1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Chiến sự Ukraine 19/7: Rộ tin Nga đã thọc sâu vào trung tâm Chasov Yar

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Quân đội Nga dồn dập nã hỏa lực vào trung tâm Chasov Yar và các mũi xung kích của họ được cho là đã tiến sâu vài trăm mét trong đô thị lõi. Đây là điều khá bất ngờ.

Chiến sự Ukraine 19/7: Rộ tin Nga đã thọc sâu vào trung tâm Chasov Yar - 1

Mỹ và phương Tây đang rất tích cực viện trợ vũ khí để Ukraine tiếp tục đương đầu với Nga (Ảnh minh họa: Skynews).

Rộ tin Nga đã thọc sâu vào trung tâm Chasov Yar

Theo kênh Military Summary, các nguồn tin Ukraine cho biết lực lượng Moscow đang tập trung binh lực ở Tokmak để thực hiện các hoạt động tấn công trong vùng Zaporizhia. Mục tiêu sẽ là Orekhov và/hoặc Hulyaipole. Giao tranh vẫn rất ác liệt.

Các video định vị địa lý cho thấy mũi xung kích của Nga đã chiếm được phần phía bắc Makiivka ở nam Kupyansk.

Tại Chasov Yar, lực lượng Moscow đang tiến về phía bắc và chiếm các vị trí của đối phương ở đó. Một đoạn video cũng cho thấy họ pháo kích vào trung tâm Chasov Yar. Việc tiến sâu vài trăm mét vào trung tâm thành phố này là điều khá bất ngờ. Hiện vẫn chưa rõ cuộc tấn công này đến từ phía nào, nếu thông tin này là xác thực.

Quân đội Nga cũng đang tiến về Toretsk và New York, chiếm nhiều vị trí hơn.

Các video khác trên trục Ugledar (Vuhledar) - Vodiane cho thấy Nga đang đưa thêm bộ binh vào các vị trí đã đạt được đột phá ngày hôm qua. Dự kiến sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công tiếp theo.

Ở Krynki, theo các nguồn tin Ukraine, lực lượng Kiev đã rời bỏ vùng đồng bằng và hải đảo. Một lý do có thể dẫn tới điều này có thể là do họ thiếu nhân sự trong khi chiến tuyến quá dài, nhiều nơi khác cần được tăng cường lực lượng nhằm  ngăn cản bước tiến của đối phương.

Chiến sự Ukraine 19/7: Rộ tin Nga đã thọc sâu vào trung tâm Chasov Yar - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Chasov Yar và Soledar ngày 18/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, những mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu đỏ là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Military Summary).

Avdiivka tiếp tục rung chuyển

Kênh Readovka đưa tin, trên mặt trận Avdiivka, lực lượng Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Progress từ nhiều phía.

Cụ thể, gần Ocheretine, Nga đã đánh bật đối phương khỏi Lozovatskoye và dọn sạch vùng ngoại ô của ngôi làng. Lực lượng đồn trú của Kiev rút lui về Timofeevka.

Các mũi xung kích Nga đang tích cực vượt qua hàng phòng ngự đối phương ở Novoselovka 1, nơi Ukraine cố gắng khắc phục tình hình bằng một cuộc phản công nhưng bất thành. Hiện lực lượng Kiev nắm giữ một phần các tòa nhà ở ngoại ô phía nam khu định cư.

Sau khi kiểm soát hoàn toàn Novoselovka, lực lượng Moscow sẽ mở rộng vùng kiểm soát ở phía tây Evgenovka. Họ đang tiến về phía nam Lozovatsky. Điều này sẽ giúp có thể bắt đầu một cuộc tấn công vào các cứ điểm của đối phương tại các làng Progress và Volchye từ nhiều hướng.

Không quân và pháo binh sẽ giúp các binh sĩ Nga làm mềm chiến trường. Lực lượng phòng thủ của Kiev đang thiếu thốn đủ thứ và xuống tinh thần nên rất khó có khả năng giữ được các tuyến phòng thủ vòng ngoài. Nguy cơ sụp đổ liên hoàn ở mặt trận Avdiivka một lần nữa ngày càng hiện rõ hơn.

