1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính trị gia cầm ghế xô xát ngay tại nghị trường

(Dân trí) - Hàng chục nghị sĩ của đảng cầm quyền và đảng đối lập đã lao vào ẩu đả, thậm chí dùng cả ghế để đánh nhau, ngay trong một phiên họp tại trụ sở quốc hội Uganda.

Theo Dailymail, nguyên nhân dẫn tới vụ xô xát xuất phát từ lập trường khác biệt giữa các nhóm nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền và đảng đối lập Uganda liên quan tới việc thông qua một dự luật cho phép tăng thời hạn cầm quyền của tổng thống. (Ảnh: Reuters)
Theo Dailymail, nguyên nhân dẫn tới vụ xô xát xuất phát từ lập trường khác biệt giữa các nhóm nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền và đảng đối lập Uganda liên quan tới việc thông qua một dự luật cho phép tăng thời hạn cầm quyền của tổng thống. (Ảnh: Reuters)

Vụ xô xát bắt đầu nổ ra khi các bộ trưởng thuộc đảng đối lập cáo buộc các thành viên của Phong trào Kháng chiến Dân tộc, đảng cầm quyền tại Uganda, mang theo súng vào phòng họp tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô Kampala hôm 27/9. (Ảnh: Reuters)
Vụ xô xát bắt đầu nổ ra khi các bộ trưởng thuộc đảng đối lập cáo buộc các thành viên của Phong trào Kháng chiến Dân tộc, đảng cầm quyền tại Uganda, mang theo súng vào phòng họp tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô Kampala hôm 27/9. (Ảnh: Reuters)

Hai bên đã tranh cãi nảy lửa trước khi lao vào nhau đấm đá, thậm chí sử dụng cả ghế và các vật dụng trong phòng họp để đe dọa tấn công lẫn nhau. (Ảnh: Reuters)
Hai bên đã tranh cãi nảy lửa trước khi lao vào nhau đấm đá, thậm chí sử dụng cả ghế và các vật dụng trong phòng họp để đe dọa tấn công lẫn nhau. (Ảnh: Reuters)

Bộ luật hiện tại của Uganda quy định Tổng thống của nước này chỉ được cầm quyền tối đa tới năm 75 tuổi. Điều đó đồng nghĩa với việc đương kim Tổng thống Yoweri Museveni, 73 tuổi, sẽ không đủ tiêu chuẩn để tranh cử nhiệm kỳ tới. (Ảnh: Reuters)
Bộ luật hiện tại của Uganda quy định Tổng thống của nước này chỉ được cầm quyền tối đa tới năm 75 tuổi. Điều đó đồng nghĩa với việc đương kim Tổng thống Yoweri Museveni, 73 tuổi, sẽ không đủ tiêu chuẩn để tranh cử nhiệm kỳ tới. (Ảnh: Reuters)

Các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền của Tổng thống Museveni đã đề xuất một dự luật mới nhằm bãi bỏ quy định giới hạn độ tuổi, thay vào đó cho phép các tổng thống Uganda được cầm quyền vô thời hạn. (Ảnh: Reuters)
Các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền của Tổng thống Museveni đã đề xuất một dự luật mới nhằm bãi bỏ quy định giới hạn độ tuổi, thay vào đó cho phép các tổng thống Uganda được cầm quyền vô thời hạn. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, các thành viên của đảng đối lập đã phản đối đề xuất của đảng cầm quyền và đây là lý do khiến 2 bên ẩu đả tại quốc hội. (Ảnh: AP)
Tuy nhiên, các thành viên của đảng đối lập đã phản đối đề xuất của đảng cầm quyền và đây là lý do khiến 2 bên ẩu đả tại quốc hội. (Ảnh: AP)

Đảng cầm quyền chiếm đa số tại quốc hội Uganda, do vậy nhiều khả năng dự luật bãi bỏ giới hạn độ tuổi sẽ được thông qua nếu được đưa ra bỏ phiếu. (Ảnh: AP)
Đảng cầm quyền chiếm đa số tại quốc hội Uganda, do vậy nhiều khả năng dự luật bãi bỏ giới hạn độ tuổi sẽ được thông qua nếu được đưa ra bỏ phiếu. (Ảnh: AP)

Các lãnh đạo đảng đối lập cho rằng Tổng thống Museveni đang cố tình tìm cách kéo dài thời gian lãnh đạo. Tuy nhiên, ông Museveni bác bỏ thông tin này và khẳng định việc có tiếp tục tranh cử hay không đối với ông không quan trọng. (Ảnh: Reuters)
Các lãnh đạo đảng đối lập cho rằng Tổng thống Museveni đang cố tình tìm cách kéo dài thời gian lãnh đạo. Tuy nhiên, ông Museveni bác bỏ thông tin này và khẳng định việc có tiếp tục tranh cử hay không đối với ông không quan trọng. (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt