1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch mới của Interpol có thể là người Nga

(Dân trí) - Một cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch mới Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này. Ứng viên sáng giá cho chức vụ trên là ông Alexander Prokopchuk, một quan chức người Nga.


Ông Alexander Prokopchuk (Ảnh: TASS)

Ông Alexander Prokopchuk (Ảnh: TASS)

Reuters cho biết, Interpol sẽ bỏ phiếu vào hôm nay 21/11 để bầu ra Chủ tịch mới, thay cho người tiền nhiệm người Trung Quốc Mạnh Hoành Vĩ.

Ứng viên sáng giá cho chức vụ này là ông Alexander Prokopchuk, một cựu tướng trong Bộ Nội vụ Nga và hiện là Phó chủ tịch Interpol.

Tuy nhiên, các nước phương Tây dường như tỏ ra lo ngại về việc ông Prokopchuk có thể trở thành lãnh đạo mới của Interpol. Đầu tuần này, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đã viết một lá thư hối thúc chính quyền Tổng thống Donald Trump và các thành viên đại hội đồng Interpol phản đối tư cách ứng viên của ông Prokopchuk.

Trong khi đó, Điện Kremlin ngày 20/11 cho rằng, hành động của nhóm nghị sĩ Mỹ có thể coi là can thiệp vào công việc của Interpol. "Đây rõ ràng là một hành động can thiệp vào tiến trình bỏ phiếu của một tổ chức quốc tế", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Việc bổ nhiệm Chủ tịch Interpol mới diễn ra sau khi cựu chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ bị giới chức Trung Quốc bắt giữ để điều tra nghi vấn tham nhũng, hối lộ.

Năm 2016, ông Mạnh Hoành Vĩ là người Trung Quốc đầu tiên được bầu làm chủ tịch Interpol và nhiệm kỳ của ông dự kiến kéo dài tới năm 2020. Trước đó ông từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong chính quyền Trung Quốc, bao gồm chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Interpol đã yêu cầu Trung Quốc làm rõ vụ bắt giữ và điều tra chủ tịch của tổ chức này. Ông Mạnh Hoành Vĩ được cho là quan chức cấp cao mới nhất “sa lưới” trong chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động từ khi lên nắm quyền cách đây 5 năm.

Minh Phương

Tổng hợp