1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chi tiết mới vụ đào tẩu hiếm hoi từ Hàn Quốc sang Triều Tiên

Minh Phương

(Dân trí) - Giới chức Hàn Quốc đã bước đầu xác định người vượt biên ở khu phi quân sự liên triều sang Triều Tiên cuối tuần qua, trong khi Bình Nhưỡng cho biết đã nhận được thông báo từ Seoul về vụ việc.

Chi tiết mới vụ đào tẩu hiếm hoi từ Hàn Quốc sang Triều Tiên - 1

Những vụ vượt hàng rào thép gai ở Khu phi quân sự liên triều (DMZ) cho thấy lỗ hổng an ninh ở biên giới Hàn - Triều (Ảnh minh họa: AFP).

Reuters thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, dựa vào hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, giới chức nước này đã tiến hành điều tra và bước đầu cho rằng, người vượt qua khu phi quân sự liên triều (DMZ) sang Triều Tiên cuối tuần qua là một người Triều Tiên trước đó đã đào tẩu sang Hàn Quốc. Giới chức Hàn Quốc cũng không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy người này là một gián điệp.

"Giới chức trách tin rằng, đó là một người đàn ông Triều Tiên đào tẩu và chúng tôi đang xác minh các thông tin liên quan", thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, các lực lượng của cơ quan này đã tiến hành một cuộc tìm kiếm sau khi phát hiện một người chưa rõ danh tính vượt qua khu vực phía đông DMZ để vượt biên sang Triều Tiên. Đây là một vụ vượt biên hiếm hoi từ Hàn Quốc sang Triều Tiên.

Theo hãng tin Yonhap, người này được cho là một người đàn ông Triều Tiên từng vận dụng kinh nghiệm của một vận động viên để vượt hàng rào biên giới, đào tẩu sang Hàn Quốc hồi tháng 11/2020. Sau khi đến Hàn Quốc, người này đã làm công việc của một lao công. Ngoài ra, các thông tin khác về người này chưa được tiết lộ.

Mặc dù hàng nghìn người Triều Tiên đã định cư ở Hàn Quốc, nhưng việc vượt DMZ hiếm khi xảy ra, hầu hết người Triều Tiên đào tẩu đều thông qua Trung Quốc. Việc đào tẩu từ Hàn Quốc sang Triều Tiên qua DMZ lại càng hiếm, chỉ ghi nhận vài vụ trong những năm gần đây. Những vụ việc này đã làm dấy lên câu hỏi về lỗ hổng an ninh và sự ứng phó chậm trễ của binh sĩ Hàn Quốc tại biên giới. Quân đội Hàn Quốc cam kết nâng cấp hệ thống phòng vệ ở biên giới bằng các thiết bị giám sát hiệu quả hơn nhằm ngăn các lỗ hổng an ninh.

Trong vụ việc cuối tuần qua, người đàn ông đào tẩu không hề bị phát hiện cho đến khi vượt rào. Một quan chức an ninh Hàn Quốc cho biết, chỉ những người biết rõ về khu vực DMZ mới có thể vượt hàng rào thép để đào tẩu sang Triều Tiên.

Hôm 2/1, quân đội Hàn Quốc đã hai lần thông qua đường dây nóng để thông báo với phía Triều Tiên về vụ vượt biên. Bình Nhưỡng xác nhận đã nhận được thông tin từ phía Seoul, song không hồi đáp yêu cầu của Hàn Quốc về việc đảm bảo an toàn cho người đào tẩu.

Tháng 9/2020, binh sĩ Triều Tiên từng bắn chết một công dân Hàn Quốc trên biển. Thời điểm đó, Triều Tiên đã gửi lời xin lỗi và cho biết đây là biện pháp theo "quy định phòng dịch khẩn cấp quốc gia".