1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Nhật Bản thông qua dự luật cho phép Nhà vua thoái vị

(Dân trí) - Nội các Nhật Bản ngày 19/5 đã thông qua dự luật cho phép Nhà vua Akihito thoái vị và truyền ngôi cho Thái tử Naruhito. Nếu được thông qua, đây có thể sẽ là lần đầu tiên một nhà vua Nhật Bản thoái vị trong vòng 200 năm qua.


Nhật Hoàng Akihito (Ảnh: AFP)

Nhật Hoàng Akihito (Ảnh: AFP)

Chính phủ Nhật Bản cho rằng thời điểm thích hợp để Nhật hoàng Akihito thoái vị là vào tháng 12/2018 khi ông bước sang tuổi 85. Điều này đồng nghĩa với việc thời kỳ Heisei dưới sự trị vì của Nhật hoàng Akihito sẽ thay đổi vào đầu năm 2019 khi Nhật Bản có nhà vua mới.

Dự luật được soạn thảo đặc biệt dành riêng cho Nhật hoàng Akihito và sau khi được thông qua, luật này chỉ có hiệu lực một lần duy nhất. Điều này nhằm ngăn chặn những người kế nhiệm cũng muốn thoái vị trong bối cảnh số lượng thành viên trong Hoàng gia ngày càng giảm.

Hồi tháng 8 năm ngoái, Nhật hoàng Akihito đã bày tỏ nguyện vọng được thoái vị do tuổi cao sức yếu. Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã soạn thảo một dự luật cho phép Nhật hoàng thoái vị vào trình lên Quốc hội. Dự kiến Quốc hội Nhật Bản sẽ bỏ phiếu về dự luật này trước khi mãn nhiệm vào giữa tháng 6 tới.

Theo luật Hoàng gia hiện hành, chỉ khi nào Nhật Hoàng qua đời thì Thái tử mới được phép nối ngôi. Như vậy, nếu Nhật hoàng Akihito thoái vị thì đây sẽ lần đầu tiên một nhà vua Nhật Bản thoái vị trong vòng 200 năm qua.

Gần đây, Công chúa Mako, cháu gái đầu lòng của Nhật hoàng Akihito và là con gái cả của Hoàng tử Akishino, đã tuyên bố sẽ từ bỏ địa vị hoàng gia để kết hôn với thường dân. Theo luật lệ của Hoàng gia Nhật Bản, các thành viên nữ một khi kết hôn sẽ phải rời hoàng cung và mất tước vị hiện có. Điều đó đồng nghĩa Công chúa Mako sẽ trở thành thường dân sau khi kết hôn.

Việc Công chúa Mako từ bỏ địa vị hoàng gia để kết hôn với dân thường sẽ khiến số lượng thành viên hoàng gia Nhật Bản giảm xuống chỉ còn 18 người. Nhiều người lo ngại Hoàng gia Nhật Bản sẽ rơi vào khủng hoảng người kế vị. Hiện có ba người nằm trong danh sách nối ngôi Nhật hoàng Akihito là Thái tử Naruhito, 57 tuổi, Hoàng tử Akishino, 51 tuổi và con của Hoàng tử Akishino - Hoàng tử Hisahito, 10 tuổi.

Nhật Bản

Theo Japan Times