1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Fidel Castro từng cứu mạng tổng thống Mỹ Ronald Reagan

(Dân trí) - Chủ tịch Cuba Fidel Castro vừa tiết lộ, chính phủ Cuba từng cứu mạng cố tổng thống Ronald Reagan bằng việc cung cấp cho phía Mỹ thông tin về một âm mưu ám sát ông vào năm 1984.

Thông tin này lần đầu tiên được ông Castro tiết lộ trên tờ Granma của Đảng Cộng sản Cuba số ra ngày 12/9. Cũng theo Chủ tịch Castro thì Cuba từng hợp tác với Mỹ trong quá khứ.

 

Chủ tịch Castro cho biết, năm 1984, một quan chức an ninh của Cuba tại Liên Hợp Quốc đã báo cho ông Robert C Muller, khi đó là giám đốc an ninh phái đoàn Mỹ, rằng một nhóm cánh hữu cực đoan đang lên kế hoạch ám sát Tổng thống Reagan trong chuyến thăm tới tiểu bang North Carolina vào cuối năm đó.

 

Ông Castro viết: “Thông tin đó rất đầy đủ: Tên của những người tham gia vào kế hoạch, ngày, giờ nơi vụ ám sát có thể diễn ra, loại vũ khí mà những kẻ khủng bố sử dụng và nơi chúng cất giấu”.

 

Chủ tịch Fidel Castro không tiết lộ bằng cách nào mà Cuba có được thông tin này. Các nhà chức trách Cuba sau đó biết được rằng Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ vài người tại North Carolina. Ông Robert C. Muller cũng đã gửi lời cảm ơn tới quan chức an ninh của Cuba trong một bữa ăn trưa. Tuy nhiên, ông Castro không tiết lộ danh tính nhân viên an ninh Cuba.

Trước thông tin này, FBI cho biết họ cần thời gian để xác minh khẳng định của ông Castro. Sổ sách ghi chép cho thấy Tổng thống Reagan đã tới thăm thành phố Charlotte tại bang North Carolina vào tháng 10/1984 nhằm thúc đẩy các chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hoà.

Cũng trong năm đó, Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) được cho là đã 638 lần lên kế hoạch ám sát Chủ tịch Fidel Castro, trong đó có cả việc sử dụng xì-gà có độc.

Do những vấn đề về sức khoẻ, kể từ giữa năm 2006, Chủ tịch Fidel Castro đã lui vào hậu trường và tạm trao quyền điều hành đất nước cho em trai là Raul Castro. Vào cuối tháng 3 vừa rồi, Chủ tịch bắt đầu viết báo, chủ yếu là về những vấn đề quốc tế.

 

VTH

Theo AP