Chiến sự Ukraine 19/7: Rộ tin Nga đã thọc sâu vào trung tâm Chasov Yar - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka ngày 18/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu hồng là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Kiev phản công dữ dội ở Volchansk

Kênh Rybar cho biết, trong ngày qua, lực lượng Moscow đã tấn công vào các mục tiêu của đối phương trên nhiều khu vực khác nhau trong lãnh thổ Ukraine. Tại vùng Dnipropetrovsk, một cuộc không kích đã phá hủy đài radar P-18 của Ukraine.

Ngược lại, Kiev đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công khác vào Crimea, nhưng hơn 30 UAV và 10 xuồng không người lái đã bị phá hủy mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho phía Nga.

Tại Slobozhansky (Kharkov), các đội hình của Kiev tiếp tục phản công các vị trí của Nga ở Hlyboke và Starytsia, trong khi các trận chiến đô thị đẫm máu đang diễn ra ở Volchansk.

Trên trục Kupyansk - Svatove, lực lượng Moscow một lần nữa phá hủy tuyến đường vượt sông Oskil gần Kupyansk - Uzlove mới được khôi phục gần đây.

Trên trục Oleksandrivka - Kalinovo, lính dù Nga đang tiến vào Novhorodske và chiến đấu ở các khu định cư lân cận.

Tại Pokrovsk (Avdiivka), lực lượng Moscow đã tiến tới hồ Brodok trên sông Volchya phía tây Yevhenivka, hoàn thành việc mở rộng vùng kiểm soát trên cánh đồng.

Chiến sự Ukraine 19/7: Rộ tin Nga đã thọc sâu vào trung tâm Chasov Yar - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka ngày 18/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, những khu vực màu đỏ đậm là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Rybar).

Ở Nam Donetsk, quân đội Nga trong cuộc tấn công đã chiếm giữ hàng cây giữa các rãnh Ikryana và Solenenkaya, củng cố các vị trí mới.

Chiến sự Ukraine 19/7: Rộ tin Nga đã thọc sâu vào trung tâm Chasov Yar - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Nam Donetsk ngày 18/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, những khu vực màu đỏ đậm là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Rybar).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine nêu tên những vùng nóng nhất

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 22h00 ngày 18/7 cho biết, 107 cuộc đụng độ đã xảy ra trên mặt trận. Pokrovsk, Kurakhovskoe và Toretsk là các nơi giao tranh nóng bỏng nhất.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, đối phương tiến hành hai cuộc tấn công tên lửa, sử dụng 3 quả đạn; 54 cuộc không kích (ném 65 bom KAB) và sử dụng 411 UAV. Họ cũng thực hiện gần 3.000 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác".

Bộ Tổng tham mưu khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversky, Kramatorsk, Orekhov và  Dnieper. Trên hướng Toretsk, 18 đợt tấn công của Nga diễn ra gần Severny, Toretsk và New York, trong đó 16 đợt đã bị đẩy lùi, giao tranh tiếp tục diễn ra ở hai địa điểm.

Hôm nay đối phương hoạt động tích cực nhất ở hướng Pokrovsk. Tổng cộng, kể từ đầu ngày, họ đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự 22 lần, trong đó 15 đợt tấn công đã bị đẩy lùi, 7 cuộc đụng độ đang diễn ra. Theo hướng Kurakhovskoe, đối phương đã tấn công 14 lần, giao tranh ác liệt nhất ở khu vực Krasnogorovka và Praskovyevka.

Ông Zelensky: Thế giới phải gây áp lực buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, thế giới phải gây áp lực lên Nga để đưa nước này ngồi vào bàn đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh.

Ông tuyên bố: "Điều này không có nghĩa là tất cả lãnh thổ sẽ đòi lại được bằng vũ lực. Tôi nghĩ rằng sức mạnh ngoại giao có thể giúp ích được".

Nhà lãnh đạo nói thêm rằng một nước Nga yếu kém trên chiến trường sẽ đưa Ukraine vào thế mạnh hơn trên bàn đàm phán.

Ông bày tỏ quan điểm: "Bằng cách gây áp lực lên Nga, tôi nghĩ rằng có thể đạt được thỏa thuận về giải pháp ngoại giao"

Nhà lãnh đạo cũng phát biểu trong cuộc phỏng vấn về thời gian dự kiến ông sẽ từ chức tổng thống: "... không cho đến khi chiến tranh kết thúc".

