1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến dịch phản công của Ukraine về đâu trước vòng vây hỏa lực Nga?

Thành Đạt

(Dân trí) - Chuyên gia Nga đã đưa ra nhận định về khả năng Ukraine giành được bước tiến trong chiến dịch phản công khi Moscow triển khai binh lực trên các mặt trận.

Chiến dịch phản công của Ukraine về đâu trước vòng vây hỏa lực Nga? - 1

Lực lượng Ukraine phóng rocket gần Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết mọi nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm tái khởi động chiến dịch phản công đã bị chặn lại và đẩy lùi, đồng thời Kiev phải hứng chịu tổn thất nặng nề.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi ở St. Petersburg tuần này, ông Putin nói rằng, trong cuộc phản công mới nhất của Kiev, hơn 200 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và các lực lượng Nga đã phá hủy ít nhất 26 xe tăng của đối phương. Ông nói thêm rằng 60% khí tài quân sự của Ukraine đã bị phá hủy trong các cuộc giao tranh gần đây.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin lực lượng Ukraine đang tung ra "đòn phản công chính" khi triển khai "hàng nghìn quân dự bị, trong đó có nhiều người được phương Tây huấn luyện và trang bị vũ khí".

Anatoly Matviychuk, chuyên gia quân sự tại Moscow và là đại tá quân đội Nga nghỉ hưu, nói với hãng tin Sputnik rằng giai đoạn thứ hai của cuộc phản công do Ukraine tiến hành hiện nay chỉ là động thái tuyên truyền của phương Tây để chứng minh rằng Kiev vẫn "có thể thực hiện một số nhiệm vụ nhất định".

Khi được hỏi liệu có "bất kỳ triển vọng nào" liên quan đến "cuộc phản công mới" của Ukraine hay không, chuyên gia Nga nói rằng ông vẫn "hoài nghi" về điều này, trước hết là do "hệ thống hỏa lực hỗ trợ quân đội Ukraine vẫn ở mức rất thấp".

"Thứ hai là sự vắng mặt hoàn toàn của lực lượng Ukraine trên không, trong khi lực lượng không quân Nga áp đảo đối phương dọc toàn bộ khu vực tác chiến. Tôi nghĩ rằng cuộc phản công lần này (của Ukraine) có thể đạt được một số thành công tạm thời về chiến thuật, nhưng tôi không thấy bất kỳ thay đổi nào ở tiền tuyến. Và mọi thứ nhiều khả năng sẽ kết thúc tương tự cách mà cuộc phản công đầu tiên của Ukraine đã kết thúc", ông Matviychuk nhận định.

Chiến dịch phản công của Ukraine về đâu trước vòng vây hỏa lực Nga? - 2

Bản đồ Ukraine (Ảnh: NYT).

Khi được hỏi vì sao Ukraine lại chọn hướng Zaporizhia cho giai đoạn phản công hiện tại, ông Matviychuk nói rằng đó là khu vực mà "các lợi ích quân sự và chính trị giao nhau".

Theo chuyên gia Nga, nếu giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, Ukraine có thể yêu cầu Nga rút quân khỏi đó và phi quân sự hóa khu vực này, với mục tiêu được cho là để bảo vệ châu Âu khỏi đám mây phóng xạ.

"Ngoài ra, khu vực này dẫn trực tiếp đến Crimea qua con đường ngắn nhất. Điều đáng chú ý nhất là có nhiều nhân viên quân sự nói tiếng Anh trong lực lượng Ukraine được phát hiện ở khu vực này, bao gồm các cố vấn, hướng dẫn viên, thậm chí cả "lực lượng không quân đặc biệt" của quân đội Anh", ông Matviychuk lưu ý, mô tả cuộc phản công mới của Ukraine là "thành quả cho sự sáng tạo chung của Mỹ và Anh".

Theo chuyên gia Nga, các lực lượng quân sự nước này sẽ đối phó với Ukraine nhờ sự trợ giúp của "lực lượng dự bị cơ động" gồm "xe tăng, phương tiện chiến đấu, bộ binh và xe bọc thép chở quân".

"Quan trọng nhất, lực lượng không quân của chúng ta thực tế đã chuyển sang các hoạt động chiến đấu có hệ thống trong toàn bộ khu vực tác chiến của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Tức là chúng ta đang tiến hành cái gọi là phòng thủ tích cực để làm suy yếu đối phương bằng cách phát động các cuộc tấn công", ông Matviychuk nhận định.

Các bình luận trên được đưa ra sau khi người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby thừa nhận cuộc phản công của Ukraine không tiến triển nhanh như mong đợi.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine tiếp tục nỗ lực nhưng không đạt được nhiều tiến triển. Một số hãng truyền thông phương Tây cũng chỉ ra kết quả phản công không mấy ấn tượng của Kiev, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tiến độ phản công "chậm hơn mong muốn".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu xác nhận kể từ khi bắt đầu cuộc phản công của Ukraine, Nga đã phá hủy 21 máy bay, 5 trực thăng và khoảng 1.244 xe tăng, đồng thời loại bỏ hơn 26.000 quân nhân Ukraine.

Theo Sputnik