1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Tonga lần đầu lên tiếng sau thảm họa kép núi lửa, sóng thần

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tonga cho biết họ đã hứng chịu "thảm họa chưa từng có", trong thông điệp đầu tiên chính phủ nước này phát đi sau vụ núi lửa phun trào như "bom nguyên tử" gây sóng thần.

Chính phủ Tonga lần đầu lên tiếng sau thảm họa kép núi lửa, sóng thần - 1

Tro núi lửa phủ xám xịt xuống quốc đảo Tonga (Ảnh: AFP).

Chính phủ Tonga ngày 18/1 đã lần đầu lên tiếng sau thảm họa kép hôm 15/1. Ngọn núi lửa dưới biển ở gần đảo chính của Tonga phun trào dữ dội, mạnh nhất trong khoảng 30 năm qua, gây ra sóng thần tấn công vào quốc đảo Thái Bình Dương.

Trong suốt 3 ngày, Tonga bị cô lập với thế giới bên ngoài vì bị đứt đường dây thông tin liên lạc, viễn thông và đây là lần đầu tiên họ phát đi thông điệp sau thảm họa.

Trong thông báo hôm nay, Tonga xác nhận đã có 3 trường hợp thiệt mạng gồm một người Anh và 2 người dân địa phương. Nhiều người khác bị thương. Chính phủ nước này thừa nhận họ đã đối mặt với "thảm họa chưa từng có tiền lệ". Tonga cho biết một số hòn đảo nhỏ đã bị thiệt hại nghiêm trọng, với một hòn đảo bị phá hủy toàn bộ nhà cửa, và một đảo chỉ còn lại 2 căn nhà.

Các nỗ lực cứu trợ bị cản trở vì tro bụi núi lửa đang phủ xuống quốc đảo. Các tình nguyện viên đã tích cực quét đường băng của sân bay chính để cho phép các máy bay mang nước uống và vật tư cần thiết, có thể hạ cánh.

Chính phủ Tonga lần đầu lên tiếng sau thảm họa kép núi lửa, sóng thần - 2

Núi lửa Tonga-Hunga Haʻapai phun khói bụi hôm 7/1, khoảng một tuần trước khi phun trào dữ dội (Ảnh: Reuters).

Thông tin liên lạc với chuỗi đảo đã bị gián đoạn sau khi một tuyến cáp dưới nước duy nhất kết nối Tonga với phần còn lại của thế giới bị đứt trong vụ núi lửa phun trào.

Tonga cho biết, mạng internet đã ngừng hoạt động nhưng một số dịch vụ điện thoại địa phương vẫn hoạt động và họ đang nỗ lực khôi phục lại đường dây thông tin liên lạc.

Các chuyến bay cũng như tuyến vận tải đường biển đã bị cắt đứt sau vụ việc. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một quan chức duy nhất đã truyền thông tin giữa các cơ quan Liên Hợp Quốc và chính phủ Tonga bằng điện thoại vệ tinh.

Vụ núi lửa phun trào dữ dội nhất thế kỷ 21, như "bom nguyên tử" ở Tonga

Theo www.bbc.com