1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chó cưng của ông Biden bị trục xuất khỏi Nhà Trắng vì cắn Mật vụ

Minh Phương

(Dân trí) - Hai chú chó của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bị gửi về quê nhà sau khi một trong hai thú cưng này cắn Mật vụ ở Nhà Trắng.

Chó cưng của ông Biden bị trục xuất khỏi Nhà Trắng vì cắn Mật vụ - 1
Tổng thống Joe Biden tiết lộ cuối năm ngoái rằng ông bị rạn xương bàn chân vì trượt ngã khi đuổi theo chó cưng. (Ảnh: Getty)

New York Post dẫn nguồn thạo tin cho biết, hai chú chó giống Đức có tên Major và Champ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bị đưa trở lại nhà riêng của ông ở Wilmington, bang Delaware tuần trước sau khi có hành động hung hăng tại Nhà Trắng.

Nguồn tin cho hay, Major, 3 tuổi, chú chó được gia đình ông Biden nhận nuôi tháng 11/2018, nhiều lần có những hành động hung hăng như chồm lên, sủa và cắn nhân viên và Mật vụ tại Nhà Trắng khiến họ bị thương. Hiện chưa rõ mức độ thương tích mà Major gây ra cho nhân viên an ninh Nhà Trắng.

Những hành động của Major bị coi là gây nguy hiểm, và khiến chú chó cưng này và chú chó Champ bị đưa về quê nhà dù Champ đã khá già và không quá hiếu động. Tuy nhiên, không rõ chúng bị đưa về Delaware vĩnh viễn hay chỉ tạm thời và khi nào có thể quay lại Washington DC. Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận.

Champ và Major được đưa vào Nhà Trắng hồi tháng 1, vài ngày sau khi ông Biden nhậm chức, đánh dấu lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua lại có thú cưng sống trong Nhà Trắng. Người tiền nhiệm của ông Biden, cựu tổng thống Donald Trump, không nuôi thú cưng khi sống ở Nhà Trắng. Cuối năm ngoái, ông Biden từng tiết lộ ông bị rạn xương bàn chân do trượt tấm thảm khi đuổi theo chó cưng.