1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 22/11: Nga sắp kiểm soát hoàn toàn thành phố Marinka

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Quân đội Nga chỉ còn 750m cuối cùng là sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Marinka. Lực lượng Ukraine đã cố thủ ở các khu vực phía tây thành phố và đang cố gắng giữ vững vị trí của mình.

Chiến sự Ukraine 22/11: Nga sắp kiểm soát hoàn toàn thành phố Marinka - 1

Lực lượng tăng thiết giáp Nga tác chiến ở Ukraine (Ảnh: TASS).

Nga sắp kiểm soát hoàn toàn thành phố Marinka

Kênh RezervSVO đưa tin, quân đội Nga chỉ còn 750m cuối cùng là sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Marinka, tỉnh Donetsk, Đông Nam Ukraine. Lực lượng Ukraine đã cố thủ ở các khu vực phía tây thành phố và đang cố gắng giữ vững vị trí của mình. Phía Ukraine thừa nhận, Nga gần đây đã gây áp lực cực kỳ mạnh mẽ và đang lấn dần về phía trước.

Việc Marinka sắp thất thủ khiến nhiều người bất ngờ, bởi lẽ trong giai đoạn trước, Nga tấn công rất mạnh với chủ công là đặc nhiệm Chechnya và lính đánh thuê Wagner tinh nhuệ, có lúc tưởng chừng như đã nắm chắc trong tay thành phố này, nhưng lực lượng Ukraine đã trụ vững. 

Tuy nhiên, tình thế hiện giờ đã khác rất nhiều. Kiev tổn thất nặng nề sau chiến dịch phản công mùa hè trong khi Moscow đã tích lũy được lực lượng đủ lớn và mạnh mẽ để tấn công cùng lúc nhiều mặt trận. Quân đội sứt mẻ của Ukraine cứ vá chỗ này lại thủng chỗ khác, thế nên việc Nga giành lợi thế là hợp logic.

Chiến sự Ukraine 22/11: Nga sắp kiểm soát hoàn toàn thành phố Marinka - 2

Quân đội Nga chỉ còn 750 mét cuối cùng nữa là đánh bật hoàn toàn lực lượng Ukraine, giành quyền kiểm soát thành phố Marinka (Ảnh: Rezervsvo).

Nga đã giành được đột phá ở Avdiivka

Theo kênh Zvofront, lực lượng Moscow đã vượt đường sắt, giành được cửa khẩu ở phía Bắc nhà máy than và hóa chất Avdiivka, tấn công dọc vành đai rừng theo hướng tây, kiểm soát một số vị trí của đối phương, Ukraine đang dần rút lui.

Mũi thọc sâu tuy nhỏ nhưng khá nguy hiểm, nếu Nga nới rộng được chính diện và xé toang lỗ thủng để tiến lên vây bọc nhà máy thì lực lượng Ukraine sẽ sớm như "cá nằm trong rọ".

Sau những sự kiện mới nhất ở tiền tuyến, có vẻ như thành phố Avdivka sẽ bị Nga kiểm soát giống như cách họ đã làm ở Bakhmut. Tuy nhiên, vòng vây sẽ không được khép chặt cho đến khi ít nhất một nửa thành phố nằm dưới sự kiểm soát của Nga bởi lẽ lực lượng của họ vẫn dễ bị pháo binh và máy bay không người lái tấn công trong khi Quân đội Ukraine có khả năng tiếp tục gửi tiếp viện.

Đây chắc chắn sẽ là một trận chiến đô thị cam go, điểm khác biệt là nó có thể ít đẫm máu hơn trận chúng ta đã thấy ở Bakhmut.

Chiến sự Ukraine 22/11: Nga sắp kiểm soát hoàn toàn thành phố Marinka - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 21/11, Nga đã giành được đột phá ở sườn bắc Avdiivka (Ảnh: Telegram).

Ở sườn Nam, Nga giành các vị trí mới trong khu công nghiệp Avdiivka. Đây dường như là vị trí do lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 Ukraine trấn giữ, tuy nhiên hôm qua 21/11, 2 tiểu đoàn thuộc đơn vị được cho là đã bỏ vị trí để tháo chạy.

