1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyến thăm lịch sử của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tới Mỹ

(Dân trí) - Chuyến thăm Mỹ của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải năm 2005 được đánh giá một trong những chuyến thăm lịch sử góp phần cải thiện mối quan hệ mọi mặt giữa Việt - Mỹ.

Năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 10 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã thăm chính thức Mỹ. Đây là chuyến thăm chính thức Mỹ đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Việt Nam sau 30 năm kết thúc chiến tranh. Tại Mỹ, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã có nhiều hoạt động nhằm cải thiện mối quan hệ giữa hai cựu thù.


Ngay sau khi đặt chân tới Mỹ bắt đầu chuyến thăm kéo dài một tuần vào ngày 19/6/2005, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã tới thăm một gia đình Việt kiều họ Nguyễn ở Issaquah, Washington, phía đông Seatlle. (Ảnh: Reuters)

Ngay sau khi đặt chân tới Mỹ bắt đầu chuyến thăm kéo dài một tuần vào ngày 19/6/2005, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã tới thăm một gia đình Việt kiều họ Nguyễn ở Issaquah, Washington, phía đông Seatlle. (Ảnh: Reuters)


Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong một cuộc họp báo ngày 19/6/2005 tại Seatlle - chặng dừng đầu tiên trong chuyến thăm Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong một cuộc họp báo ngày 19/6/2005 tại Seatlle - chặng dừng đầu tiên trong chuyến thăm Mỹ. (Ảnh: Reuters)


Cùng ngày, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã tới thăm nhà máy lắp ráp máy bay của tập đoàn Boeing tại Renton, Washington. (Ảnh: Getty)

Cùng ngày, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã tới thăm nhà máy lắp ráp máy bay của tập đoàn Boeing tại Renton, Washington. (Ảnh: Getty)


Ngày 20/6/2005, ông Thủ tướng Phan Văn Khải thăm trụ sở của Microsoft và có cuộc gặp gỡ với nhà sáng lập Microsoft Bill Gates. (Ảnh: China Daily)

Ngày 20/6/2005, ông Thủ tướng Phan Văn Khải thăm trụ sở của Microsoft và có cuộc gặp gỡ với nhà sáng lập Microsoft Bill Gates. (Ảnh: China Daily)


Ngày 21/6/2005, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và Tổng thống Mỹ George W. Bush bắt tay lịch sử tại Nhà Trắng. (Ảnh: White House)

Ngày 21/6/2005, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và Tổng thống Mỹ George W. Bush bắt tay lịch sử tại Nhà Trắng. (Ảnh: White House)


Hai nhà lãnh đạo Việt - Mỹ đã hội đàm tại Nhà Trắng, sau đó có cuộc gặp gỡ với báo chí. (Ảnh: BBC)

Hai nhà lãnh đạo Việt - Mỹ đã hội đàm tại Nhà Trắng, sau đó có cuộc gặp gỡ với báo chí. (Ảnh: BBC)


Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush cũng mời nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và phái đoàn tham quan Nhà Trắng.

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush cũng mời nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và phái đoàn tham quan Nhà Trắng.


Tại Nhà Trắng, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã gửi thông điệp quan trọng rằng: Quan hệ Việt Nam - Mỹ đang không ngừng phát triển theo tinh thần hướng về tương lai. Cựu Tổng thống Bush cũng đã nhận lời mời tới Việt Nam tham dự hội nghị APEC vào năm 2006. (Ảnh: White House)

Tại Nhà Trắng, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã gửi thông điệp quan trọng rằng: Quan hệ Việt Nam - Mỹ đang không ngừng phát triển theo tinh thần hướng về tương lai. Cựu Tổng thống Bush cũng đã nhận lời mời tới Việt Nam tham dự hội nghị APEC vào năm 2006. (Ảnh: White House)


Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld đã đến gặp Thủ tướng Phan Văn Khải tại khách sạn Thủ tướng đang ở tại Washington. (Ảnh: Reuters)

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld đã đến gặp Thủ tướng Phan Văn Khải tại khách sạn Thủ tướng đang ở tại Washington. (Ảnh: Reuters)


Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và cựu Bộ trưởng Thương mại Mỹ Carlos Gutierrez (thứ ba từ trái sang) chứng kiến lễ ký kết hợp đồng Vietnam Airlines mua 4 máy bay Boeing 787-8 Dreamliner tại Bộ thương mại ở Washington ngày 21/6. (Ảnh: Getty)

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và cựu Bộ trưởng Thương mại Mỹ Carlos Gutierrez (thứ ba từ trái sang) chứng kiến lễ ký kết hợp đồng Vietnam Airlines mua 4 máy bay Boeing 787-8 Dreamliner tại Bộ thương mại ở Washington ngày 21/6. (Ảnh: Getty)


Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và Thượng nghị sỹ John McCain trò chuyện tại bữa tiệc tối tại Khách sạn Hoa tháng năm tối 21/6. (Ảnh: Getty)

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và Thượng nghị sỹ John McCain trò chuyện tại bữa tiệc tối tại Khách sạn Hoa tháng năm tối 21/6. (Ảnh: Getty)


Ông Phan Văn Khải thăm và rung chuông mở cửa thị trường chứng khoán New York tại thành phố New York ngày 23/6. (Ảnh: Getty)

Ông Phan Văn Khải thăm và rung chuông mở cửa thị trường chứng khoán New York tại thành phố New York ngày 23/6. (Ảnh: Getty)


Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng và Thượng nghị sĩ Edward Kennedy tại tiệc trưa ở Boston, Massachusetts ngày 24/6. Boston là chặng dừng chân cuối cùng của ông Phan Văn Khải trong chuyến thăm Mỹ kéo dài một tuần. (Ảnh: Reuters)

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng và Thượng nghị sĩ Edward Kennedy tại tiệc trưa ở Boston, Massachusetts ngày 24/6. Boston là chặng dừng chân cuối cùng của ông Phan Văn Khải trong chuyến thăm Mỹ kéo dài một tuần. (Ảnh: Reuters)

Minh Phương

Tổng hợp