1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Cựu đại tá quân đội Nga bị ám sát tại Mátxcơva; Đức cho biết giá đỗ tại nước này là nguồn gây bùng phát dịch E.coli; Italia rút đại sứ khỏi Brazil do tranh cãi về việc dẫn độ một phần tử bỏ trốn...

 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 1
Yury Budanov, cựu đại tá quân đội Nga người từng bị buộc tội giết một dân thường trong cuộc chiến ở Chechnya, đã bị ám sát tại trung tâm thủ đô Mátxcơva hôm nay, phát ngôn viên Vladimir Markin của Ủy ban điều tra Nga cho biết. Ông Budanov bị một kẻ tấn công chưa rõ danh tính bắn 4 viên đạn vào đầu từ một khẩu súng ngắn lúc 12h10 giờ địa phương. Hồi năm 2003, ông Budanov bị kết án 10 năm tù giam tù về tội bắt cóc và sát hại một cô gái 18 tuổi tại Chechnya vào năm 2000 khi Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự. Ông này được thả tháng 1/2009, sớm 19 tháng so với bản án.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 2
Ông Leon Panetta, người được chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thay thế ông Robert Gates, cho hay Iraq sẽ đề nghị các binh lính Mỹ tiếp tục ở lại nước này sau thời hạn chót rút quân năm 2011. Hiện Mỹ có khoảng 47.000 quân tại Iraq nhưng không tham gia sứ mệnh chiến đấu. Theo một thỏa thuận ký kết năm 2008, số binh lĩnh này dự kiến sẽ rút khỏi Iraq trước thời hạn chót 31/12/2011. Ông Panetta cho biết chuyện đó có xảy ra hay không tùy thuộc vào Thủ tướng Iraq Nouri Maliki. Nhưng nếu Baghdad đề nghị, ông Panetta nói Washington sẽ đồng ý.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 3
Các giới chức y tế Đức cho hay các số liệu mới được công bố cho thấy giá đỗ tại nước này là nguồn gây bùng phát dịch E.coli. Trước đó, các quan chức đổ lỗi dưa chuột nhập khẩu từ Tây Ban Nha là nguồn phát tán nhưng thông tin này đã bị bác bỏ. Đợt bùng phát khuẩn E.coli cho tới nay đã làm 29 người thiệt mạng ở châu Âu, chủ yếu tại Đức.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 4
Một tòa án Mỹ đã buộc tội một doanh nhân Chicago vì hỗ trợ một nhóm khủng bố Hồi giáo đứng sau vụ tấn công khủng bố vào thành phố Mumbai, Ấn Độ năm 2008. Nhưng ông Tahawwur Rana, 50 tuổi, đã được xoá bỏ cáo buộc nghiêm trọng hơn là trợ giúp lên kế hoạch vụ tấn công, vốn làm 160 người thiệt mạng. Rana dự kiến sẽ bị kết án và đang đối mặt với 30 năm tù giam.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 5
Italia đã rút đại sứ tại Brazil sau khi nước này từ chối dẫn độ một công dân Italia đang bỏ trốn. Brazil hôm thứ Năm trả tự do cho ông Cesare Battisti, một người Italia bị truy nã về tội giết người. Battisti trốn khỏi một nhà tù ở Italia năm 1980 trong khi chờ đợi phiên tòa xét xử ông ta về 4 vụ giết người vào những năm 1970. Ông ta bị xét xử vắng mặt năm 1990 và và có thể bị án chung thân nếu trở về nước. Italia nói phán quyết của Brazil mang động cơ chính trị và cho biết sẽ đưa vụ việc lên tòa án quốc tế tại The Hague, Hà Lan.
 
An Bình
Tổng hợp