Quân đội Nga giành quyền kiểm soát các chiến hào mới được Kiev xây dựng, tiến về phía bắc tại đoạn đường sắt dẫn đến ngoại ô khu nghỉ dưỡng Tsarska Okhota. Trong khi đó, các cuộc đụng độ giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra tại các tòa nhà mới nhất của Khu công nghiệp Promka.

Chiến sự Ukraine 22/11: Nga sắp kiểm soát hoàn toàn thành phố Marinka - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine ở nam Avdiivka tính đến ngày 21/11 (Ảnh: Suryiakmaps).

Hơn 100.000 binh sĩ Ukraine được huấn luyện ở các nước đối tác

Interfax-Ukraine đưa tin, Thiếu tướng Oleksandr Kyrylenko, Phó Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine hôm 21/11 cho biết, hơn 100.000 binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện tại các thao trường của hơn 30 quốc gia đối tác trong vòng chưa đầy hai năm.

Tướng Kyrylenko nói trong một cuộc họp báo: "Nhờ những nỗ lực chung, một hệ thống huấn luyện hiệu quả cho Lực lượng Vũ trang đã được tạo ra, giúp tăng cường đáng kể khả năng của tất cả các thành phần quốc phòng trong việc đẩy lùi lực lượng Nga".

Hệ thống huấn luyện quốc tế hiện nay dành cho Ukraine được báo cáo gồm 4 ưu tiên chính: huấn luyện cơ bản cho tân binh, hướng dẫn sử dụng vũ khí nước ngoài, huấn luyện chỉ huy và sĩ quan cấp dưới, và huấn luyện tập thể ở các cấp đơn vị khác nhau.

Đức cam kết viện trợ quân sự 1,4 tỷ USD cho Ukraine

AFP đưa tin, Đức sẽ cung cấp cho Ukraine một gói viện trợ khác trị giá 1,3 tỷ euro (1,42 tỷ USD), Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius cho biết trong chuyến thăm Kyiv.

Trong cuộc họp báo với người đồng cấp Ukraine Rustem Umerov, ông Pistorius cho biết đợt chuyển giao này sẽ bao gồm 4 hệ thống phòng không IRIS-T SLM, 20.000 quả đạn pháo 155mm và mìn chống tăng.

Ông Pistorius nhận xét: "Tôi chắc chắn rằng điều này sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc xung đột với Nga. Điều này nhấn mạnh rằng chúng tôi sát cánh cùng Ukraine một cách bền vững và đáng tin cậy".

Bộ trưởng Quốc phòng Đức lưu ý rằng số đạn pháo này nằm trong 140.000 quả đạn 155mm mà Đức cam kết giao vào năm 2024.

Khi được hỏi về khả năng cung cấp tên lửa tầm xa Taurus mà Ukraine đang rất mong muốn, ông Pistorius trả lời rằng không có quyết định mới nào về Taurus.

ISW: Nga cố gắng xoa dịu bất bình xung quanh hoạt động của Ukraine ở Kherson

Ukrainska Pravda đưa tin, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết, Bộ Quốc phòng Nga và các quan chức Nga đang cố gắng xoa dịu sự bất bình liên quan các hoạt động của Ukraine ở bờ đông (trái) của vùng Kherson.

Theo các nhà phân tích của ISW, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại một hội đồng của Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/11 và cho biết, Nga đã cản trở mọi nỗ lực của Ukraine nhằm tiến hành thành công "hoạt động đổ bộ theo hướng Kherson".

Ông Shoigu tiếp tục nói rằng Nga đang gây tổn thất "khổng lồ" cho lực lượng Ukraine.

Tuyên bố của Shoigu có thể là một nỗ lực nhằm xoa dịu mối lo ngại của một số blogger Nga về việc nước này đã thất bại trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine vào bờ đông sông Dnieper.

Chiến sự Ukraine 22/11: Nga sắp kiểm soát hoàn toàn thành phố Marinka - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine ở khu vực Kherson đến ngày 21/11 (Ảnh: SITREP).

