1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến đấu cơ tàng hình F-35 cất cánh từ tàu đổ bộ tấn công của Mỹ

(Dân trí) - Phiên bản máy bay chiến đấu F-35B dành cho thủy quân lục chiến gần đây đã bắt đầu đợt thử nghiệm thứ 3 và cũng là cuối cùng trên tàu sân bay đổ bộ USS America của Mỹ. Đợt thử nghiệm này diễn ra trước khi phi đội máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên được triển khai tới Nhật Bản trong những tháng tới.


Một chiếc F-35 chuẩn bị cất cánh từ tàu tấn công đổ bộ USS America trên Thái Bình Dương (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Một chiếc F-35 chuẩn bị cất cánh từ tàu tấn công đổ bộ USS America trên Thái Bình Dương (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Sputnik đưa tin, dòng máy bay chiến đấu tàng hình F-35 có 3 phiên bản nhung F-35B là phiên bản duy nhất có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, cho phép nó hoạt động trên các tàu đổ bộ của thủy quân lục chiến. Để kiểm tra khả năng của máy bay, các phi công Mỹ đã thực hiện các cuộc thử nghiệm trong vùng biển động ngoài khơi bờ biển San Diego.

Các cuộc thử nghiệm sẽ tiếp diễn trong 3 tuần tới, khi phần mềm, khả năng tải vũ khí, cất cánh và hạ cánh của máy bay sẽ được theo dõi.

Trung tướng Jon Davis, phó tư lệnh lực lượng hải quân đánh bộ phụ trách hàng không của Mỹ, cho hay F-35B “máy bay hiện đại về công nghệ, nhanh và cơ động nhất trên bầu trời hiện nay, cho phép các lực lượng của chúng ta trong tư thế sẵn sàng, bất chấp các mối đe dọa và địa điểm chiến sự”.

F-35 là máy bay quân sự tân tiến nhất của Mỹ, được khởi động năm 2000. Dự án chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 này cũng là chương trình vũ khí đắt đỏ nhất trong lịch sử Mỹ, tiêu tốn của 1,5 nghìn tỷ USD để nghiên cứu và phát triển.

F-35 có 3 phiên bản: F-35A dành cho không quân; F-35B dành cho thủy quân lục chiến và F-35C dành cho hải quân.

An Bình