1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cô dâu Việt bị “rao bán” giá 1.500 USD trên trang mạng của Trung Quốc

(Dân trí) - Các cô dâu Việt đã bị “rao bán” với giá khoảng 9.998 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 1.500 USD, trên trang mạng Taobao của Trung Quốc vào Ngày Độc thân hôm qua 11/11.

 


Đoạn quảng cáo về cô dâu Việt trên Taobao (Ảnh: SCMP)

Đoạn quảng cáo về cô dâu Việt trên Taobao (Ảnh: SCMP)

Trong một bài viết đăng tải trên mạng Taobao quảng cáo: “Cô dâu Việt trong lễ mua sắm nhân Ngày Độc thân đây. Chỉ với 9.998 Nhân dân tệ, bạn có thể mang một cô vợ đẹp về nhà”.

Tuy nhiên, bài viết nêu trên lại lấy hình minh họa là ngôi sao điện ảnh Chương Tử Di, cùng với lời khẳng định rằng “hàng luôn có sẵn” và cô dâu Việt sẽ được đưa từ tỉnh Vân Nam tới bất cứ nơi nào trên Trung Quốc.

Được biết, công ty quà tặng Wang Xiao Xi là chủ đoạn quảng cáo về cô dâu Việt nêu trên. Theo phần lược sử trên Taobao, công ty này đã bán được 2.578 món hàng trong 30 ngày qua.

Sau đó, đoạn quảng cáo về cô dâu Việt của công ty quà tặng Wang Xiao Xi đã không còn xuất hiện trên mạng Taobao từ chiều ngày hôm qua.

Ngày 11/11 hay còn gọi là Ngày Độc thân ở Trung Quốc giờ đây được tổ chức như một ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất năm. Sự kiện này được Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba tổ chức lần đầu tiên cách đây 7 năm.

Ngọc Anh

Theo SCMP