1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chồng cố Thủ tướng Bhutto được đề cử làm tổng thống Pakistan

(Dân trí) - Sáng nay, một nhân vật lãnh đạo có tên tuổi của Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) cho biết các nghị sĩ đảng này đã thống nhất đề cử chồng của cố Thủ tướng Bhutto làm ứng cử viên cho vị trí tổng thống Pakistan, thay thế cho ông Musharraf vừa mới từ chức.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp với các nghị sĩ, ông Farzan Raja, thuộc ban lãnh đạo PPP, cho biết quyết định cuối cùng về tư cách ứng cử viên của chồng cố Thủ tướng Bhutto và đồng chủ tịch đảng PPP, ông Asif Ali Zardari, sẽ được Ban Chấp hành trung ương PPP đưa ra vào ngày mai, 22/8. "Các đối tác trong liên minh cũng sẽ được góp ý về đề cử tổng thống", ông nói.

           

PPP hiện là đảng đứng đầu trong liên minh cầm quyền sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 2/2008 và hoàn toàn có quyền bổ nhiệm người của mình làm tổng thống.

           

Trước đó, đảng đối lập chính ở Pakistan là Phong trào Muttahida Qaumi (MQM) cũng đã ủng hộ việc đề cử ông Asif Ali Zardari vào vị trí tổng thống, dù Zardari đã bác bỏ những đồn đoán rằng ông muốn vị trí này. Thủ lĩnh MQM Haider Razvi cho biết ông ủng hộ Zardari vì những cống hiến trước đây của ông Zardari và vì "sự uyên thông cũng như tầm nhìn của ông" trong việc giải quyết vụ việc của ông Musharraf.

           

Tổng thống mới của Pakistan sẽ được các nghị sỹ quốc hội và thành viên của hội đồng bốn tỉnh bầu chọn. PPP là đảng chiếm đa số lớn nhất tại Quốc hội Pakistan và tại hội đồng các tỉnh, song đảng này cần nhận được sự ủng hộ của các đảng khác để thành lập một chính phủ liên minh.

           

Trong khi đó, ông Chaudri Nisar Ali, một lãnh đạo tên tuổi của Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan -Nawaz (PML-N), một đối tác trong liên minh cầm quyền nói rằng đảng của ông muốn đề cử một thẩm phán nghỉ hưu hay một chính trị gia từ tỉnh Biên giới Tây Bắc hay tỉnh Baluchistan làm tổng thống mới của nước này.

           

Theo quy định của Hiến pháp Pakistan, sau khi Tổng thống Musharraf từ chức, Chủ tịch Thượng viện Mohammedmian Soomro sẽ tạm thời đảm nhận vị trí quyền Tổng thống cho đến khi Pakistan bầu được Tổng thống mới. Trong vòng 6 tuần tới, 4 Hội đồng lập pháp tỉnh và hai viện trong Quốc hội phải bầu được tổng thống mới.

 

Nguyễn Viết

Theo AP, Kyodo