài lòng với các đề xuất mà Israel đưa ra để gia hạn ngừng bắn.

Nguồn tin cho hay, Hamas cũng đề nghị, bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc trao đổi tù nhân quân sự, binh lính và sĩ quan Israel trước tiên đòi hỏi Israel phải ngừng phong tỏa Gaza, rút xe tăng và thiết bị quân sự khỏi Gaza.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố, quân đội nước này sẵn sàng nối lại hoạt động quân sự ngay lập tức.

"Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để hồi hương những người bị bắt cóc. Mặt khác, Lực lượng Phòng vệ Israel trên không, trên bộ và trên biển sẵn sàng tiếp tục chiến đấu ngay lập tức", Bộ trưởng Gallant nhấn mạnh.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas