1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm ảnh lễ khai mạc Diễn đàn và Hội thao quân sự quốc tế tại Nga

An Bình

(Dân trí) - Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Bộ trưởng quốc phòng Sergei Shoigu đã tới tham dự lễ khai mạc Diễn đàn và Hội thao quân sự quốc tế ở ngoại ô thủ đô Moscow (Nga) vào chiều nay, 23/8.

Chùm ảnh lễ khai mạc Diễn đàn và Hội thao quân sự quốc tế tại Nga - 1

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin (trái) và Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu (giữa) tới tham dự lễ khai mạc Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế (Army 2020) tại Trung tâm triển lãm và hội nghị Patriot ở ngoại ô thủ đô Moscow (Nga) chiều ngày 23/8.

Chùm ảnh lễ khai mạc Diễn đàn và Hội thao quân sự quốc tế tại Nga - 2

Thủ tướng Mishustin phát biểu tại sự kiện. Tổng thống Nga Vladimir Putin không tham dự trực tiếp lễ khai mạc nhưng có bài bài phát biểu chào mừng sự kiện từ dinh thự  Novo-Ogarevo ở ngoại ô Moscow.

Chùm ảnh lễ khai mạc Diễn đàn và Hội thao quân sự quốc tế tại Nga - 3

Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu tham dự sự kiện. Lễ khai mạc Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế (ARMY 2020) được tổ chức chung với Hội thao quân sự quốc tế 2020 (Army Games 2020). Đây là các sự kiện quan trọng nhất của Bộ Quốc phòng Nga trong năm nay.

Chùm ảnh lễ khai mạc Diễn đàn và Hội thao quân sự quốc tế tại Nga - 4

Hội thao quân sự quốc tế 2020 và Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế 2020 diễn ra từ 23/8 đến ngày 5/9, với sự tham dự của hơn 70 quốc gia trên khắp thế giới.

Chùm ảnh lễ khai mạc Diễn đàn và Hội thao quân sự quốc tế tại Nga - 5

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế sẽ có sự tham gia của 1.500 tổ chức doanh nghiệp quốc phòng với khoảng 28.000 trang thiết bị quân sự, trong đó có khoảng 700 loại vũ khí, khí tài quân sự hiện đại được trình diễn dưới dạng mô hình tĩnh hoặc động.

Chùm ảnh lễ khai mạc Diễn đàn và Hội thao quân sự quốc tế tại Nga - 6

Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015 và diễn ra thường niên kể từ đó tới nay.

Chùm ảnh lễ khai mạc Diễn đàn và Hội thao quân sự quốc tế tại Nga - 7

Diễn đàn đã khẳng định vị thế với tư cách là một trong những triển lãm hàng đầu về vũ khí, thiết bị kỹ thuật quân sự và thiết bị kỹ thuật chuyên ngành, cũng như là diễn đàn có uy tín để thảo luận việc phát triển và củng cố hợp tác quân sự và kỹ thuật, quân sự quốc tế.

Chùm ảnh lễ khai mạc Diễn đàn và Hội thao quân sự quốc tế tại Nga - 8

Diễn đàn Army 2020 dự kiến thu hút nhiều quan chức cấp cao của Nga cũng như từ các nước trong lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật quân sự, quốc phòng. Trong ảnh là người đứng đầu tập đoàn nhà nước Rostec của Nga, ông Sergei Chemezov tại lễ khai mạc sự kiện.

Chùm ảnh lễ khai mạc Diễn đàn và Hội thao quân sự quốc tế tại Nga - 9

Các màn trình diễn các loại vũ khí, trang bị thiết quân sự hiện đại hàng đầu của Nga dự kiến cũng diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn.

Chùm ảnh lễ khai mạc Diễn đàn và Hội thao quân sự quốc tế tại Nga - 10

Hệ thống tên lửa phòng không Antey-4000 của Nga được trưng bày tại triển lãm.

Chùm ảnh lễ khai mạc Diễn đàn và Hội thao quân sự quốc tế tại Nga - 11

Hệ thống tên lửa đất đối không Viking của Nga góp mặt tại sự kiện.

Chùm ảnh lễ khai mạc Diễn đàn và Hội thao quân sự quốc tế tại Nga - 12

Các du khách đứng gần xe tăng T-14 Armata của Nga được trưng bày tại khu triển lãm Patriot.

Chùm ảnh lễ khai mạc Diễn đàn và Hội thao quân sự quốc tế tại Nga - 13

Song song với Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế là Hội thao quân sự quốc tế 2020 (Army Games), được xem là một sân chơi thể hiện trình độ, năng lực tác chiến, diễn tập của quân đội các nước.

Chùm ảnh lễ khai mạc Diễn đàn và Hội thao quân sự quốc tế tại Nga - 14

 Tham gia Army Games 2020 có 156 đội tuyển đến từ 32 quốc gia. Các đội tuyển tranh tài tại 30 nội dung thi đấu.

Chùm ảnh lễ khai mạc Diễn đàn và Hội thao quân sự quốc tế tại Nga - 15

Một người mẫu chụp ảnh tại Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế 2020 ở Moscow ngày 23/8.