1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cháu nội cố lãnh đạo Mao Trạch Đông xuất hiện sau tin đồn tử nạn ở Triều Tiên

(Dân trí) - Ông Mao Tân Vũ, cháu nội cố lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông, đã tái xuất sau khi có tin đồn rằng ông là một trong 32 người Trung Quốc tử nạn trong một vụ tai nạn ô tô ở Triều Tiên hồi tháng trước.

Ông Mao Tân Vũ (ngoài cùng bên trái) trong chuyến thăm công ty đóng tàu Trung Quốc ngày 4/5 (Ảnh: Yonhap)
Ông Mao Tân Vũ (ngoài cùng bên trái) trong chuyến thăm công ty đóng tàu Trung Quốc ngày 4/5 (Ảnh: Yonhap)

Một tờ báo của Hong Kong ngày 6/5 đã đăng hình ảnh ông Mao Tân Vũ, cháu trai duy nhất của ông Mao Trạch Đông, đến thăm một tập đoàn đóng tàu Trung Quốc ngày 4/5. Ông Mao cùng các quan chức khác đã đi thăm viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm của công ty.

Ngày 23/4, một xe chở khách du lịch Trung Quốc đã gặp tai nạn trên một cây cầu ở tỉnh Bắc Hwanghae, Triều Tiên. Vụ tai nạn khiến 32 hành khách Trung Quốc và 4 người Triều Tiên thiệt mạng. Theo truyền thông Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Bình Nhưỡng và gửi lời chia buồn sâu sắc.

Yonhap cho biết chính phủ Trung Quốc đã công khai danh tính của 26 nạn nhân, nhưng giấu kín thân phận của những người còn lại. Theo Korea Times, một đài phát thanh Pháp dẫn một nguồn tin Trung Quốc ngày 30/4 cho biết, Mao Tân Vũ có thể là một trong những người thiệt mạng bị giấu tên.

Trước đó, ngày 2/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ tin đồn cho rằng Mao Tân Vũ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn tại Triều Tiên là không đúng sự thật. Theo Duowei News, với hàm Thiếu tướng, ông Mao Tân Vũ không thể tới Triều Tiên theo diện du lịch trọn gói và Bắc Kinh cũng không có lý do gì để giấu giếm thông tin về cái chết của ông.

Mao Tân Vũ, 48 tuổi, là con trai của Mao Ngạn Thanh, con trai thứ hai của cố lãnh đạo Mao Trạch Đông, và hiện là Thiếu tướng trong lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ông Mao Tân Vũ là người trẻ tuổi nhất trở thành tướng trong quân đội Trung Quốc khi mới 39 tuổi. Ông được cho là đã tới thăm Triều Tiên khoảng 5 lần.

Đức Hoàng

Theo Yonhap