1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Philippines muốn “tống giam” cựu Tổng thống Arroyo

(Dân trí) - Chính phủ Philippines hôm nay đã yêu cầu tòa án ra lệnh chuyển cựu Tổng thống Arroyo, người bị cáo buộc gian lận bầu cử, từ bệnh viện tới cơ sở giam giữ của cảnh sát.

 
Chính phủ Philippines muốn “tống giam” cựu Tổng thống Arroyo - 1
Bà Arroyo cho biết bà mắc bệnh xương hiếm gặp.

Bà Arroyo, 64 tuổi, có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội âm mưu cùng một thủ lĩnh để gian lận phiếu bầu tại thượng viện và đối mặt với nhiều năm sống trong nhà tù khi vụ việc của bà được tiến hành qua hệ thống pháp lý với những tiến trình chậm chập của Philippines.

 

Bà Arroyo hiện đang bị cảnh sát canh giữ ở một bệnh viện tại Manila. Theo luật sư của Arroyo, bà đang được điều trị một loại bệnh xương hiếm gặp.

 

Luật sư chính phủ Maria Juana Valleza đã yêu cầu tòa án cấp thấp, đang thụ lý vụ gian lận phiếu bầu trên, ra lệnh chuyển bà Arroyo tới một cơ sở giam giữ tại một đồn cảnh sát Manila, với lý do bà đủ sức khỏe để rời bệnh viện.

 

“Chúng tôi muốn chuyển bà tới một cơ sở giam giữ”, Valleza, luật sư của ủy ban bầu cử chính phủ cho biết.

 

Bà cũng cho biết thêm một phòng riêng đặc biệt tại đồn cảnh sát đã được chuẩn bị. “Bà sẽ ở đó một mình, không có các tù nhân khác. Không gian đủ để phục vụ cho nhu cầu cá nhân và y tế của bà”.

 

Tòa án dự kiến xem xét đề nghị vào thứ ba và phán quyết dự kiến được đưa ra vào tháng sau, thư ký tòa Joel Pelicano cho hay.

 

Trong khi đó, luật sư của bà Arroyo đã yêu cầu cho phép bà trở về nhà và được quản thúc tại gia. Tuy nhiên, bà Valleza cho hay chính phủ phản đối điều này.

 

“Chúng tôi không kiểm soát được nhà bà và chúng tôi không thể giám sát bà liên tục được. Ngôi nhà không nằm dưới sự thi hành của các tòa án”, bà Velleza cho biết thêm.

 

Trung bình các vụ việc ở tòa án tại Philippines phải mất 6 năm mới hoàn thành. Vì vậy nếu tòa phán quyết bà Arroyo bị giam giữ ở đồn cảnh sát trong khi chờ xét xử, bà sẽ phải đối mặt với nhiều năm ở sau song sắt thậm chí trước khi phán quyết được đưa ra.

 

Bà Arroyo đã lên làm tổng thống Philippines gần một thập niên cho đến năm ngoái. Bà bị bắt tại bệnh viện vào hôm thứ sáu tuần trước sau khi bị buộc tội gian lận để đảm bảo một trong những đồng minh của bà giành được chiếc ghế cuối cùng trong cuộc bầu cử thượng viện vào năm 2007.

 

Người kế nhiệm bà, ông Benigno Aquino, đã cam kết sẽ khiến bà phải chịu trách nhiệm trước hàng loạt hoạt động tham nhũng khác trong khi nắm quyền.

 

Bà Arroy phủ nhận mọi cáo buộc và luật sư của bà yêu cầu Tòa án tối cao bác bỏ các cáo buộc gian lận bầu cử.

 

Phan Anh

Theo AFP