1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chi tiết gây xôn xao khi ông Trump "tái xuất" với bài phát biểu quan trọng

Minh Phương

(Dân trí) - Trong khi nhiều người chú ý đến bài phát biểu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện quan trọng của đảng Cộng hòa hôm 5/6, số khác lại để ý đến chi tiết "bất thường" trên trang phục của ông.

Chi tiết gây xôn xao khi ông Trump "tái xuất" với bài phát biểu quan trọng
Chi tiết gây xôn xao khi ông Trump tái xuất với bài phát biểu quan trọng - 1
Nhiều người đặt nghi vấn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump "mặc quần ngược" khi phát biểu tại sự kiện gây quỹ của đảng Cộng hòa tối 5/6 (Ảnh: Reuters).

Người dùng Twitter cuối tuần qua xôn xao hình ảnh được cho là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump "mặc quần ngược" từ sau ra trước vì có những nếp gấp kỳ lạ khi phát biểu tại sự kiện vận động gây quỹ của đảng Cộng hòa tối 5/6. Mạng Twitter xuất hiện hàng loạt hashtag như "Quần của Trump" hay "Trump mặc quần ngược".

Cuộc tranh luận đã thu hút cả những người ủng hộ và những người chỉ trích ông Trump. Trong đó, nhà làm phim Dylan Reeve, người ủng hộ ông Trump, bác bỏ ý kiến cho rằng cựu chủ nhân Nhà Trắng mặc quần ngược. Ông đăng các bức ảnh chụp ông Trump tại sự kiện để chứng minh rằng nghi vấn ông Trump mặc quần ngược không đúng. Theo ông, có thể hiệu ứng video đã gây ra hiểu nhầm.

Một số người khác cho rằng, việc chủ đề chiếc quần của ông Trump cũng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội cho thấy những người chỉ trích đang "nhớ ông".

Ông Trump rời Nhà Trắng hôm 20/1 sau 4 năm nhiệm kỳ tổng thống. Mặc dù đã mãn nhiệm, song ông Trump được tin là vẫn có sức ảnh hưởng lớn đối với đảng Cộng hòa. Bài phát biểu hôm 5/6 của ông đánh dấu bài phát biểu quan trọng thứ hai của ông tại sự kiện của đảng Cộng hòa kể từ khi rời Nhà Trắng.

Trong bài phát biểu này, ông đề cập đến hàng loạt chủ đề. Ông chỉ trích chuyên gia dịch tễ hàng đầu Anthony Fauci: "Ông ấy đã sai trong hầu hết mọi vấn đề và sai về Vũ Hán và cả phòng thí nghiệm". Ông cũng cáo buộc Trung Quốc gây ra đại dịch Covid-19 và đề nghị Bắc Kinh phải bồi thường 10.000 tỷ USD thiệt hại cho nước Mỹ và thế giới.

Ngoài ra, ông cũng cáo buộc cuộc điều tra hình sự do Văn phòng tổng chưởng lý New York tiến hành nhằm vào tập đoàn của gia đình ông là một nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm hạ bệ ông sau nỗ lực luận tội bất thành. "Đó là một cuộc săn phù thủy dài 5 năm, hết trò lừa bịp này đến trò lừa bịp khác. Họ sẽ không bao giờ dừng lại cho đến tháng 11/2024", ông Trump nói.

Trong bài phát biểu, ông Trump cũng một lần nữa khẳng định sẽ giúp đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới. "Chúng ta sắp có một năm 2022 hoành tráng như chúng ta đã làm năm 2020, tôi đã giành được nhiều phiếu bầu hơn bất cứ tổng thống đương nhiệm nào trong lịch sử. Chúng ta đã có một kỳ bầu cử tuyệt vời. Điều tồi tệ đã xảy ra nhưng chúng ta đã có một cuộc bầu cử tuyệt vời", ông Trump nói.

Tuy không nói rõ ý định tái tranh cử tổng thống vào năm 2024, nhưng ông Trump tuyên bố "chúng tôi sẽ sớm lấy lại mọi thứ đã mất" trong tương lai. Ở hậu trường, các cố vấn thân cận của ông Trump cho biết ông đang bàn bạc khả năng tái tranh cử.