1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 8/2: Vỡ trận ở Avdiivka, Kiev rút lui nhiều vị trí

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Tình hình ở Avdiivka diễn biến nhanh chóng, quân đội Nga tiếp tục tiến dọc nhiều con phố. Phòng tuyến sụp đổ, quân đội Ukraine rút lui ở nhiều nơi.

Chiến sự Ukraine 8/2: Vỡ trận ở Avdiivka, Kiev rút lui nhiều vị trí - 1

Chiến sự Ukraine đã bước vào mùa đông với nhiều diễn biến mới (Ảnh minh họa: Skynews).

Vỡ trận ở Avdiivka, Kiev rút lui nhiều vị trí

Kênh Suriyakmaps đưa tin, tình hình trên mặt trận Avdiivka diễn biến nhanh chóng, quân đội Nga tiếp tục tiến dọc các phố Pershotravneva, Nezalezhnosti, Sapronova, Lesi Ukrainky và Donetska. Phòng tuyến sụp đổ, quân đội Ukraine rút lui về phía đường Shestakova.

Ngoài ra, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát một đoạn đường sắt và một phần khu vực nhà nghỉ mùa hè, cho phép họ di chuyển tiền tuyến đến gần Kho ô tô Avdeevskaya.

Trong suốt buổi chiều và buổi tối, một số bom FAB đã được triển khai tới toàn bộ khu vực tư nhân và những khu vực lân cận của nhà máy than - hóa chất nhằm đẩy nhanh tiến độ giành quyền kiểm soát ở Avdivka sau khi lực lượng Kiev bắt đầu tháo chạy khỏi thành phố. Con đường rút lui tới Sjeverne đã bị Nga pháo kích, nhằm vào nhóm quân đầu tiên.

Kênh Geroman cũng xác nhận, tại Avdiivka, quân đội Ukraine  hoặc sẽ cố gắng "mở đường máu" thoát khỏi thành phố, hoặc chiến đấu đến người cuối cùng để giành thời gian cho việc xây dựng một tuyến phòng thủ tốt hơn ở phía Tây.

Một điều rõ ràng là lực lượng Nga sẽ không tạo điều kiện dễ dàng cho đối phương, bất kể họ có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Được pháo binh và không quân yểm trợ tích cực, quân đội Nga đang chốt chặt ở ngoại ô khiến việc lực lượng Ukraine rút lui trở nên khó khăn hơn, trong khi đẩy mạnh tiến quân sâu hơn vào trung tâm để chia cắt đối phương nhằm bao vây, tiêu diệt lớn.

Máy bay Nga dồn dập ném bom FAB xuống Avdiivka, chỉ trong vòng 1 tiếng rưỡi - từ 23h30 đến 24h00 ngày 7/2 - đã có ít nhất 26 quả được ghi nhận, bao gồm cả bom FAB-1500.

Động thái này được cho là tập trung dọn dẹp các cứ điểm xung quanh mũi xung kích, mở đường cho bộ binh tấn công và ngăn ngừa Ukraine tập hợp để phản công, mục tiêu cắt Avdiivka làm 2 phần cơ bản đã thành hiện thực. Lực lượng Nga sẽ cố gắng chiếm toàn bộ dải đất cho đến tuyến đường tiếp tế chính.

Chiến sự Ukraine 8/2: Vỡ trận ở Avdiivka, Kiev rút lui nhiều vị trí - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka tính đến ngày 7/2. Trong đó Nga kiểm soát phần màu hồng, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu hồng đậm là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát, vạch màu vàng là tuyến phòng thủ của lực lượng Kiev (Ảnh: Military Summary).

Nga đồng loạt tấn công, có đột phá ở một số mặt trận

Kênh Geroman đưa tin, trong 24 giờ qua, Nga đã đột phá ở một số mặt trận (xem bản đồ dưới đây). Quân đội Ukraine đang ở trong một cuộc khủng hoảng hoạt động thực sự.

Chiến thuật của Nga là tấn công khắp mọi nơi, dù chỉ một chút, được sử dụng xuyên suốt. Lực lượng Kiev đã phải chuyển lực lượng dự bị để giữ cho Avdiivka luôn mở nhằm có đường rút lui.

Trong khi đó, Nga tấn công về phía Terny và Kupyansk, buộc đối phương phải chuyển lực lượng về phía bắc. Chưa hết, lực lượng Moscow còn tranh thủ phát triển ở phía tây Marinka và phía nam Avdiivka.

