Chiến sự Ukraine 16/2: Nga dồn dập tiến công trên toàn mặt trận
(Dân trí) - Các lực lượng Ukraine đang phải cố gắng đánh bật nhiều đợt tấn công dồn dập của Nga trên tất cả các mặt trận khiến 15/2 được xem là ngày khó khăn nhất trên chiến trường.
Các quân nhân Nga huấn luyện chiến đấu tại trường bắn ở vùng Krasnodar (Ảnh: Reuters).
Giao tranh căng thẳng trên khắp chiến tuyến
Kênh Military Summary đưa tin, ngày 16/2, Hội nghị An ninh Munich bước vào vòng tiếp theo, trong đó các cuộc tranh luận căng thẳng nhất dự kiến sẽ tiếp tục xoay quanh giải pháp cho tiến trình hòa bình ở Ukraine.
Việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi thành lập một quân đội châu Âu chung cho thấy Kiev đang rất muốn có sự đảm bảo an ninh trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào diễn ra.
Tuy nhiên, trên các trận tuyến, các hoạt động giao tranh vẫn tiếp diễn căng thẳng. Quân đội Nga đang tiến hành thêm các hoạt động tấn công ở một số địa điểm tại phía nam Donetsk. Ulakly hiện cũng đang đứng trước nguy cơ bị bao vây do áp lực lớn từ phía lực lượng Nga.
Ở phía đông Pokrovsk, Nga đã giành quyền kiểm soát thêm một ngôi làng khác. Các cuộc tấn công ở khu vực này vẫn tiếp tục với cường độ tương tự như những ngày trước.
Phía Tây Torezk, quân Nga vẫn bảo toàn được các vị trí xa hơn ở Shcherbynivka tại trung tâm thành phố.
DeepState: 15/2 là ngày khó khăn nhất trên chiến trường từ đầu 2025
Theo Dự án phân tích quân sự DeepState, ngày 15/2 là ngày khó khăn nhất trên chiến trường kể từ đầu năm 2025 đến nay.
"Hôm nay là ngày khó khăn nhất trên chiến trường trong năm 2025, với 250 cuộc giao tranh đã diễn ra kể từ đầu ngày", báo cáo của DeepState cho biết.
DeepState dẫn nguồn từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói rằng ít nhất 250 cuộc tấn công của đối phương đã xảy ra kể từ đầu ngày 15/2. Tuy nhiên, đây không phải là số liệu cuối cùng nhưng điều này cho thấy cường độ giao tranh đang diễn ra rất ác liệt.
DeepState cho biết quân đội Nga đang có xu hướng gia tăng hoạt động xung quanh các khu vực Pokrovsk, Kurakhove và Velyka Novosilka.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 176 cuộc giao tranh đã diễn ra trên toàn mặt trận
Ukrinform đưa tin, báo cáo cập nhật đến 16h00 chiều 15/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày đã xảy ra 176 cuộc giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine. Chiến sự vẫn đang diễn ra căng thẳng ở 6 khu vực trên mặt trận, hầu hết tập trung ở Kupiansk và Pokrovsk.
Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, quân đội Nga đã tích cực tấn công hơn và liên tục bắn phá bằng đạn pháo và súng cối vào các khu vực Oleksandrivka, Hremiachka, Ponomarenky, Bila Bereza và Progress ở vùng Chernihiv và Sumy.
Tại Kharkiv, 4 cuộc giao tranh đã diễn ra gần Vovchansk và Tykhe.
Trong ngày 15/2, một số diễn biến đáng chú ý trên các hướng mặt trận khác gồm có:
Trên hướng Kupyansk, quân Nga đã tấn công các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine 35 lần ở các khu định cư Dvurechnaya, Petrovpavlovka, Stepnaya Novoselovka, Kolesnikovka, Lozovaya và Novoosinovo. Hiện tại, 23 cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra.
Theo hướng Liman, lực lượng Nga đã thực hiện 19 cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine gần các khu định cư Zeleny Gai, Novoegorovka, Grekovka, Kolodyazi, Yampolovka, Terny, Torskoye và Dibrova.
