1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến dịch của Trump "nổi đóa" vì Fox News

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích hãng tin cánh hữu Fox News vì vội vàng trao chiến thắng cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden ở bang chiến địa Arizona.

Chiến dịch của Trump nổi đóa vì Fox News - 1

Chuyên gia Arnon Mishkin của Fox News - người dự đoán ông Biden thắng ông Trump ở Arizona (Ảnh: Fox News)

Khi người ủng hộ ông Trump tụ tập ở ngoài một trung tâm kiểm phiếu ở Phoenix, Arizona hôm 4/11, họ đã hô vang một khẩu hiệu đơn giản và khó có thể ngờ tới: “Fox News tệ hại!”.

Fox News thường có quan điểm ủng hộ đảng Cộng hòa và ông Trump trong suốt nhiệm kỳ, nhưng hãng tin này trong 2 ngày qua đã trở thành tâm điểm chỉ trích từ chiến dịch ông Trump khi các chuyên gia của hãng đã dự đoán ngay từ đêm 3/11 rằng ông Biden thắng ở Arizona và thu về 11 phiếu đại cử tri, dù bang này còn hàng trăm nghìn phiếu chưa kiểm đếm.

Hiện cuộc đua ở Arizona vẫn đang rất gay cấn, với 90% phiếu đã kiểm xong và ông Biden đang dẫn trước ông Trump với khoảng 1,6 điểm phần trăm.

Theo dự đoán của Fox News, ông Biden đã có 264 phiếu đại cử tri, chỉ còn cách chiến thắng chung cuộc 6 phiếu, trong khi một số hãng tin lớn khác vẫn đang đoán ông Biden hiện mới có 253 phiếu do chưa công nhận chiến thắng ứng viên Dân chủ ở Arizona.

Theo truyền thông Mỹ, chiến dịch của ông Trump được cho đã can thiệp để Fox News trừ đi 11 phiếu từ ông Biden. New York Times dẫn nguồn thạo tin cho hay, con rể ông Trump, Jared Kushner, được cho đã liên lạc với ông chủ của Fox, Rupert Murdoch. Trong khi đó, Vanity Fair đưa tin rằng ông Trump đã đích thân gọi điện cho ông Murdoch.

Quyết định dự đoán ông Biden thắng ở một bang cạnh tranh sít soát như Arizona đã cũng đã khiến Fox News bị khán giả của kênh chỉ trích và phàn nàn.

Sau Fox News, hãng tin AP cũng đã đoán ông Biden thắng ở Arizona, trong khi nhiều hãng tin lớn khác vẫn thận trọng và cho rằng họ chưa thể có đủ dữ liệu để kết luận về chiến thắng của ông Biden tại bang trên.

Theo Guardian, chuyên gia đứng đầu mô hình dự đoán của Fox News là Arnon Mishkin, một người ủng hộ đảng Dân chủ. Mishkin đã làm việc cho hãng tin này nhiều năm qua. Ông trước đó tuyên bố rằng sẽ không bị lung lay bởi áp lực trong nội bộ.

Ngày 5/11, ông Mishkin - người đã trở thành mục tiêu chỉ trích của những người ủng hộ ông Trump - tuyên bố ông sẽ không thay đổi quan điểm vì ông vẫn cho rằng dự đoán của ông sẽ đúng.