Bộ Quốc phòng Mỹ: Ukraine sử dụng hiệu quả vũ khí viện trợ

Ukrainska Pravda đưa tin, Sabrina Singh, người phát ngôn Lầu Năm góc hôm 21/11 cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ tự tin rằng Ukraine đang sử dụng hiệu quả các trang thiết bị mà họ cung cấp, có tác động tích cực đến tiến trình chiến sự.

Người phát ngôn cho biết thêm rằng, chúng ta đang nói về HIMARS và "các hệ thống phòng không tuyệt vời".

Bà nói: "Quân đội Ukraine đang sử dụng hiệu quả những vũ khí và thiết bị này và chúng tôi đang thấy kết quả trên chiến trường".

Phi công Ukraine đã lái F-16 ở Đan Mạch nhưng có giáo viên kèm

Ukrinform đưa tin, Yury Ignat, người phát ngôn Không quân Ukraine cho biết, ở Đan Mạch, các phi công Ukraine đã lái tiêm kích F-16 cùng với giáo viên bay.

Ông Yury Ignat nói: "Trước đó, Ukraine đã có máy bay động cơ nhẹ kiểu NATO, giúp việc chuyển loại F-16 trở nên dễ dàng hơn. Bây giờ đây là những chuyến bay có người hướng dẫn. Mỗi ngày, số lượng phi công Ukraine được đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ do người hướng dẫn giao có thể tăng lên".

Sau đó, các phi công Ukraine sẽ học cách bay đơn và rồi bay ứng dụng chiến đấu.

Ngoài Đan Mạch, các phi công Ukraine cũng được đào tạo ở Mỹ và Anh. Ngoài phi công, nhân viên mặt đất, sĩ quan chỉ huy chiến đấu và sĩ quan kỹ thuật hàng không cũng được đào tạo ở đó.

Hơn 20 binh sĩ Nga thiệt mạng trong cuộc tấn công bất ngờ tại lễ trao thưởng

Newsweek đưa tin, theo báo cáo từ địa phương, hơn 20 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong một lễ trao thưởng sau cuộc tấn công bất ngờ ở miền đông Ukraine cuối tuần qua.

Cuộc tấn công xảy ra khi các thành viên của Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810 đang được vinh danh tại một buổi lễ gần Starobesheve, một thị trấn ở vùng Donbass do Nga kiểm soát.

Theo Nexta, một kênh truyền thông ủng hộ Kiev có trụ sở ở Đông Âu, ít nhất 25 binh sĩ Nga tham dự buổi lễ đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Các binh sĩ Nga và Ukraine trước đây đều từng là mục tiêu của các lễ kỷ niệm ở Ukraine.

Nga tập kích tên lửa vào lữ đoàn 128 Ukraine ở Dimitrovo

So sánh tổn thất của Nga và Ukraine

Newsweek đưa tin, so với con số 13.700 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến trong tháng 11 mà Moscow công bố thì Ukraine thống kê rằng, Nga mất nhiều hơn 3.700 người.

Khi cuộc xung đột Nga - Ukraine sắp tròn 21 tháng, các quan chức của cả hai bên chiến trường tuyên bố rằng đối thủ của họ đang phải chịu thương vong lớn. Newsweek chưa xác minh độc lập bất kỳ số liệu nào mà cả hai bên có thể đã thổi phồng.

RT đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong cuộc họp hôm thứ Ba 21/11, Ukraine đã mất số binh sĩ "khổng lồ", tới 13.700 người trong tháng này. Ông Shoigu cũng tuyên bố rằng, Ukraine đã mất 1.800 xe tăng và vũ khí hạng nặng khác.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine hôm thứ Ba báo cáo rằng Nga đã mất tổng cộng 319.820 binh sĩ kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 24/2/2022, con số bao gồm 17.400 binh sĩ Nga được cho là đã thiệt mạng trong tháng này.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Ukraine đã mất 90.000 quân kể từ khi bắt đầu cuộc phản công. Ông nói rằng số binh sĩ Ukraine thiệt mạng rất lớn và ở "tỷ lệ xấp xỉ từ 1 đến 8" so với Nga, cho thấy rằng Moscow đang tự đặt tổn thất của mình là khoảng hơn 11.000 người kể từ khi cuộc phản công bắt đầu.