Bản đồ cập nhật tình hình chiến sự Ukraine ngày 15/2 (Ảnh: ISW).
Trong khi đó, tại mặt trận ở hướng Liman, Nga đã phát động 19 đợt tấn công vào vị trí của Ukraine gần các khu định cư Zeleny Gai, Novoegorovka, Grekovka, Kolodyazi, Yampolovka, Terny, Torskoye và Dibrova.
Trên mặt trận Siversk, quân đội Ukraine đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của Nga và 6 cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn. Quân đội Nga đang cố gắng tiến gần hơn đến các khu định cư Verkhnokamianske và Ivano-Darivka.
Ở mặt trận Kramatorsk, lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 10 cuộc tấn công của Nga. Về phần mình, lực lượng Moscow đang cố gắng đẩy mạnh đột kích đến Predtechyne, Stupochy, Bila Hora và Chasiv Yar. Tại đây, 17 cuộc giao tranh đã diễn ra.
Trên mặt trận Toretsk, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công của Nga gần các khu định cư Toretsk, Dyliivka và Krymske. Hiện tại, 7 cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn.
Theo hướng mặt trận Pokrovsk, quân đội Nga đã thực hiện 47 lượt tấn công để đẩy lùi quân phòng thủ Ukraine khỏi vị trí của họ gần các khu định cư Zelene Pole, Tarasivka, Vodiane Druhe, Myroliubivka, Yelyzavetivka, Promin, Lysivka, Dachenske, Shevchenko, Pishchane, Kotlyne, Udachne, Nadiivka và Andriivka.
Tại đây, các lực lượng Ukraine đang cố gắng đánh bật những đợt tấn công dữ dội của Nga và đã đẩy lùi 24 cuộc tấn công trong khi 23 cuộc giao tranh vẫn đang diễn biến ác liệt.
Trên mặt trận Novopavlivka, quân đội Nga đã 9 lần cố gắng đột phá qua các tuyến phòng thủ của Ukraine gần các khu định cư Zelenivka và Velyka Novosilka. Hiện 6 cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra.
Ở mặt trận Huliaipole, các lực lượng Nga đã thả bom dẫn đường từ trên không xuống các khu định cư Huliaipole, Zaliznychne, Verkhnia Tersa và Kopani.
Trong khi đó, trên hướng mặt trận Kursk, trong ngày 15/2 đã diễn ra 11 cuộc giao tranh, hiện 4 cuộc trong số đó vẫn đang tiến diễn. Ngoài ra, phía Nga đã thực hiện 8 đợt không kích, thả 8 quả bom dẫn đường cũng như thực hiện 182 cuộc pháo kích vào các vị trí của quân đội Ukraine.
Tổng thống Ukraine: Ông Putin muốn thể hiện là người chiến thắng trước ông Trump
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đang cố gắng thể hiện mình là người chiến thắng trước Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các cuộc đàm phán.
Ngày 15/2, trong bài phát biểu của mình tại Hội nghị An ninh Munich, ông Zelensky tuyên bố Tổng thống Putin có ý định loại Ukraine ra khỏi các cuộc đàm phán về giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Thay vào đó, Nga sẽ tiến hành các cuộc đàm phán song phương trực tiếp với Mỹ.
Ông Zelensky cũng cho rằng Tổng thống Trump không thảo luận về khả năng các quốc gia châu Âu khác tham gia vào tiến trình đàm phán và rằng Ukraine cũng như phần còn lại của châu Âu cần đoàn kết thành một mặt trận thống nhất đối phó với Moscow và châu Âu cần tham gia vào các quyết định về tương lai của mình.
Điện Kremlin thường cố gắng phát đi thông điệp, ngoài Nga, Mỹ là bên duy nhất có liên quan ở Ukraine để từ chối quyền đại diện của Kiev trong các cuộc đàm phán tương lai.
Tại Munich, ông Zelensky cũng nhắc lại lời cảnh báo của mình rằng Nga sẽ triển khai 15 sư đoàn mới và sử dụng các cuộc tập trận quân sự ở Belarus để đe dọa NATO.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tham gia cuộc họp song phương với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Commerzbank ở Munich, Đức, ngày 14/2 (Ảnh: Reuters).