Vì vậy, chúng ta có thể sẽ không thấy bất kỳ "mũi tên lớn" nào trong những tháng tới, Nga dường như không cần điều đó chút nào. Thế nên, giả định của một số chuyên gia phương Tây về việc rằng Nga sẽ kiểm soát Kupyansk "làm quà cho ông Putin để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử" là không hợp lý.

Học thuyết quân sự của Nga không liên quan gì đến việc "chúng ta phải lấy điều đó để cho phương Tây thấy". Đối với Nga, cuộc xung đột này cũng giống như tất cả những cuộc chiến khác là hạ gục đối phương và cố gắng tránh những tổn thất không đáng có chỉ vì lý do chính trị.

Chiến sự Ukraine 8/2: Vỡ trận ở Avdiivka, Kiev rút lui nhiều vị trí - 3

Nga có những bước đột phá mới ở một số mặt trận tính đến ngày 7/2. Lực lượng Ukraine bị căng mỏng, rất vất vả để chống đỡ. Trong đó, các mũi tên đỏ là hướng tấn công của Nga tại các điểm nóng khoanh tròn trắng (Ảnh: Geroman).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tấn công dữ dội vào Avdiivka

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 7/2 cho biết, trong 24 giờ qua, 80 cuộc đụng độ đã diễn ra ở nhiều mặt trận, trong đó Nga tấn công nhiều nhất theo hướng Avdiivka.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi hầu hết những đợt tấn công của Nga ở Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Zaporizhia. Ngoài ra, đối phương còn 3 lần xung phong vào đầu cầu bên tả ngạn sông Dnieper nhưng đều không thành công.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, không quân Ukraine đã tiến hành không kích vào 6 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí của đối phương. Lực lượng tên lửa đã đánh vào 3 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí, trang thiết bị quân sự và 2 kho đạn dược của Nga".

UAV Nga ồ ạt tấn công từ phía nam, báo động lan khắp Ukraine

Ukrainska Pravda đưa tin, đêm 7, rạng sáng 8/2, không quân Ukraine liên tục phát cảnh báo phòng không khẩn cấp và cho biết, quân đội Nga đã triển khai tấn công bằng UAV và mối đe dọa đã được báo cáo trên khắp các khu vực của Ukraine.

Mối đe dọa được báo cáo ở vùng Kherson và Nikolaev. Tính đến 21h12 ngày 7/2, UAV xuất hiện ở vùng Kirovograd (qua quận Ustinovsky) theo hướng tây bắc.

Lúc 21h48, có báo cáo một chiếc UAV ở biên giới vùng Nikolaev và Kirovograd, hướng về phía tây. Sau đó có thông tin cho rằng chiếc UAV này đang ở phía tây vùng Kirovograd, hướng về phía tây/tây bắc. Có mối đe dọa tấn công của UAV đối với các khu vực Kirovograd, Nikolaev và Kherson.

Lúc 22h57, cảnh báo không kích được công bố tại khu vực Kiev. Vào lúc 23h02, có thông tin cho biết chiếc UAV đang ở phía tây vùng Cherkasy, hướng về phía tây bắc, cũng ở biên giới những vùng Kiev, Cherkasy và Vinnytsia, hướng về phía tây - tây bắc.

Lúc 23h36 có thông tin UAV đang đi qua quận Nemirovsky của vùng Vinnytsia, hướng về phía Tây.

Lúc 23:55, cảnh báo không kích được công bố ở vùng Odessa. 00h02 ngày 8/2 (tức 4h02 Việt Nam), có UAV từ Biển Đen hướng về Odessa và UAV ở vùng Vinnytsia (quận Zhmerinsky), hướng về phía tây bắc.

Vào lúc 00h30 (4h30 Việt Nam), cảnh báo không kích được công bố ở hầu hết khu vực, ngoại trừ một số khu vực miền Tây và miền Trung.

00h37, nhóm UAV ở vùng Vinnytsia đã thay đổi hướng di chuyển và đang di chuyển từ phía bắc về phía Vinnytsia qua Kalinovka. Các UAV từ Biển Đen tiến vào khu vực Nikolaev hướng về phía bắc.

Khoảng 1h00, báo động diện rộng bắt đầu. Lúc 1h30 (5h30 Việt Nam), Không quân Ukraine thông báo: "Một số nhóm UAV nằm ở phía nam vùng Nikolaev, đường đi liên tục thay đổi".

Thông tin về đợt tập kích bằng UAV của Nga sẽ tiếp tục được cập nhật.

