1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm ảnh: Darwin, 200 năm nhìn lại

(Dân trí) - Hôm nay, 12/2, thế giới sẽ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhà khoa học lỗi lạc nhất nước Anh thế kỷ 19 Charles Darwin, cha đẻ của thuyết tiến hóa.

Chùm ảnh: Darwin, 200 năm nhìn lại - 1
Charles Robert Darwin sinh ngày 12/2/1809 tại Shrewsbury, hạt Shropshire thuộc miền trung nước Anh.
Chùm ảnh: Darwin, 200 năm nhìn lại - 2

Charles Darwin và bà vợ Emma Wedgwood - cũng là người em họ của ông, có 10 người con, 3 trong số này chết trẻ. Đây là bức ảnh của Darwin chụp năm 1842 với người con lớn nhất William.

Chùm ảnh: Darwin, 200 năm nhìn lại - 3

Darwin đã thực hiện chuyến thám hiểm vòng quanh thế giới kéo dài 5 năm, từ 1831-1836, và từ đó xây dựng nên thuyết tiến hóa.

Chùm ảnh: Darwin, 200 năm nhìn lại - 4
Năm 1835, Darwin đã đến 4 hòn đảo tại quần đảo Galápagos thuộc Thái Bình Dương, nơi Darwin có được những gợi ý đầu tiên về thuyết tiến hóa.
 
Chùm ảnh: Darwin, 200 năm nhìn lại - 5

Darwin đã viết ra nhiều suy nghĩ và những quan sát của ông trong một loạt các cuốn sổ ghi chép.

 
Chùm ảnh: Darwin, 200 năm nhìn lại - 6
Một nhà tự nhiên học và thám hiểm khác là Alfred Russel Wallace cũng đã đưa ra lý thuyết về tính đa dạng của các loài, dựa vào các chuyến đi của ông tới rừng Amazon và quần đảo Mã Lai. Năm 1858, Wallace đã gửi một bài luận về công trình của mình tới Darwin, người đã nhận ra rằng lý thuyết của họ rất nhau.
Chùm ảnh: Darwin, 200 năm nhìn lại - 7

Ngày 1/7/1858, một bài báo khoa học chung của Charles Darwin và Alfred Wallace về lí thuyết chọn lọc tự nhiên đã được đọc tại Hội Linnean ở London. Đây là lần đầu tiên lý thuyết của họ được công bố trước công chúng.

Chùm ảnh: Darwin, 200 năm nhìn lại - 8

Cuốn sách nổi tiếng “On the Origin of Species” (tạm dịch: Về nguồn gốc của muôn loài), trong đó đưa ra thuyết tiến hóa, xuất bản ngày 24/11/1859 đã trở thành cuốn sách bán rất chạy lúc bấy giờ.
Chùm ảnh: Darwin, 200 năm nhìn lại - 9

Chùm ảnh: Darwin, 200 năm nhìn lại - 10

Darwin qua đời ngày 19/4/1882. Hàng nghìn người đã có mặt trong lễ tang ông diễn ra tại viện Westminster ở London.
Chùm ảnh: Darwin, 200 năm nhìn lại - 11

Cách trung tâm London khoảng 32km, ngôi nhà Down House là nơi nhà khoa học đã sống 40 năm. Ông cũng làm nhiều thí nghiệm khoa học tại đây và viết tác phẩm “Về nguồn gốc của muôn loài”. Ngôi nhà giờ đây được chuyển thành bảo tàng.
Chùm ảnh: Darwin, 200 năm nhìn lại - 12

Bưu điện Hoàng gia Anh phát hành những con tem để kỷ niệm 200 ngày sinh của ông.

Chùm ảnh: Darwin, 200 năm nhìn lại - 13
Những đồng xu in hình ông (trái) cũng được giới thiệu nhân dịp này.
 
VTH
Theo Time