1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm ảnh: IS hủy diệt thành phố 2.000 năm tuổi

Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 5/4 tung lên mạng đoạn video phiến quân hủy diệt thành phố Hatra, di sản của UNESCO tại Iraq.

Theo Daily Mail, đoạn video dung lượng 7 phút đã quay rõ hành động của những kẻ Hồi giáo cực đoan dùng búa phá hủy các bức tượng cổ cũng như như các ngôi đền ở thành phố 2.000 năm tuổi này. Những cây cột lớn bị phá tan tành thành đống gạch vụn.
 
Phiến quân công bố lý do phá hủy di sản của UNESCO
Phiến quân công bố lý do phá hủy di sản của UNESCO

Trong đoạn video, một kẻ hủy diệt di sản tuyên bố trước khi phá hủy hiện vật rằng: “nó bị phá hủy vì nó được tôn thờ thay vì Thượng đế”.

Nhiều lần, phiến quân cực đoan nói rằng cổ vật và đền đài là sự xúc phạm đến quan điểm về Hồi giáo chính thống của tổ chức. Ngoài việc phá hủy, chúng cũng bán những hiện vật quý ở chợ đen.

Tháng trước IS cũng đã phá hủy các di tích Thiên Chúa giáo ở thành phố cổ Nineveh, thủ đô của vương quốc Assyria. Sau đó chúng đập phá thành phố Nimrud, Assyria. Tại đây chúng đập vỡ các bức tượng có tuổi đời lên đến 3.000 năm.

Theo AP, tháng 2/2015, IS còn cho nổ tung một nhà thờ Hồi giáo Khudr có niên đại từ thế kỷ 12, cướp hơn 2.000 quyển sách ở Thư viện thành phố Mosul và đốt phá hàng trăm cuốn sách ở thư viện Đại học Mosul. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon gọi đây là “tội ác chiến tranh”.

Cho đến nay, UNESCO vẫn chưa thống kê được tất cả những thiệt hại mà nhóm cực đoan này gây ra trong việc phá hủy các công trình kiến trúc của nhân loại.

Những hình ảnh: Di sản bị phá hủy một cách không thương tiếc:

Phiến quân đứng trên thang, dùng búa đập rời bức tượng điêu khắc khỏi bức tường ngôi đền
Phiến quân đứng trên thang, dùng búa đập rời bức tượng điêu khắc khỏi bức tường ngôi đền

Kẻ khác dùng súng AK-47 bắn liên tiếp vào bức tường bên ngoài di sản của Unesco
Kẻ khác dùng súng AK-47 bắn liên tiếp vào bức tường bên ngoài di sản của Unesco

Kẻ phá hoại này thậm chí đang là giảng viên của trường đại học ở Iraq
Kẻ phá hoại này thậm chí đang là giảng viên của trường đại học ở Iraq

Chúng tuyên bố di sản 2000 năm tuổi của thế giới này là sự xúc phạm tôn giáo của chúng
Chúng tuyên bố di sản 2000 năm tuổi của thế giới này là sự xúc phạm tôn giáo của chúng

Chúng đập phá cho đến khi những cây cột hàng nghìn năm tuổi trở thành đống gạch vụn
Chúng đập phá cho đến khi những cây cột hàng nghìn năm tuổi trở thành đống gạch vụn

Phiến quân thậm chí còn ra sức bắn phá các di sản từ trên máy bay
Phiến quân thậm chí còn ra sức bắn phá các di sản từ trên máy bay.
Theo Ngân Giang/VOV.VN/Theo Daily Mail