1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chirac viện quyền miễn trừ truy tố để từ chối bị thẩm vấn

(Dân trí) - Viện quyền miễn trừ truy tố trước đây, cựu tổng thống Jacques Chirac ngày 22/6 đã từ chối yêu cầu ra thẩm vấn trong cuộc điều tra liên quan tới vụ bê bối rùm beng tại chính trường Pháp, với âm mưu "bôi nhọ uy tín" các chính trị gia.

Theo văn phòng cựu tổng thống Chirac, các thẩm phán muốn chất vấn ông về vụ bê bối mang tên Clearstream, được ví như vụ Watergate của nước Pháp. Xì-căng-đan có tâm điểm là những cáo buộc sai sự thật, trong đó một loạt các nhân vật kinh doanh và chính trị hàng đầu đã hưởng lợi từ những hợp đồng bất hợp pháp trong các vụ mua bán vũ khí quân sự lớn với Đài Loan năm 1991.

Tân tổng thống Nicolas Sarkozy, khi đó giữ chức bộ trưởng nội vụ và là đối thủ chính trị của ông Chirac, cũng là một nạn nhân của những cáo buộc giả rằng ông giữ các tài khoản ngân hàng bí mật.

Hai thẩm phán Jean-Marie d'Huy và Henri Pons đang cố gắng tìm ra người đã đứng sau các cáo buộc giả hồi năm 2004. Ông Chirac và thủ tướng khi đó là Dominique de Villepin - một đối thủ của bộ trưởng nội vụ Sarkozy và là đồng minh thân cận của ông Chirac khi xì-căng-đan vỡ lở, bị cáo buộc đã yêu cầu một cựu nhân viên tình báo điều tra vụ Clearstream mặc dù họ biết những cáo buộc là sai, nhằm bôi nhọ ông Sarkozy.

Trong một tuyên bố được đưa ra, văn phòng cựu tổng thống cho biết ông Chirac đã viết một lá thư gửi các thẩm phán điều tra để thông báo với họ về vị trí của ông. Do được hưởng quyền miễn trừ dành cho tổng thống, ông Chirac không thể bị điều tra về những vụ việc xảy ra trong nhiệm kỳ của ông.

Cựu tổng thống Chirac giờ đây đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề pháp lý khi quyền miễn trừ của ông đã kết thúc một tuần trước. Ông Chirac đã chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm Sarkozy hôm 16/5.

Cụ thể, ông Chirac phải đối phó với 3 vụ điều tra khác nhau mà tên của ông có liên quan, từ khi ông làm thị trưởng Paris giai đoạn 1977-1995.

Ông Chirac tuyên bố sẵn lòng hợp tác với các thẩm phán điều tra trước 2 nhiệm kỳ tổng thống kéo dài từ 1995 tới 2007 và khăng khăng phủ nhận mọi sai trái trong vụ Clearstream. Cựu thủ tướng Villepin, từng bị thẩm vấn một thời gian dài, cũng phủ nhận không làm gì sai trái.

VTH

Theo BBC