1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cố vấn của tỷ phú Trump bị nghi có quan hệ ngầm với Nga

(Dân trí) - Các quan chức tình báo Mỹ đang đặt ra nghi vấn và tiến hành điều tra về mối quan hệ giữa ông Carter Page, người được ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump giới thiệu là cố vấn chính sách đối ngoại, với các quan chức cấp cao của Nga.

Ông Carter Page (Ảnh: Yahoo)
Ông Carter Page (Ảnh: Yahoo)

Trong cuộc họp gần đây với các thành viên quốc hội Mỹ để xem xét về khả năng Nga có thể can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ sắp tới, giới chức tình báo Mỹ đã bày tỏ quan ngại về những chuyến đi của ông Carter Page tới Moscow cũng như mối quan hệ của ông này với Điện Kremlin, Yahoo News đưa tin ngày 23/9.

Các quan chức tình báo Mỹ đang tiến hành điều tra để xác định xem liệu doanh nhân Carter Page, người được tỷ phú Trump giới thiệu là cố vấn đối ngoại, có phải đã gặp riêng các quan chức cấp cao của Nga để bàn thảo một số vấn đề, trong đó có các cuộc đàm phán về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Moscow nếu ông Trump đắc cử tổng thống hay không.

Ông Trump lần đầu tiên nhắc tới tên của Carter Page khi được hỏi về nhóm chính sách đối ngoại trong cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post hồi tháng 3. Tỷ phú New York gọi Page là “tiến sĩ” và giới thiệu Page với vai trò là một trong năm cố vấn của ông. Tuy nhiên, vai trò thực sự của ông Page đến nay vẫn chưa rõ ràng. Phát ngôn viên của ông Trump hồi tháng trước nói rằng Page chỉ là “cố vấn đối ngoại không chính thức” và “không đại diện cho chiến dịch tranh cử” của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa.

Carter Page bắt đầu được Đại sứ quán Mỹ ở Moscow để mắt tới từ vài năm trước khi ông này xuất hiện ở Nga trong một vài chuyến công tác. Khi đó, Page đã có những bình luận mang tính kích động về chính sách của Mỹ và tỏ ra đồng cảm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Page cũng không ngần ngại công khai quan điểm này tại Mỹ, thậm chí còn chia sẻ với Bloomberg rằng ông là một trong số những nhà đầu tư của tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga và lên tiếng chỉ trích chính quyền Tổng thống Obama vì những lệnh trừng phạt mà Washington đã áp đặt lên Moscow sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.

Mới đây Page được thấy xuất hiện ở Moscow hồi tháng 7, trước khi đảng Cộng hòa chính thức đề cử Donald Trump làm ứng viên tổng thống. Sau đó, giới chức Mỹ nhận được thông tin tình báo rằng, trong chuyến đi tới Nga, Page đã gặp Igor Sechin, một cộng sự thân tín lâu năm của ông Putin và là cựu Phó Thủ tướng Nga.

Carter Page là cựu nhân viên ngân hàng Merrill Lynch ở Moscow và hiện đang điều hành công ty tư vấn Global Energy Capital chuyên phụ trách các giao dịch dầu khí với Nga và các nước Trung Á. Trụ sở công ty này ở New York, nằm gần tòa tháp Trump.

Thành Đạt

Theo Yahoo