1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Iran kỷ niệm 31 năm cuộc cách mạng Hồi giáo; Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko từ chối chấp nhận thất bại bầu cử và tuyên bố không từ chức; Li-băng tìm thấy hộp đen thứ 2 của chiếc máy bay Ethiopia gặp nạn ở Địa Trung Hải hồi tháng trước...

 
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Hàng trăm nghìn người ủng hộ chính phủ đã đổ về quảng trường trung tâm Azadi ở thủ đô Tehran để kỷ niệm 31 năm cuộc cách mạng vốn khai sinh nước cộng hoà Hồi giáo. Phát biểu trước đám đông, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho hay Iran giờ là một quốc gia hạt nhân và nước này đã sản xuất mẻ uranium làm giàu ở mức 20% đầu tiên.

Chùm tin vắn qua ảnh - 2
Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko hôm nay vẫn tiếp tục từ chối thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống hôm chủ nhật vừa rồi và bác bỏ kêu gọi từ chức của đối thủ Viktor Yanukovych. Xuất hiện trước báo giới lần đầu tiên sau cuộc bầu cử, bà Tymoshenko tỏ ra căng thẳng nhưng vẫn kiên quyết khi tổ chức một cuộc họp của chính phủ.

Chùm tin vắn qua ảnh - 3
6 người đã bị bắt và 12 chiếc ô tô đã bị hư hại khi cảnh sát Sri Lanka giải tán một cuộc biểu tình ở gần trụ sở toà tán tối cao ở thủ đô Colombia sau vụ bắt giữ cựu tư lệnh quân đội và cũng là ứng viên tổng thống thua cuộc - Tướng Sarath Fonseka. Cuộc biểu tình của phe đối lập bùng phát nhằm phản đối quyết định giải tán quốc hội và bắt giữ Tướng Fonseka của Tổng thống Mahinda Rajapakse.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4
Các đội tìm kiếm của Li-băng hôm qua đã tìm thấy hộp đen thứ 2 của chiếc máy bay Ethiopia gặp nạn ở Địa Trung Hải hồi tháng trước, làm 90 người thiệt mạng. Trước đó, hộp đen thứ nhất được tìm thấy hôm Chủ nhật ở độ sâu 45m ngoài khơi ngôi làng Naamed, phía nam sân bay Beirut. Việc phát hiện 2 hộp đen sẽ mở đường cho việc xác định nguyên nhân của vụ tai nạn.
Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Iraq đã yêu cầu 250 nhân viên đã và đang làm việc cho Công ty an ninh Blackwater của Mỹ phải rời khỏi Iraq trong vòng 7 ngày, nếu không có thể bị bắt vì vi phạm thị thực. Lệnh này được được đưa ra sau khi một thẩm phán Mỹ bác bỏ các cáo buộc nhằm vào 5 nhân viên của Blackwater, bị cáo buộc tham gia vào vụ xả súng làm 17 người Iraq thiệt mạng tại thủ đô Baghdad hồi tháng 9/2007.

An Bình
Tổng hợp