Chùm tin vắn qua ảnh
(Dân trí) - Đức và Trung Quốc ký kết các thỏa thuận trị giá 4,4 tỷ USD; Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cải cách Phố Wall; Đánh bom tại Pakistan khiến hơn 20 người thương vong...
Trong chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm nay đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh. Cũng nhân chuyến thăm này, Trung Quốc và Đức đã ký kết 10 thỏa thuận trị giá ít nhất 4,4 tỷ USD trong bối cảnh hai nước mong muốn thúc đẩy quan hệ ngoại giao và thương mại.
Thượng viện Mỹ hôm 15/7 đã thông qua dự luật cải cách Phố Wall nhằm cải tổ hệ thống tài chính và đây được xem là cuộc cải tổ lớn nhất về các quy định tài chính Mỹ trong nhiều thập niên qua. Các biện pháp cải cách được đưa ra nhằm tránh lặp lại cuộc khủng hoảng năm 2008 vốn đã đẩy nền kinh tế thế giới đến bên bờ vực phá sản. Trước đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật này và dự kiến Tổng thống Barack Obama sẽ ký thành luật vào tuần tới.
Cảnh sát Uganda đã bắt giữ 17 nghi phạm, trong đó có 6 nước ngoài, có liên quan tới các vụ đánh bom làm 74 người thiệt mạng hồi cuối tuần trước ở ngoại ô thủ đô Kampala. Một quan chức Uganda cho hay 6 người nước ngoài gồm 4 người Ethiopia và 2 người Pakistan. Một số công dân nước ngoài bị bắt để thẩm vấn vì có lên hệ với al Shabab - một nhánh khủng bố ở Somali.
Bộ ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ thăm Việt Nam và dự một hội nghị ASEAN. Theo Đặc sứ Mỹ phụ trách vấn đề Afghanistan và Pakistan, ông Richard Holbrooke, bà Hillary sẽ dự cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Pakistan tại Islamabad trước khi lên đường sang Kabul để tham gia hội nghị các nước viện trợ cho Afghanistan vào ngày 20/7. Từ Afghanistan, Ngoại trưởng Mỹ sẽ lên đường sang thăm Hàn Quốc và Việt Nam.
Một quả bom sức công phá lớn hôm nay đã phát nổ tại một khu chợ đông đúc ở khu vực dọc biên giới Afghanistan, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Chưa có nhóm này đứng ra nhận nhiệm về vụ tấn công tại quận Khyber thuộc tây bắc Pakistan. Tình hình an ninh tại Khyber rất quan trọng đối với Mỹ vì nơi đây có một tuyến đường tiếp tế quan trọng cho các binh sĩ phương Tây ở Afghanistan.
An Bình
Tổng hợp