1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia hoài nghi chuyện Trung Quốc cải tiến máy bay cũ thành tiêm kích tàng hình

(Dân trí) - Khi Trung Quốc tuyên bố họ đã cải tiến máy bay Shenyang J-16 thành máy bay chiến đấu có khả năng tàng hình, các chuyên gia Phương Tây tỏ ra hoài nghi về năng lực thật sự của khí tài này trong thực chiến.

Chuyên gia hoài nghi chuyện Trung Quốc cải tiến máy bay cũ thành tiêm kích tàng hình  - 1

Máy bay J-16 của Trung Quốc (Ảnh: Quân đội Trung Quốc)

 

Theo Business Insider, Trung Quốc đã khẳng định máy bay chiến đấu đa nhiệm 2 động cơ, 2 ghế lái do họ sản xuất đã có khả năng “gần như tàng hình” nhờ được phủ một lớp sơn có thể hấp thụ tín hiệu radar.

“Màu sơn xám bạc bao phủ J-16 giống như một tấm áo choàng giúp cho máy bay này có thể gần như tàng hình hoàn toàn khi nhìn bằng mắt thường và trước các thiết bị điện từ”, chuyên gia quân sự Trung Quốc Jiang Jiaji nói với đài truyền hình CCTV.

Theo đó, J-16 là phiên bản cải tiến của máy bay J-11, máy bay được cho là bản sao chép của máy bay chiến đấu Su-27 của Nga. Trên thực tế, điểm mạnh của máy bay trên là khả năng cơ động, không phải là khả năng tàng hình do thiết kế.

Trong khi đó, chuyên gia Fu Qianshao nói với Global Times rằng lớp sơn có thể làm radar đối thủ không thể dò được mục tiêu ở tầm xa.

“Đối thủ chỉ có thể nhận ra J-16 ở khoảng cách gần, vì vậy máy bay này có lợi thế rất lớn trong tác chiến”, ông Fu nói.

Theo truyền thông Trung Quốc, J-16 có khả năng mang 8 tấn vũ khí bao gồm bom dẫn đường thông minh, tên lửa không đối đất và tên lửa chống hạm, cùng vũ khí tấn công điện tử.

Mặc dù vậy, các chuyên gia Phương Tây cho rằng việc giới quân sự Trung Quốc tự tin rằng J-16 là máy bay tàng hình chỉ vì được phủ 1 lớp sơn, là “nói quá”.

Không quân Mỹ từng phủ sơn sắt từ cho máy bay chiến đấu F-16 trong hàng chục năm qua. Năm 2012, F-16 cũng được sơn bằng loại tương tự trên máy bay chiến đấu tàng hình F-35, theo Aviationist. Nhưng khả năng tàng hình của F-16 vẫn kém xa so với F-22 và F-35.

Có một thực tế rằng dù hiện thời các dòng sơn hấp thụ tín hiệu radar chỉ có thể góp phần giúp máy bay tàng hình tốt hơn, còn yếu tố làm nên khả năng ẩn mình hiệu quả dưới “mắt thần” của đối phương là hình dạng thiết kế của máy bay. Chính vì vậy, giới quan sát hoài nghi về tuyên bố của Trung Quốc rằng J-16 có thể tàng hình được chỉ bằng một lớp sơn.

Đức Hoàng

Theo Business Insider