Chiến sự Ukraine 19/7: Rộ tin Nga đã thọc sâu vào trung tâm Chasov Yar - 6

Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm 17/2 (Ảnh: Bloomberg/Getty Images).

Ông Stoltenberg cho rằng điều quan trọng là Mỹ tiếp tục hỗ trợ Kiev

AFP đưa tin, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, người sắp rời chức, lưu ý rằng vai trò của Mỹ là cực kỳ quan trọng trong việc hỗ trợ Ukraine.

Giữa những tuyên bố của ông Donald Trump và các cộng sự đặt ra câu hỏi về việc Washington tiếp tục hỗ trợ Kiev nếu cựu Tổng thống trở lại Nhà Trắng, Tổng thư ký Stoltenberg lưu ý rằng vai trò của Mỹ trong viện trợ của phương Tây cho Ukraine là cực kỳ quan trọng.

"Các đồng minh châu Âu và Canada tất nhiên có thể làm được nhiều hơn thế. Nhưng điều cực kỳ quan trọng là Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Đây phải là nỗ lực chung giữa Bắc Mỹ và châu Âu, và Mỹ là đồng minh lớn nhất. Vì vậy, tôi kỳ vọng Washington tiếp tục hỗ trợ Kiev", ông Stoltenberg nói.

Ông nhắc lại rằng việc cung cấp sự hỗ trợ như vậy cho Ukraine là vì lợi ích an ninh của Mỹ.

"Nếu Tổng thống Putin giành chiến thắng ở Ukraine, đó không chỉ là một thảm kịch đối với người Ukraine mà còn khiến thế giới trở thành một nơi nguy hiểm hơn... Nếu chúng ta muốn đạt được mục tiêu mà ở đó Ukraine là một quốc gia độc lập có chủ quyền, thì cách để làm điều đó là cung cấp nhiều hỗ trợ hơn cho Ukraine", Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh.

Ông Trump đã từng đưa ra tuyên bố gây chú ý rằng ông có thể đàm phán một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử. Nhưng ông đã nhiều lần từ chối nêu rõ mình sẽ làm điều đó như thế nào.

Đã có thông tin trên các phương tiện truyền thông về việc cựu Tổng thống Mỹ được cho là đang tìm cách thúc đẩy Kiev nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột.

Người được ông Trump lựa chọn làm ứng viên phó tổng thống, J.D. Vance, tỏ ra hoài nghi về việc viện trợ thêm cho Ukraine và đã nói rõ trong các tuyên bố trước đó rằng ông không coi Nga là mối đe dọa nghiêm trọng đối với châu Âu.

Chiến sự Ukraine 19/7: Rộ tin Nga đã thọc sâu vào trung tâm Chasov Yar - 7

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: Reuters).

Ukraine thảo luận với Đan Mạch về việc đào tạo thêm phi công 

European Pravda đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã tổ chức cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu tại London.

Ông Zelensky lưu ý rằng Ukraine đánh giá cao sự hỗ trợ của Đan Mạch, quốc gia đã cung cấp 19 gói viện trợ quân sự và cũng là quốc gia đầu tiên ngoài G7 ký thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine.

Tổng thống lưu ý: "Chúng tôi đã thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận an ninh, nhu cầu mở rộng đào tạo phi công Ukraine, tái thiết và hội nhập châu Âu. Tôi rất biết ơn về quyết định của chính phủ (Đan Mạch) đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine".

Đan Mạch dẫn đầu liên minh "hàng không" theo "thể thức Ramstein" và điều phối các bước đi của những đồng minh đang chuẩn bị chuyển máy bay chiến đấu F-16 của phương Tây sang Ukraine.

Vào đầu tháng 7, có thông báo rằng Hà Lan sẽ sớm bắt đầu giao chiếc đầu tiên trong số 24 máy bay chiến đấu F-16 đã hứa cho Ukraine.

Na Uy gần đây tuyên bố sẽ chuyển tổng cộng 6 chiếc F-16 cho Ukraine, những chiếc đầu tiên sắp được giao trong năm nay.

Theo BBC, AFP, European Pravda, Military Summary, Readovka, Rybar
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine