1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia Singapore: VN thắng Trung Quốc trong “trận chiến” công luận

(Dân trí) - Chuyên gia cấp cao của trường RSIS Singapore cho rằng Việt Nam đang thắng thế Trung Quốc trong “cuộc chiến” công luận trong căng thẳng hiện nay trên Hoàng Sa, Biển Đông.

Tàu Hải cảnh 44103 Trung Quốc chồm lên

Tàu Hải cảnh 44103 Trung Quốc chồm lên đâm thẳng mạn trái đuôi tàu Cảnh sát biển Việt Nam 2012.

Phát biểu với kênh truyền hình CNN của Mỹ, Sam Bateman, thành viên cấp của của Chương trình an ninh biển tại Trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam (RSIS), thuộc đại học công nghệ Nanyang, Singapore, cho rằng Bắc Kinh “đang cố đuổi kịp Việt Nam” khi đưa căng thẳng Biển Đông hiện nay giữa hai nước, cụ thể là việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, ra công luận quốc tế.

“Tôi nghĩ họ (Trung Quốc) đang cố gắng bắt kịp” nhưng “tôi cho rằng Việt Nam đang giành chiến thắng trong trận chiến công luận suốt vài tuần qua, kể từ khi vụ việc này nổ ra” – ông ám chỉ kể từ khi Trung Quốc triển khai giàn khoan vào ngày 2/5 vừa qua.

Trong khi đó, Euan Graham, một thành viên cấp cao khác của RSIS cho rằng việc Trung Quốc đơn phương triển khai giàn khoan và giàn khoan được bảo vệ trong một hành lang an ninh bao gồm cả tàu hải quân và máy bay “chắc chắn không phải là phép thử”. Ông cho rằng “đây rõ ràng là khiêu khích” của Trung Quốc.

Theo một bài viết của tác giả Shannon Tiezzi trên tờ Diplomat, trong gần một tháng qua, Trung Quốc có vẻ như hài lòng với cách thức đưa ra cáo buộc với Việt Nam trong tranh chấp Biển Đông qua các cuộc họp báo thường kỳ và báo chí Trung Quốc. Tuy nhiên, gần đây Trung Quốc đang nỗ lực giành sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố một bản tài liệu dài, biện hộ cho tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa và cáo buộc Việt Nam khiêu khích. Ngoài ra, Trung Quốc đã yêu cầu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho lưu hành tài liệu này ở Đại hội đồng Liên hợp quốc. Tác giả cũng cho rằng đây là phản ứng trực tiếp của Trung Quốc, nhằm bắt kịp Việt Nam trong cuộc chiến trên “mặt trận” ngoại giao.

Tuy nhiên, tác giả nhận định chiến dịch thu hút sự ủng hộ này của Trung Quốc chắc chắn sẽ không thay đổi được quan điểm của ai đó. Bắc Kinh “thừa hiểu nhiều nước lớn trong khu vực, trong đó có Mỹ và Nhật, sẽ không bị lay chuyển bởi luận điệu của Trung Quốc”, tác giả cho hay.

Vũ Quý
Tổng hợp