1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Có gần 14.000 ca mắc Covid-19, Singapore lập hàng loạt bệnh viện dã chiến

(Dân trí) - Singapore đang khẩn trương lắp đặt các giường bệnh cho các bệnh nhân Covid-19 tại các trung tâm triển lãm và các cơ sở tạm khác trong bối cảnh số ca nhiễm virus tăng mạnh trong những ngày gần đây.

Có gần 14.000 ca mắc Covid-19, Singapore lập hàng loạt bệnh viện dã chiến - 1

Bệnh viện dã chiến bên trong Trung tâm triển lãm Changi - nơi đã diễn ra Triển lãm hàng không Singapore. (Ảnh: ST)

Bộ Y tế Singapore hôm nay cho biết, nước này ghi nhận 931 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc cho tới nay lên con số 13.624. Con số hôm nay tăng vọt so với 618 ca mắc mới được ghi nhận trong ngày 25/4.

Phần lớn các ca mắc mới là các lao động nhập cư sống tại các khu nhà tập thể. Chỉ có 15 trong số các ca mới là các cư dân Singapore.

Quốc đảo nhỏ với 5,7 triệu dân hiện là một trong những nước có tỷ lệ mắc Covid-19 cao nhất châu Á, theo các con số chính thức, chủ yếu do sự bùng phát dịch bệnh tại các khu nhà ở tập thể cho trên 300.000 lao động nhập cư chủ yếu từ Nam Á.

Giới chức Singapore đang khẩn trương lập các khu điều trị tạm thời cho các bệnh nhân Covid-19. Một trong số đó đã hoàn thành là Trung tâm triển lãm Changi - nơi đã diễn ra Triển lãm hàng không Singapore - triển lãm hàng không lớn châu Á. Cơ sở này có thể phục vụ khoảng 4.000 bệnh nhân đang hồi phục và những người có triệu chứng nhẹ.

“Toàn bộ quá trình thiết lập cơ sở này mất 6 ngày”, Joseph Tan, một thành viên của ủy ban tổ chức cơ sở tạm, cho biết.

Các bệnh nhân đầu tiên, chủ yếu từ Bangladesh và Ấn Độ, đã được đưa tới trung tâm triển lãm rộng lớn vào hôm qua, trong những căn phòng có từ 8-10 người, được trang bị giường sắt, ngăn kéo và quạt. Hơn 10.000 trong số các bệnh nhân, chiếm khoảng 80%, là lao động nước ngoài, nhiều người trong số đó đã bị đưa vào các cơ sở cách ly dành cho những người có các triệu chứng nhẹ như tại các trung tâm hội nghị.

Dù có số ca mắc cao nhưng Singapore cho tới nay mới ghi nhận 12 trường hợp tử vong và hiện có 24 người đang được điều trị tích cực.

Có gần 14.000 ca mắc Covid-19, Singapore lập hàng loạt bệnh viện dã chiến - 2

Các công nhân xây dựng đang lập bệnh viện dã chiến tại khu vực ngoài trời thuộc Trung tâm triển lãm Changi. (Ảnh: ST)

Các lao động trẻ nhập cư tại Singapore, với thu nhập có thể chỉ 15 USD mỗi ngày, sống trong các khu nhà tập thể chỉ có giường tầng tại những khu vực mà rất ít du khách biết tới tại quốc đảo sư tử. Nhiều người hiện đang chịu lệnh cách ly của chính phủ do các đợt bùng phát mạnh, khiến các lao động khác sống chung luôn lo ngại về nguy mắc nhiễm virus.

Tại trung tâm cách ly mới ở Changi, mỗi phòng có các máy đo huyết áp và các thiết bị y tế khác phục vụ các bệnh nhân để kiểm tra sức khỏe 3 ngày mỗi lần. Các robot điều khiển từ xa mang các bữa ăn và các dịch vụ trực tuyến để giảm việc tiếp xúc trực tiếp.

Giới chức cũng đang thử nghiệm một chó robot 4 chân do hãng Boston Dynamics chế tạo tại trung tâm Changi, mà họ nói có thể được sử dụng để mang thuốc cho các bệnh nhân hoặc đo nhiệt độ.

Khu vực bên trong trung tâm triển lãm có thể đáp ứng 2.700 bệnh nhân, trong khi khu vực ngoài trời đang được cải tạo sẽ bổ sung khoảng 1.700 giường nữa. Một trung tâm hội nghị gần đó tên gọi Expo cũng đang đón hàng trăm bệnh nhân Covid-19.

Khoảng 10.000 nhân viên khỏe mạnh tại các dịch vụ thiết yếu đã được chuyển từ các khu nhà tập thể tới các nơi ở tạm mới, trong đó có các doanh trại quân đội, các trung tâm thể thao và các con tàu phục vụ các lao động nước ngoài, giới chức cho biết.

Những túp lều màu trắng cũng đang được lắp đặt khẩn trương tại cảng Tanjong Pagar. Cơ sở này có thể phục vụ khoảng 15.000 lao động nước ngoài, báo chí địa phương cho biết, nhưng giới chức từ chối chưa cho biết cơ sở này sẽ được sử dụng ra sao.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các không gian để phục vụ các lý do khác nhau, trong đó có cơ sở cho những trường hợp nghi nhiễm virus hoặc lao động mắc bệnh, và cả những người đang hồi phục hoặc đã hồi phục”, một phát ngôn viên của Bộ Phát triển quốc gia cho hay, nói thêm rằng địa điểm cảng Tanjong Pagar nằm trong kế hoạch đó.

An Bình
Theo Reuters, CAN