Ông Zelensky kêu gọi thành lập quân đội châu Âu để đối phó với Nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/2 tuyên bố, châu Âu cần phải đoàn kết để thành lập mới "một đội quân chung", nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía Nga.
Ông Zelensky đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều lo ngại về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm suy yếu sự ủng hộ của Washington đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga cũng như cắt giảm cam kết của nước này đối với NATO.
Quan điểm của ông Zelensky cũng nhận được sự ủng hộ từ tướng Richard Shirreff, cựu chỉ huy tối cao của lực lượng NATO tại châu Âu.
Trong bài viết trên The Independent, ông Richard cho biết Mỹ "không còn đáng tin cậy" với tư cách là đồng minh của nước Anh và châu Âu, qua đó ông kêu gọi tăng mạnh chi tiêu quốc phòng để tránh nguy cơ xảy ra Thế chiến III.
Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Zelensky cho biết: "Tôi tin tưởng vào châu Âu và tôi kêu gọi các bạn hành động vì lợi ích của chính mình, vì quốc gia, ngôi nhà, con cái của các bạn, vì tương lai chung. Chúng ta cần tự tin vào sức mạnh của chính mình để những người khác tôn trọng sức mạnh của châu Âu".
"Tôi tin rằng đã đến lúc cần thành lập một lực lượng vũ trang chung của châu Âu. Chỉ tiền bạc sẽ không ngăn chặn được một cuộc tấn công của đối phương. Chúng ta cần làm việc này để các quyết định về châu Âu được đưa ra tại châu Âu", ông Zelensky nhấn mạnh.
Ngày 12/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm để bàn về các kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
Bình luận về sự kiện này, ông Zelensky cho biết: "Vài ngày trước, Tổng thống Trump đã chia sẻ với tôi về cuộc trò chuyện với ông Putin. Ông ấy không một lần đề cập tới việc nước Mỹ cần châu Âu tại bàn đàm phán. Điều đó nói lên rất nhiều điều. Thời mà nước Mỹ luôn ủng hộ châu Âu đã qua rồi".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Ảnh: AFP).
Mỹ và Nga sẽ gặp nhau tại Ả-rập Xê-út nhưng không có Ukraine
Các quan chức Mỹ và Nga sẽ gặp nhau tại Ả-rập Xê-út trong những ngày tới để bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm tiến tới chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 3 năm qua ở Ukraine.
Mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance tại Đức hôm 14/2 nhưng cho biết Ukraine sẽ không được mời tham gia các cuộc đàm phán tại Ả-rập Xê-út và Kiev cũng sẽ không đàm phán với Nga trước khi tham vấn với các đối tác chiến lược.
Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và đặc phái viên Nhà Trắng về Trung Đông Steve Witkoff sẽ tới Ả-rập Xê-út. Hiện vẫn chưa rõ họ sẽ gặp những đại diện nào đến từ Nga.
Mục đích của các cuộc tiếp xúc nên trên là để sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Putin.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở của NATO ở Brussels, Bỉ ngày 13/2 (Ảnh: Reuters).
Châu Âu triệu tập hội nghị không chính thức về Ukraine
Pháp đang thảo luận với các đồng minh về ý tưởng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh không chính thức của các nhà lãnh đạo châu Âu để thảo luận về tình hình Ukraine và dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17/2.
Pháp đã đưa ra ý tưởng trên vào phút chót trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị thành lập một "quân đội châu Âu" vì không thể chỉ trông chờ vào Mỹ cho hoạt động phòng thủ.
Bình luận về hội nghị đột xuất này, Thủ tướng Anh Keir cho biết: "Đây là khoảnh khắc có một không hai đối với an ninh quốc gia của chúng ta, khi chúng ta phải đối mặt với thực tế của thế giới ngày nay và những mối đe dọa từ phía Nga".
Sự kiện này được châu Âu quyết định tổ chức sau khi đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Ukraine tiết lộ rằng châu Âu sẽ được Mỹ tham vấn nhưng sẽ loại khỏi các cuộc đàm phán hòa bình.