1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến hạm tối tân của Anh hỏng động cơ khi đang tập trận

(Dân trí) - Một tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia Anh đã gặp sự cố chết máy khi đang tham gia cuộc tập trận chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 24/11 vừa qua.


 Tàu khu trục HMS Duncan của Hải quân Hoàng gia Anh (Ảnh: Reuters)

Tàu khu trục HMS Duncan của Hải quân Hoàng gia Anh (Ảnh: Reuters)

RT đưa tin tàu khu trục HMS Duncan Type-45 tối tân của Hải quân Hoàng gia Anh bị hỏng động cơ ngoài khơi Devon, Tây Nam nước Anh, và được kéo về cảng Plymouth để sửa chữa. Sự cố xảy ra khi tàu bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung với Đức, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha hôm 24/11.

Động cơ của HMS Duncan không hoạt động khiến tàu không thể khởi động và không thể sử dụng hệ thống vũ khí.

Các khu trục hạm lớp Type-45 được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc cách mạng mới trong tác chiến hải quân của quân đội Anh. Các tàu này được trang bị nhiều hệ thống hiện đại, chống tên lửa và máy bay. Tuy nhiên, Type-45 lại không thể hoạt động ổn định ở các vùng biển ấm như Địa Trung Hải hay vùng vịnh Péc-xích.

Hải quân Hoàng gia Anh dự kiến đóng 12 tàu khu trục lớp Type-45, nhưng cuối cùng chỉ hoàn thành 6 tàu, do giá của mỗi chiếc quá cao, lên tới 1,45 tỷ USD.

Bộ Quốc phòng Anh từng đưa ra cảnh báo về những vấn đề của tàu khu trục lớp Type-45 từ năm 2009. Bộ này cho rằng các tàu lớp Type-45 có “nhiều vấn đề về kĩ thuật và cả thương mại”.

Lo ngại càng gia tăng sau khi tàu khu trục HMS Daring chết máy trên Đại Tây Dương năm 2010 và buộc phải sửa chữa ở Canada.

Tàu khu trục lớp Type-45 dài 152m, rộng 21m, nặng 4.500 tấn, di chuyển với vận tốc trên 30 hải lý mỗi giờ. Tàu được trang bị hệ thống đẩy chạy bằng điện, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại nhất trên thế giới. Tàu Type-45 còn mang 8 tên lửa chống hạm Harpoon, pháo tầm cực gần Oerlikon 30 mm và Phalanx 20 mm.

Nhật Minh

Theo RT