Newsweek đã để nghị Bộ quốc phòng Ukraine và Nga bình luận qua email vào ngày 21/11, tuy nhiên chưa nhận được hồi đáp.

Mặc dù rất khó xác định con số thương vong chính xác trong bất kỳ cuộc chiến nào, nhưng cuộc xung đột Nga - Ukraine chắc chắn đã gây thiệt hại nặng nề cho cả hai bên.

Bộ Quốc phòng Anh hồi tháng trước cho biết, Nga "có thể" phải chịu tới 290.000 thương vong, bao gồm cả binh sĩ "bị thương tạm thời" nhưng không bao gồm bất kỳ thương vong nào của tổ chức đánh thuê tư nhân Wagner.

Một đánh giá của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ bị rò rỉ vào tháng 4 ước tính, Ukraine có từ 124.500 đến 131.000 người thương vong, trong đó có 15.500 đến 17.500 người chết và 109.000 đến 113.500 người bị thương.

Tuần trước, Ukraine tuyên bố rằng Nga đã trải qua một trong những ngày tồi tệ nhất trong cuộc chiến, mất 1.330 binh sĩ trong khoảng thời gian 24 giờ. Trước đó chưa đầy một tháng, vào ngày 19/10, Kyiv cho biết 1.380 lính Nga đã thiệt mạng chỉ trong một ngày.

Nga dồn toàn lực ngăn Ukraine chọc thủng phòng tuyến ở Kherson

Reuters đưa tin, Nga cho biết hôm 21/11, thủy quân lục chiến, không quân và pháo binh của họ đã cản trở nhiều nỗ lực của Ukraine nhằm giành được chỗ đứng ở bờ đông sông Dnieper và trên các hòn đảo ở cửa sông ở miền nam Ukraine, Reuters đưa tin.

Su-34 Nga ném bom vị trí Ukraine ở Nam Donetsk (Nguồn: BQP Nga).

Ukraine cho biết, lực lượng của họ đã vượt qua Dnieper và thiết lập một số đầu cầu ở bờ đông sông, mặc dù Nga cho biết họ đang tấn công các vị trí của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Lực lượng thủy quân lục chiến của Hạm đội Biển Đen đang ngăn chặn mọi nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm thực hiện các cuộc đổ bộ lên quần đảo Dnieper và tả ngạn sông".

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy lính thủy đánh bộ thuộc Lữ đoàn bộ binh hải quân cận vệ 810 đánh bại lực lượng Ukraine. Các binh sĩ được cho thấy đã bắn nhiều loại vũ khí khác nhau, mặc dù kết quả của cuộc giao tranh vẫn chưa rõ ràng.

Họ cho biết các lực lượng Ukraine đang chịu thương vong nặng nề và mất thiết bị trong những nỗ lực đổ bộ lên các đảo ở Dnieper không thành công. Reuters không thể xác minh ngay tuyên bố tình hình chiến trường từ hai bên.

Hiện vẫn chưa rõ nỗ lực của Ukraine nhằm giành được chỗ đứng ở bờ đông sông có ý nghĩa như thế nào. Việc vượt qua Dnieper khiến các đơn vị Ukraine ở giữa một bên là sông và đầm lầy và một bên là phòng tuyến kiên cố của Nga.

Theo báo cáo chưa được xác minh của các blogger thân Nga, Nga đã quấy rối lực lượng Ukraine gần làng Krynky, gần đầm lầy ở bờ phía đông thượng nguồn Kherson, nơi Nga đã rút lực lượng vào mùa thu năm 2022.

Theo AFP, Newsweek, RT, Reuters, Ukrainska Pravda, Ukrinform, RezervSVO, Zvofront, Interfax-Ukraine
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine