1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Iran cấm 2 thanh sát viên hạt nhân của Liên Hợp Quốc vào nước này; 175 người thiệt mạng và 107 người mất tích vì mưa lũ tại Trung Quốc; Nga giảm nguồn cung khí đốt cho Belarus...

 
 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 1
Iran hôm nay tuyên bố cấm 2 thanh sát viên hạt nhân của Liên Hợp Quốc vào nước này vì đã cung cấp cho báo giới một tài liệu “bịa đặt” về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của quốc gia Hồi giáo trước khi IAEA xem xét báo cáo đó. Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử của Iran, ông Ali Akbar Salehi (ảnh), cho hay IAEA đã được thông báo về quyết định trên. Hiện danh tính hai thanh sát viên không được công bố. Lệnh cấm trên là diễn biến mới nhất trong cuộc tranh cãi ngày càng trầm trọng giữa Iran với IAEA và phương Tây về chương trình hạt nhân của nước này.
 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 2
Ban chỉ huy phòng, chống lũ lụt và hạn hán Nhà nước Trung Quốc (OSFCDRH) hôm nay cho hay mưa dai dẳng và lũ lụt tại 10 khu vực ở miền nam Trung Quốc kể từ cuối tuần trước đã làm 175 người thiệt mạng 107 người mất tích, tính tới sáng ngày 21/6. Đợt mưa lũ bất thường, tại một số khu vực là đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất trong 50 năm trở lại đây, đã ảnh hưởng tới 25,15 triệu dân và 1,36 héc-ta đất trồng trọt. Hơn 144.000 ngôi nhà đã bị sập và 1,71 triệu người phải đi sơ tán. Thiệt hại của đợt mưa lũ này ước tính lên tới 4,37 tỷ USD.
 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 3
Giám đốc tập đoàn khí đốt Gazprom Alexei Miller ngày 21/6 cho hay Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã yêu cầu Gazprom giảm nguồn cung khí đốt cho quốc gia láng giềng Belarus. Quyết định này được đưa ra sau khi Belarus từ chối trả khoản nợ 200 triệu USD tiền khí đốt cho Nga. Một phái đoán của Belarus hôm qua đã lên đường tới Mátxcơva để thương thảo về vấn đề nợ khí đốt với phía Nga vào hôm nay.
 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 4
Một trực thăng quân sự của NATO đã bị đâm ở miền nam Afghanistan vào sáng nay, làm 3 lính đặc công Australia và một quân nhân Mỹ thiệt mạng. Bộ trưởng quốc phòng Australia John Faulkner cho hay khi gặp nạn chiếc trực thăng chở 15 người trên khoang, trong đó 10 người mang quốc tịch Australia. Vụ tai nạn cũng làm 7 binh sĩ Australia khác bị thương, bao gồm 2 người bị thương nặng.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 5
Hai vụ đánh bom tự sát đẫm máu đã xảy ra tại thủ đô Baghdad của Iraq hôm qua, làm 26 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương. Hai chiếc xe ô tô chất đầy thuốc nổ đã phát nổ ngay bên ngoài chi nhánh Baghdad của Ngân hàng Thương mại Iraq đặt tại quận Yarmouk, làm toà nhà này và các văn phòng trực thuộc một trung tâm của bộ nội vụ gần đó bị hư hại nặng. Vụ đánh bom làm nảy sinh những nghi ngờ rằng các ngân hàng có thể trở thành mục tiêu mới của các phiến quân.
 
An Bình
Tổng hợp