Cuộc tấn công quy mô lớn của Nga khiến Ukraine tổn thất nặng

Kyiv Independent đưa tin, Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn khác nhằm vào các thành phố của Ukraine vào sáng sớm ngày 7/2, giết chết ít nhất 5 người và làm bị thương khoảng 50 người khác. Các vùng Kiev, Lvov, Mykolaiv, Dnipropetrovsk và Kharkov đều là mục tiêu.

Cơ quan quân quản Kiev cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ gần 20 tên lửa của Nga trên bầu trời thủ đô nước này.

Tổng cộng, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 44 trong số 64 tên lửa và máy bay không người lái của Nga được phóng vào đầu ngày 7/2, Không quân Ukraine báo cáo.

Đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên có quy mô như vậy trong mùa đông năm nay. Nga đã thực hiện một số cuộc tấn công lớn trong những tuần và tháng qua, đáng chú ý nhất là vào các ngày 29/12/2023, ngày 2/1 và 23/1.

Chiến sự Ukraine 8/2: Vỡ trận ở Avdiivka, Kiev rút lui nhiều vị trí - 4

Binh sĩ Nga chuẩn bị phóng loạt UAV Orlan-10 )Ảnh: World Today News).

Nhà Trắng: Quân đội Ukraine buộc phải "sử dụng đạn dược cẩn thận"

Ukrinform đưa tin, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói, cho biết Washington biết quân đội Ukraine đang "quản lý cẩn thận kho đạn dược" khi nguồn đạn này cạn kiệt và người Nga đang cố gắng nắm bắt thời cơ để tấn công thêm các vị trí và thành phố của Ukraine.

Ông nói: "Chúng tôi biết rằng ở một số đơn vị, họ (quân đội Ukraine) phân phối đạn dược của họ rất, rất cẩn thận, bởi vì họ bắt đầu lo lắng rằng nguồn cung sắp hết... Người Nga biết điều này và do đó tiếp tục tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm buộc Ukraine lãng phí những hệ thống phòng không mà hiện không được bổ sung".

Ngoài ra, ông lưu ý rằng chỉ huy Ukraine ở từng khu vực riêng lẻ cũng phải xác định hệ thống nào sẽ sử dụng ở tầm xa hơn và hệ thống nào còn dự trữ dồi dào không phải lo nhiều do thiếu những đợt hỗ trợ quân sự mới.

Ông Kirby cũng bình luận về tình hình xung quanh Avdiivka, bày tỏ quan điểm rằng người Nga muốn sử dụng nó cho mục đích hậu cần để tiến hành hoạt động trên khắp khu vực Donbass.

Theo ông, việc thiếu sự hỗ trợ từ Mỹ sẽ làm phức tạp thêm tình hình không chỉ ở mặt trận mà còn ở sâu trong nước. Trong bối cảnh này, ông lưu ý rằng người Nga đang cố gắng tấn công càng nhiều đối tượng của căn cứ công nghiệp - quân sự Ukraine cũng như các đối tượng dân sự càng tốt.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ trích gay gắt đảng Cộng hòa tại Quốc hội sau khi Đảng Cộng hòa tại Thượng viện chặn thỏa thuận lưỡng đảng về biên giới và gói viện trợ nước ngoài, bao gồm cả cho Ukraine.

77% người Nga ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

Kyiv Independent đưa tin, một cuộc thăm dò gần đây do cơ quan thăm dò độc lập của Nga - Trung tâm Levada - tổ chức, cho thấy 77% người Nga ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, chỉ có 16% số người được hỏi nói rằng họ phản đối.

Các số liệu vẫn nhất quán một cách đáng kể trong suốt cuộc xung đột. Một cuộc thăm dò được công bố vào tháng 11/2023 cho thấy 75% số người được hỏi ủng hộ.

Đại đa số (77%) tin rằng Nga cuối cùng sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến, tăng 6% so với tháng 1/2023. Đồng thời, hơn 50% số người được hỏi cho biết họ ủng hộ cuộc đàm phán hòa bình, con số này đã giảm nhẹ trong những tháng gần đây.

Khoảng 66% số người được hỏi cũng tin rằng "Nga đang phải trả giá quá cao khi tham gia cuộc chiến", giảm so với mức 82% đồng ý vào tháng 7/2023.

Chỉ 31% số người được hỏi cho biết họ phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức đối với những cái chết và sự tàn phá của thường dân ở Ukraine.

Một thiểu số người được hỏi (22%) cho rằng việc bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine là một sai lầm, giảm từ mức cao 28% vào tháng 9/2023.

Theo Kyiv Independent, Ukrinform, Ukrainska Pravda, Geroman,
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine