1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chính quyền Ukraine và phe đối lập đạt thỏa thuận "ngừng bắn"

(Dân trí) - Tối 19/2, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych và các thủ lĩnh đối lập đã đạt được thỏa thuận "ngừng bắn" sau khi bạo lực leo thang nghiêm trọng ở thủ đô Kiev trước đó một ngày làm 25 người chết và hơn 750 người bị thương.

Bạo lực sẽ được loại bỏ ở Ukraine sau khi các bên đạt thỏa thuận ngừng chiến.
Bạo lực sẽ được loại bỏ ở Ukraine sau khi các bên đạt thỏa thuận ngừng chiến.

Thỏa thuận đạt được sau khi chính quyền Ukraine có kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp và tiến hành một cuộc bố ráp vào ban đêm để dẹp tan những người biểu tình.

“Đây là một thông tin tích cực. Cuộc bố ráp, theo kế hoạch, đã bị hủy bỏ. Giờ là thông báo đình chiến và bắt đầu quá trình đàm phán nhằm ổn định tình hình”, Chủ tịch đảng Đất mẹ Yatsenyuk, thông báo.

“Sau cuộc họp ngày hôm nay, quảng trường Độc lập sẽ không bị tấn công nữa”, ông Yatsenyuk nói thêm với các nhà báo.

Ông Yatsenyuk là một trong ba thủ lĩnh đối lập chính ở Ukraine đã có cuộc thảo luận khẩn cấp với Tổng thống  Yanukovych vào tối qua để đi tới thỏa thuận ngừng bắn. Cùng tham gia còn có Chủ tịch đảng Utar Vitali Klitschko và Chủ tịch đảng Tự do Oleg Tyagnibok.

Cuộc gặp diễn ra sau khi Cơ quan an ninh Ukraine và Trung tâm chống khủng bố quyết định tiến hành một chiến dịch chống khủng bố trên khắp lãnh thổ Ukraine.

“Căn cứ theo luật chống khủng bố, chúng tôi đã quyết định nâng mức sẵn sàng hoạt động. Tất cả các biện pháp tăng cường đều nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự công cộng và biên giới của đất nước”, tuyên bố của Cơ quan an ninh Ukraine nhấn mạnh.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng tại Kiev cũng đã thiết lập 2 trạm kiểm soát trên đường từ sân bay quốc tế Borispol về thủ đô.

Những biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình tại Ukraine, đặc biệt tại thủ đô Kiev, có những diễn biến leo thang nguy hiểm trong ngày 18/2 làm 25 người chết và 751 người bị thương, trong đó có 379 cảnh sát. Đây là các vụ đụng độ đẫm máu nhất ở Ukraine kể từ khi bùng phát làn sóng tháng 11 năm ngoái.

Căng thẳng lên cao tại Ukraine cũng đã khiến nhiều quốc gia lên án mạnh mẽ.

Nga - quốc gia láng giềng ở phía Đông của Ukraine - đã yêu cầu các thủ lĩnh đối lập ở Ukraine chấm dứt đổ máu, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ lập lại hòa bình cho quốc gia anh em thân thiết.

Trung Quốc kêu gọi các phe phái khác nhau ở Ukraine tiến hành đối thoại để khôi phục trật tự xã hội.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel lên án mọi hành vi bạo lực và kêu gọi trừng phạt những kẻ gây ra cảnh đổ máu.

Vũ Anh
Theo AFP