1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia vũ khí hóa học của IS bị tiêu diệt

(Dân trí) - Một chuyên gia về vũ khí hóa học của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của liên quân, quân đội Mỹ cho biết.

Các tay súng IS (Ảnh:
Các tay súng IS (Ảnh: RT)

Theo quân đội Mỹ, Abu Malik đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích gần thành phố Mosul, miền bắc Iraq, hôm 24/1.

Cái chết của Malik được cho là sẽ "làm suy yếu và gây khó khăn" cho IS, suy yếu khả năng nhằm chế tạo và sử dụng vũ khí hóa học.

Sự huấn luyện của Malik đã giúp IS có hiểu biết nhằm theo đuổi khả năng vũ khí hóa học.

Malik từng là một kỹ sư vũ khí hoá học dưới thời cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein trước khi gia nhập al-Qaeda tại Iraq và sau đó là IS.

Thường xuyên có các báo cáo về việc IS sử dụng khí Clo làm vũ khí tấn công, nhưng không có bằng chứng cho thấy nhóm này đã tích lũy được một kho vũ khí hóa học lớn.

Hồi năm ngoái, các cảnh sát Iraq đã bị chóng mặt và bị nôn sau vụ giao tranh với các tay súng thánh chiến ở phía bắc thủ đô Baghdad. Khí Clo được cho là nguyên nhân khiến các cảnh sát Iraq có các triệu chứng bất thường trên.

Liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành gần 2.000 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS kể từ tháng 8 năm ngoái.

An Bình
Theo BBC