1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cơn sốt bảo mẫu Trung Quốc tại New York

(Dân trí) - Nền kinh tế Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh và có thể sẽ vượt qua Mỹ trong tương lai. Nắm bắt xu hướng này, không ít các gia đình giàu có tại New York đã tìm và thuê cho được các cô bảo mẫu người Trung Quốc với mong muốn con cái họ sẽ sớm được làm quen với tiếng Trung.

Jim Rogers, 63 tuổi, là một người Mỹ chính gốc đang sở hữu một biệt thự sang trọng, trị giá hàng triệu đô la bên bờ sông Hudson. Không chỉ có vậy, Jim còn là người đồng sáng lập ra Quĩ đầu tư quốc tế Quantum Fund vào những năm 1970 cùng với George Soros. Tuy nhiên, nhà tỉ phú này không chuẩn bị cho tương lai của cô con gái 2 tuổi Hilton một tài sản khổng lồ như nhiều người vẫn làm.

 

Qua Spiegel Online, Jim đã tìm cho Hilton một chị trông giữ trẻ người Trung Quốc. Ông nói: “Trung Quốc sẽ là siêu cường quốc tiếp theo của thế giới. Đó là lý do tại sao tôi và vợ tôi, Paige Parker, quyết định đặt Hilton vào tay cô ấy. Chúng tôi nghĩ rằng, chúng tôi đang làm một việc tốt cho tương lai của con bé”.

 

Giờ đây, mới lên 2 tuổi nhưng bên cạnh tiếng Anh, Hilton đã có thể bập bẹ những từ ngữ đơn giản bằng tiếng Trung như “Geng gao”, “le le” hay “gua gua” - điều làm cha mẹ của em cảm thấy rất tự hào.  

 

Cũng giống như gia đình ông Rogers, nhiều người Mỹ tin rằng Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ cả về mặt kinh tế và chính trị vào khoảng những năm 40 của thế kỷ 21. Vì vậy, họ đang chuẩn bị một tương lai mới cho những thế hệ tiếp theo. Ít nhất thì con cái họ cũng có thể bắt tay và nói chuyện với các nhà lãnh đạo tương lai của thế giới bằng ngôn ngữ nước bạn một cách tự tin.

 

Bởi vậy, bảo mẫu người Trung Quốc đang trở thành một xu thế mới trong các gia đình giầu có tại New York. Pavillion Agency, công ty được thành lập từ năm 1962, vài năm trở lại đây đã kiếm được những khoản doanh thu khổng lồ khi nhu cầu về bảo mẫu người Trung Quốc ngày càng gia tăng.  

 

Clifford Greenhouse, giám đốc của Pavillion cho biết: “Nếu giới thiệu cho tôi một cô bảo mẫu người Trung Quốc, tôi sẽ cho cô ấy quyền chọn lựa 1 trong 10 gia đình giầu có nhất. Những phụ nữ từ Thượng Hải hoặc Bắc Kinh được nhiều gia đình thích thuê có thể kiếm 100.000 USD mỗi năm, không kể các chi phí phụ khác trong khi bảo mẫu từ các nước châu Âu thông thường chỉ được trả 60.000 USD/năm”.

 

Tuy nhiên, tiêu chuẩn để tuyển các bảo mẫu cũng không đơn giản chút nào. Họ không chỉ nói được tiếng Anh và tiếng Trung Quốc phổ thông mà phải có phong cách sống và sinh hoạt lành mạnh, làm gương cho bọn trẻ.

 

Ông Jim Rogers bày tỏ nguyện vọng của mình: “Rất nhiều cô bảo mẫu Trung Quốc đến từ các vùng nông thôn và nói tiếng Quảng Đông. Chúng tôi không muốn điều đó. Mục đích của chúng tôi là muốn con gái mình một ngày nào đó có thể tin tin giao tiếp với các nhà doanh nghiệp Thượng Hải. Và họ đều là những người nói tiếng Trung phổ thông”.

 

Không chỉ có New York, xu hướng tìm các bảo mẫu người Trung Quốc cũng đang trở nên phổ biến ở nhiều bang khác tại Mỹ. Tại ngôi trường tư thục St. Hilda's & St. Hugh's, bang Manhattan, người ta đã mở những lớp học tiếng Trung phổ thông cho những em bé từ 3 tuổi trở nên. Trong khi đó, một công ty chế tạo đồ chơi tại Mỹ cũng sản xuất những con búp bê có thể nói “Tên tôi là Ling” bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung.

 

B.T.T

Theo Xinhua