1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Choáng ngợp màn trình diễn ánh sáng từ “nóc nhà thế giới”

(Dân trí) - Tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa, cao 830m, tại Dubai bừng sáng trong màn trình diễn hoành tráng, ấn tượng đón mừng năm mới 2018.


Tòa tháp cao 830m sáng rực trong màn trình diễn laser (Ảnh: Reuters)

Tòa tháp cao 830m sáng rực trong màn trình diễn laser (Ảnh: Reuters)

Từ khi được khánh thành vào năm 2010, Burj Khalifa luôn trở thành một trong những địa điểm đón năm mới được chờ đợi nhất thế giới. Nhưng Dubai năm nay không tổ chức bắn pháo hoa từ tòa tháp Burj Khalifa vì lý do an ninh mà thay vào đó bằng màn trình diễn laser công phu.

Khoảng 1,5 triệu người đã tập trung gần Burj Khalifa tối ngày 31/12 để xem màn trình diễn laser kéo dài 12 phút về chủ đề ca ngợi đất nước. Sự kiện cũng lập kỷ lục màn trình diễn âm thanh và ánh sáng laser lớn nhất thế giới trên một công trình riêng lẻ.

Tháp chọc trời Burj Khalifa, cao 830m và gồm 162 tầng, tại Dubai, thuộc Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, được khởi công năm 2004 và khánh thành năm 2010. Đây là tổ hợp các dịch vụ văn phòng và căn hộ, khách sạn, nhà hàng và trung tâm mua sắm. Burj Khalifa hiện là tòa tháp cao nhất thế giới, soán ngôi của tháp Taipei 101 tại Đài Bắc, Đài Loan.


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

An Bình

Theo Gulf news