1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: “Hong Kong luôn ở trong tim tôi”

(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện hôm nay 29/6 đã tới thăm Hong Kong trong chuyến thăm lần đầu tiên, kỷ niệm 20 năm ngày Anh trao trả đặc khu hành chính này về đại lục, và có bài phát biểu ngay sau khi bước xuống sân bay.

Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã xuống sân bay quốc tế Hong Kong vào sáng nay 29/6, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới đặc khu hành chính Hong Kong. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Hong Kong kể từ khi ông giữ chức Chủ tịch Trung Quốc vào năm 2013.
Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã xuống sân bay quốc tế Hong Kong vào sáng nay 29/6, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới đặc khu hành chính Hong Kong. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Hong Kong kể từ khi ông giữ chức Chủ tịch Trung Quốc vào năm 2013.

Trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, chính quyền Hong Kong đã triển khai một loạt biện pháp, bao gồm việc tăng cường lực lượng cảnh sát, để đảm bảo an ninh trong 3 ngày Chủ tịch Tập Cận Bình tới thăm.
Trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, chính quyền Hong Kong đã triển khai một loạt biện pháp, bao gồm việc tăng cường lực lượng cảnh sát, để đảm bảo an ninh trong 3 ngày Chủ tịch Tập Cận Bình tới thăm.

Đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tại sân bay hôm nay là Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong sắp mãn nhiệm Lương Chấn Anh (giữa) và Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong đắc cử Lâm Trịnh Nguyệt Nga (trái) cùng các quan chức cấp cao của chính quyền Hong Kong.
Đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tại sân bay hôm nay là Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong sắp mãn nhiệm Lương Chấn Anh (giữa) và Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong đắc cử Lâm Trịnh Nguyệt Nga (trái) cùng các quan chức cấp cao của chính quyền Hong Kong.


Trong bài phát biểu ngắn tại sân bay Hong Kong, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết: “Tôi lại đặt chân lên đất Hong Kong một lần nữa sau 9 năm và tôi cảm thấy rất vui mừng vì Hong Kong luôn ở trong trái tim tôi”.

Trong bài phát biểu ngắn tại sân bay Hong Kong, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết: “Tôi lại đặt chân lên đất Hong Kong một lần nữa sau 9 năm và tôi cảm thấy rất vui mừng vì Hong Kong luôn ở trong trái tim tôi”.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng chia sẻ về 3 mục đích của chuyến thăm tới Hong Kong lần này, gồm: gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 20 năm ngày Anh trao trả Hong Kong về Trung Quốc, thể hiện sự ủng hộ của chính quyền trung ương với Hong Kong và định hình một tương lai cho đặc khu hành chính này.
Chủ tịch Tập Cận Bình cũng chia sẻ về 3 mục đích của chuyến thăm tới Hong Kong lần này, gồm: gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 20 năm ngày Anh trao trả Hong Kong về Trung Quốc, thể hiện sự ủng hộ của chính quyền trung ương với Hong Kong và định hình một tương lai cho đặc khu hành chính này.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng bày tỏ mong muốn chính sách “một đất nước, hai chế độ” sẽ được thực thi một cách “suôn sẻ và có thể tiếp tục phát triển”.
Chủ tịch Tập Cận Bình cũng bày tỏ mong muốn chính sách “một đất nước, hai chế độ” sẽ được thực thi một cách “suôn sẻ và có thể tiếp tục phát triển”.


Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ tham gia lễ tuyên thệ nhậm chức Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga vào ngày 1/7.

Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến sẽ tham gia lễ tuyên thệ nhậm chức Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga vào ngày 1/7.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters