1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến đấu cơ Nga cất cánh từ tàu sân bay ngoài khơi Syria

(Dân trí) - Các máy bay trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, thuộc một đội tàu chiến của Nga được triển khai tới gần bờ biển Syria mới đây, đã bắt đầu tiến hành các chuyến bay nhằm tương tác với một sân bay ven biển, chỉ huy của tàu sân bay này cho biết.


Một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27K cất cánh từ tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov (Ảnh: Sputnik)

Một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27K cất cánh từ tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov (Ảnh: Sputnik)

“Các chuyến bay đang được thực hiện từ khoang tàu sân bay. Sự tương tác với một sân bay ven biển đang được tiến hành”, Sergey Artamonov, chỉ huy tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov cho biết với kênh truyền hình Rossiya của Nga.

Theo quan chức trên, các chuyến bay đã được tiến hành trên cơ sở thường ngày trong 4 ngày vừa qua.

Đội tàu chiến của Hạm đội phương Bắc thuộc Hải quân Nga, gồm tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, tuần dương hạm Pyotr Velikiy, 2 tàu chống ngầm loại lớn Severomorsk và Phó đô đốc Kulakov, cùng các tàu hỗ trợ, đã tới Địa Trung Hải vào đầu tháng 11.

Chỉ huy tàu Pyotr Velikiy, ông Vladislav Malakhovsky, cho biết các tàu của Nga hiện không bị máy bay của các quốc gia khác làm phiền.

“Không máy bay nào bay trên đầu chúng tôi. Tất cả đều e ngại tiếp cận chúng tôi ở cự ly dưới 50km vì hiểu rõ sức mạnh của các tàu chiến”, ông Malakhovsky nói thêm.

Hồi đầu tuần này, truyền thông Nga dẫn các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho biết các máy bay và tàu từ đội tàu chiến trên đã sẵn sàng tấn công các mục tiêu khủng bố ở ngoại ô thành phố Aleppo của Syria để ngăn chặn có thêm phiến quân vào thành phố.

Hành trình của đội tàu chiến của Nga từ phía bắc Đại Tây Dương tới Địa Trung Hải đã gây xôn xao tại phương Tây hồi cuối tháng 10. Việc đội tàu đi qua Eo biển Anh đã gây sự chú ý, khi các tàu Nga bị Hải quân Hoàng gia Anh theo dõi, trong khi các phóng viên tập trung tại cảng Dover để quan sát nhóm tàu chiến.

Tây Ban Nha và Malta đã thông báo từ chối tiếp nhiên liệu cho đội tàu chiến Nga tại các cảng của họ, trong khi Moscow cho hay đội tàu Nga chưa từng có ý định cập cảng bất kỳ quốc gia nào.

Nga đã tiến hành chiến dịch ném bom chống lại nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và các nhóm khủng bố khác tại Syria theo đề nghị của Tổng thống Bashar Assad kể từ tháng 9/2015.

An Bình