1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chuyên gia nêu điểm yếu khiến không quân Trung Quốc chưa thể "so kè" với Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc tuyên bố hiện sở hữu "không quân chiến lược" nhưng các chuyên gia cho rằng vẫn còn những điểm yếu khiến Bắc Kinh chưa thể cạnh tranh với Mỹ.

Chuyên gia nêu điểm yếu khiến không quân Trung Quốc chưa thể so kè với Mỹ - 1

Máy bay chiến đấu J-20 của Trung Quốc (Ảnh: AP).

SCMP đưa tin, phát ngôn viên không quân Trung Quốc Shen Jinke hồi đầu tuần tuyên bố, nước này hiện đã có lực lượng không quân chiến lược nhờ vào các máy bay hiện đại như J-20 và Y-20 gia nhập biên chế.

Trong những năm qua, Trung Quốc đã trình làng các máy bay hiện đại trong nỗ lực "thay máu" nền không quân. Tuy nhiên, chuyên gia Ridzwan Rahmat từ tạp chí quân sự Jane's, cho rằng Trung Quốc vẫn thiếu năng lực cốt lõi nếu so sánh với các cường quốc quân sự, bao gồm đối thủ chính của họ là Mỹ.

"Trở thành không quân chiến lược cho phép một quốc gia có thể đạt được lợi ích chính trị từ việc triển khai đội máy bay của họ. Để có được kết quả đó, một nền không quân phải có khả năng thực hiện toàn bộ các hoạt động trong chiến tranh hiện đại, gồm các hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay. Đó là lĩnh vực mà Trung Quốc còn thiếu sót. Trung Quốc về cơ bản chưa có khả năng thực hiện các đòn tấn công từ tàu sân bay dù họ có 2 chiếc đang trong biên chế", ông Rahmat nhận định.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Zhou Chenming cũng có quan điểm tương tự, cho rằng không quân của Trung Quốc chưa thực sự đạt tới ngưỡng "chiến lược". Ông Zhou cho rằng, Trung Quốc còn thiếu máy bay vận tải, máy bay ném bom để thực hiện các hoạt động tấn công và tác chiến tầm xa.

Ông Zhou nói: "Mỹ có máy bay ném bom chiến lược đường dài B-52 để tấn công các mục tiêu ở những nơi xa, và Nga có máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và máy bay ném bom Tu-160. So với họ, Trung Quốc thiếu khả năng tấn công tầm xa, điều này cản trở mục tiêu trở nên 'chiến lược' của không quân nước này".

"Ngoài ra, Trung Quốc không có máy bay vận tải có khả năng vận tải vòng quanh thế giới, trong khi Mỹ có 4 loại vận tải cơ như C-17 hay C-4130", chuyên gia Zhou cho hay, nhấn mạnh rằng, máy bay vận tải và máy bay ném bom đường dài là 2 đặc điểm cốt lõi để đánh giá xem một nền không quân có "chiến lược" hay không.

Chuyên gia quân sự Song Zhongping nói rằng lực lượng không quân Trung Quốc phần lớn có khả năng tiến hành các hoạt động tầm ngắn hơn là đường dài và không quân của Trung Quốc vẫn đang có nhiệm vụ phòng thủ là chủ yếu.